Ra chuồng gà vào buổi tối, người phụ nữ ở Phú Thọ phải đi cấp cứu với bàn tay sưng húp, đau nhức dữ dội

Nam An, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 22:01 23/06/2025
Chia sẻ

Một phụ nữ 63 tuổi ở Phú Thọ bị rắn hổ mang cắn khi ra chuồng gà, may mắn được cấp cứu kịp thời nhờ sự phối hợp nhanh chóng giữa gia đình và cơ sở y tế.

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn (Phú Thọ), vào khoảng 21h ngày 22/6, Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực & Chống độc đã tiếp nhận bệnh nhân H.T.T. (63 tuổi), trú tại khu Dùng 2, xã Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn trong tình trạng sưng nề, đau tức dữ dội vùng bàn tay phải sau khi bị rắn cắn.

Ra chuồng gà vào buổi tối, người phụ nữ ở Phú Thọ phải đi cấp cứu với bàn tay sưng húp, đau nhức dữ dội- Ảnh 1.

Người phụ nữ ở Phú Thọ bị rắn hổ mang cắn vào tay

Theo lời kể người nhà, khoảng 1 giờ trước khi vào viện, bà T. ra chuồng gà thì bất ngờ bị rắn hổ mang cắn vào ngón III bàn tay phải.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã khẩn trương đánh giá tổn thương, kiểm soát vết cắn và tiến hành truyền huyết thanh kháng nọc độc rắn, đồng thời theo dõi chặt chẽ các biến chứng nguy hiểm như suy hô hấp, rối loạn đông máu, tổn thương thần kinh và nhiễm độc toàn thân.

Rắn độc cắn nếu không được xử trí kịp thời có thể dẫn đến hoại tử, nhiễm trùng, cắt cụt chi, suy hô hấp… thậm chí tử vong.

Ra chuồng gà vào buổi tối, người phụ nữ ở Phú Thọ phải đi cấp cứu với bàn tay sưng húp, đau nhức dữ dội- Ảnh 2.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã khẩn trương đánh giá tổn thương, kiểm soát vết cắn và tiến hành truyền huyết thanh kháng nọc độc rắn cho bệnh nhân

Sự phối hợp kịp thời giữa gia đình, tuyến y tế cơ sở và chuyên môn cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn đã giúp cứu sống người bệnh trong thời điểm nguy cấp.

Các bác sĩ tại Trung tâm y tế khuyến cáo người dân khi bị rắn độc cắn, tuyệt đối không tự xử lý bằng mẹo dân gian, không rạch vết thương hay hút nọc. Cần bất động chi bị cắn và đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày