Quảng Ninh: Cả gia đình cách ly tập trung trong đêm vì có 3 người mắc COVID-19

Tuấn Cường, Theo Gia đình & Xã hội 11:03 03/02/2021

Trong 4 ca nhiễm mới COVID-19 ở Quảng Ninh, có 3 ca trong cùng gia đình từng đi từ ổ dịch của Hải Dương về Quảng Ninh.

Sáng 3/2, tỉnh Quảng Ninh ghi nhận thêm 4 ca mắc mới, trong đó 3 trường hợp có dịch tễ đi từ ổ dịch Chí Linh, Hải Dương về và cùng ở một nhà.

Cụ thể, BN 1892 tên N.T.H, SN 1994 trú tại tổ 84, khu 8, phường Hà Khẩu làm quản lý cho công ty TNHH sản xuất và TM Composite Tân Thịnh Phát.

Quảng Ninh: Cả gia đình cách ly tập trung trong đêm vì có 3 người mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Lực lượng y tế phun khử trùng tại khu nhà 3 bệnh nhân cùng mắc COVID-19

Theo dịch tễ cho thấy, trước đó ngày 9/1/2021, BN 1892 đi ô tô riêng về quê ở thôn Đông Xá, xã Văn Đức, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Trưa hôm sau (10/1), BN 1892 đi xe riêng trở về nhà ở phường Hà Khẩu. Từ thời gian này, BN 1892 chỉ làm việc tại nhà, có 2 lần đến phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng Vietinbank Hà Khẩu (tại tổ 19, khu 2, Hà Khẩu) và ra chợ Hà Khẩu mua rau (ngày 29/1).

Ngày 31/1/2021, BN 1892 được cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm.

Hai ngày sau (2/2/2021), kết quả cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Quảng Ninh: Cả gia đình cách ly tập trung trong đêm vì có 3 người mắc COVID-19 - Ảnh 2.

Ngay trong đêm, 5 người trong gia đình đi cách ly tập trung tại Bệnh viện dã chiến số 2

Ca bệnh thứ 2 là BN 1893 tên T.M.H, SN 1994 - chồng BN 1892. Ca bệnh này làm kinh doanh tại nhà chuyên về lĩnh vực nhựa Composite Tân Thịnh Phát. Từ lúc cùng vợ, con trở về địa phương, BN 1893 hàng ngày chở và đón con đi học tại trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, hạn chế tiếp xúc với nhiều người. Ngày 31/1/2021, BN 1893 cách ly tại nhà, được lấy mẫu xét nghiệm và cùng nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2 ngày 2/2.

Ca bệnh thứ 3 là BN 1894, SN 1997 là em trai BN 1893 cùng trú tại tổ 84, khu 8, phường Hà Khẩu, TP. Hạ Long, Quảng Ninh. Ngày 9/1, khi anh chị và các cháu về Hải Dương, BN 1894 bắt xe khách đến cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội, xuống bến bắt xe ôm về nhà mẹ đẻ tại chung cư Ciputra, phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội.

Khoảng 18h00 ngày 10/1/2021, BN 1894 ra cầu Nhật Tân bắt xe khách về ngã 3 đường mới, phường Hà Khẩu, TP. Hạ Long. Dọc đường xe có dừng lại tại trạm dừng chân Đông Triều. Sau khi về đến nơi đi bộ về nhà anh chị tại tổ 84, Khu 8, phường Hà Khẩu. Cũng từ ngày 11/1 đến nay, BN 1894 chỉ ở nhà của anh chị, có ra chợ Hà Khẩu mua thức ăn, sang cửa hàng tạp hóa gần nhà mua đồ, hạn chế tiếp xúc nhiều người. Ngày 2/2/2021, bệnh nhân nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2 cùng anh chị.

Ngay trong đêm, TP. Hạ Long đã đưa 5 người trong gia đình (3 bệnh nhân và 2 con của BN 1893) đi cách ly tập trung tại Bệnh viện dã chiến số 2.

Ca bệnh thứ 4 là BN 1895 tên B.T.C, SN 1965 là bà của BN 1657. Trước đó, BN 1895 đã được đưa đi cách ly tập trung theo diện F1 của BN 1657.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày