Cập

Diễn biến dịch ngày 3/2: Bộ Y tế công bố thêm 19 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng; Xe khách ở Hà Nội không được chở quá 20 người

18h chiều 3/2, Bộ Y tế công bố thêm 20 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 19 ca cộng đồng tại Hải Dương (14), Quảng Ninh (4), Gia Lai (1) và 1 ca nhập cảnh cách ly ngay tại Quảng Nam.

  diễn biến
  • 17:17:00 03-02-2021

    Hưng Yên cách ly 5 người trong 1 nhà là F1 của công chứng viên mắc COVID-19

    Tối 3/2, Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ (tỉnh Hưng Yên) đã có báo cáo nhanh về trường hợp một gia đình có 5 người là F1 của BN 1883 - công chứng viên ở Hai Bà Trưng, Hà Nội mắc COVID-19.

    Theo đó, 5 người trong một gia đình tại xã Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ đã tiếp xúc gần với BN 1883 ngồi ghế 35C trên chuyến bay QH242 từ TP. Hồ Chí Minh đi Hà Nội hạ cánh tại sân bay Nội Bài lúc 21h55 ngày 29/1. Đó là:

    1. N.T.D., sinh năm 1963, ngồi ghế 36B

    2. N.T.T., sinh năm 1979, ngồi ghế 36D

    3. N.T.M.A., sinh năm 1997, ngồi ghế 36

    4. N.M.T, sinh năm 2018, ngồi ghế 36

    5. Đ.N.G.H, sinh năm 2020, ngồi ghế 36

    Gia đình chị T. sau khi xuống máy bay lúc 21h55 ngày 29/1 đi bằng xe taxi 7 chỗ, lái xe là anh N.X.H., thị trấn Vương, Tiên Lữ, Hưng Yên, về nhà lúc 24 giờ cùng ngày.

    Diễn biến dịch ngày 3/2: Bộ Y tế công bố thêm 19 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng; Xe khách ở Hà Nội không được chở quá 20 người - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://laodong.vn/y-te/hung-y...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:31:00 03-02-2021

    Hà Nội yêu cầu "xe khách không được chở quá 20 người"

    Để phòng ngừa các nguy cơ làm lây lan dịch bệnh trên địa bàn, Phó Chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng đồng ý với đề xuất của Sở Giao thông Vận tải về việc hạn chế số người sử dụng các loại xe dịch vụ, hợp đồng, xe buýt trên địa bàn.

    Ông Dũng quán triệt nguyên tắc xe khách không được chở quá 50% số chỗ và không được quá 20 khách đối với các xe cỡ lớn. "Kể cả xe 80 chỗ ngồi cũng không được chở quá 20 khách", Phó Chủ tịch thành phố nhấn mạnh.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://zingnews.vn/ha-noi-yeu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:01:00 03-02-2021

    Hà Nội: Trong 757 F1 của 21 bệnh nhân thì có 17 mẫu dương tính virus SARS-CoV-2

    Chiều tối 3/2, tại cuộc họp BCĐ phòng chống dịch COVID-19, ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội thông tin, từ 1 - 3/2, Hà Nội ghi nhận thêm 2 ca mắc mới ngoài cộng đồng.

    Tích lũy ở 4 giai đoạn, Hà Nội có tổng cộng 21 ca mắc. Cụ thể, BN 1866 (trú Dịch Vọng Hậu) là F1 của BN 1814 (từ Hải Dương về). Có 20 F1 liên quan và kết quả 20/20 mẫu đều âm tính lần 1.

    Thứ 2 là BN 1883 (SN 1976, ở Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng) - là công chứng viên và là F1 của BN 1814. Trường hợp này có 57 F1, kết quả 28/57 là âm tính lần 1.

    Sau khi khoanh vùng, điều tra tất cả các địa điểm liên quan thì đã xác định được 757 trường hợp F1 của 21 bệnh nhân. Kết quả, 17 mẫu dương tính, 711 mẫu âm tính, còn 29 đang chạy xét nghiệm.

    Diễn biến dịch ngày 3/2: Bộ Y tế công bố thêm 19 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng; xe khách ở Hà Nội không được chở quá 20 người - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:24:00 03-02-2021

    Hà Nội: Bệnh nhân 1694 ở Nam Từ Liêm có lời khai quanh co

    Chiều 3/2, báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, đại diện UBND quận Nam Từ Liêm cho biết, đến nay, qua điều tra, truy vết đã xác định được 666 trường hợp đi từ Hải Dương, Quảng Ninh về, sau khi lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả 4 trường hợp dương tính.

    Đặc biệt, trong phần báo cáo của mình, lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm cũng cho biết, trường hợp bệnh nhân N.Q.M (bệnh nhân 1694) có lịch sử di chuyển phức tạp, lời khai quanh co, gây khó khăn cho ngành y tế.

    "Đối với các trường hợp này chúng tôi đề nghị, các phường khi lấy lời khai có công an đi cùng", đại diện UBND quận Nam Từ Liêm nói.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:23:00 03-02-2021

    Hà Nội đề xuất dừng hoạt động phố đi bộ quanh hồ Gươm phòng chống dịch bệnh Covid-19

    Chiều 3/2, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng, Trưởng BCĐ phòng chống Covid-19 Hà Nội đã chủ trì họp giao ban trực tuyến lần thứ 85 với các quận huyện, xã phường để tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp không để dịch bệnh lây lan.

    Các quận huyện báo cáo, trong ngày đều đã tăng cường xử phạt các vi phạm về phòng chống dịch, trong đó đa số là các trường hợp không đeo khẩu trang. Đáng chú ý, quận Hoàn Kiếm đề xuất TP cho phép dừng hoạt động phố đi bộ quanh hồ Gươm ngay từ tuần này để chủ động phòng dịch, bởi thực tế số lượng người đến không gian này cũng ít trong thời gian qua. Trong đêm giao thừa nếu có bắn pháo hoa ở hồ Gươm, Hoàn Kiếm đề xuất TP cấm hoàn toàn không gian quanh hồ để đảm bảo an toàn.

    Diễn biến dịch ngày 3/2: Bộ Y tế công bố thêm 19 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng; Hải Dương có thêm 53 ca dương tính - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:50:00 03-02-2021

    Tin vui: 100% sinh viên, giáo viên, nhân viên trường ĐH FPT âm tính với SARS-CoV-2

    Trao đổi với chúng tôi, đại diện truyền thông của Đại học FPT tối 3/2 cho biết, theo thông báo kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 số 482/BVĐKXP-KHTH của Bệnh viện ĐK Xanh Pôn, 100% sinh viên, giảng viên, nhân viên đang thực hiện tự cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại campus Hoà Lạc của Trường Đại học FPT Hà Nội đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

    Trước đó, tối 31/1, Trường Đại học FPT đã quyết định phong toả tạm thời khuôn viên Trường Đại học FPT và THPT FPT tại Hoà Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội sau khi ghi nhận 1 sinh viên dương tính với SARS-CoV-2, là bệnh nhân 1815. Nam sinh viên tên N.H.L., sinh năm 2000, sinh viên Khoa Kỹ thuật phần mềm, có lịch sử dịch tễ về Hải Dương dự đám cưới anh trai.

    Diễn biến dịch ngày 3/2: Bộ Y tế công bố thêm 19 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng; Hải Dương có thêm 53 ca dương tính - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:48:00 03-02-2021

    Công chứng viên mắc COVID-19 ở Hà Nội từng họp với 128 người

    Bà Cấn Thị Việt Hà - Chủ tịch UBND quận Hà Đông cho biết, quận đã nhận được lịch sử dịch tễ của ca bệnh 1883. Theo đó, ngày 28/1, bệnh nhân này dự cuộc họp tại Sở Tư pháp trong khoảng 1 tiếng. Ngay khi nhận được thông tin, quận Hà Đông đã lập danh sách được 128 người có mặt tại hội trường Sở Tư pháp Hà Nội, trong đó xác định được 9 trường hợp F1. Quận Hà Đông cũng đã khoanh vùng phun khử khuẩn trong Sở Tư pháp.

    Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong cho biết, quận đã xác minh được 1 trường F1 là tiếp viên hàng không liên quan đến ca bệnh 1883 trên đường bay Hà Nội - Sài Gòn. Đến nay, quận Hoàn Kiếm đã cho lấy mẫu xét nghiệm của tiếp viên hàng không này và đang làm thủ tục đưa vào bệnh viện cách ly.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://www.tienphong.vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:39:00 03-02-2021

    Đắk Nông cho học sinh, sinh viên nghỉ học từ ngày 4/2 để phòng Covid-19

    Ngày 3/2, UBND tỉnh Đắk Nông đã quyết định cho học sinh, sinh viên… nghỉ học tập trung tại các trường từ ngày 4/2 để phòng, chống dịch Covid-19.

    Theo đó, trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông sẽ được nghỉ học từ ngày mai 4/2 đến khi có thông báo mới.

    Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học hướng dẫn học sinh học tập trực tuyến và ôn tập tại nhà, đặc biệt đối với học sinh lớp 12. Đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở viên chức, người lao động, học sinh, học viên thường xuyên thực hiện "Thông điệp 5K" (đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập, khai báo y tế, giữ khoảng cách tiếp xúc) trong phòng, chống dịch Covid-19.

    Diễn biến dịch ngày 3/2: Bộ Y tế công bố thêm 19 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng; Hải Dương có thêm 53 ca dương tính - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn nguồn từ 

    https://vov.vn/xa-hoi/dak-nong...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:24:00 03-02-2021

    37 công nhân Công ty POYUN dương tính khi xét nghiệm lần 2

    Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hải Dương cho biết đến 15h ngày 3/2, tỉnh này ghi nhận thêm 53 ca mắc Covid-19 tại TP. Chí Linh.

    Trong đó, 37 trường hợp là công nhân của Công ty POYUN dương tính khi lấy mẫu xét nghiệm lần 2 (lần 1 âm tính).

    Các trường hợp còn lại trong khu phong tỏa và công ty thuộc khu công nghiệp Cộng Hòa, TP. Chí Linh. 

    Trong ngày, cơ quan chức năng đã truy vết được 482 F1 và 1.998 F2.

    Diễn biến dịch ngày 3/2: Bộ Y tế công bố thêm 19 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng; Hải Dương có thêm 53 ca dương tính - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://zingnews.vn/37-cong-nh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:21:00 03-02-2021

    Đang cách ly ở Quảng Ninh, 3 thực tập sinh bỏ trốn về quê Hà Tĩnh

    Chiều 3/2, trả lời VTC News, ông Ngô Xuân Ninh, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng chức năng vừa xử phạt hành chính 3 trường hợp là thực tập sinh bỏ trốn khỏi khu cách ly ở Quảng Ninh.

    "Mới có thông tin chính thức 3 trường hợp là thực tập sinh từ Quảng Ninh bỏ trốn khỏi khu cách ly về địa phương, hiện lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính và đưa vào khu cách ly", ông Ninh nói.

    Diễn biến dịch ngày 3/2: Bộ Y tế công bố thêm 19 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng; Hải Dương có thêm 53 ca dương tính - Ảnh 1.

    Trước đó, Công ty 790 thuộc Tổng Công ty Đông Bắc (Cẩm Phả, Quảng Ninh) có báo cáo gửi Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Tĩnh về việc 3 học sinh thực tập nghề (quê huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) bỏ trốn khỏi đơn vị về địa phương.

    Bên cạnh đó, Công ty 790 xác định có trường hợp F1 và một số trường hợp F2-F4. Tuy nhiên, Lê Khắc Sơn (SN 1986), Nguyễn Văn Hiệu (SN 1985), Ngô Đức Thành (SN 1983, cùng trú xã Phú Gia, huyện Hương Khê), là học sinh thực tập nghề thuộc đơn vị 790 quản lý, bỏ trốn khỏi khu cách ly tại đơn vị về địa phương.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://vtc.vn/dang-cach-ly-o-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:14:00 03-02-2021

    Chiều 3/2, thêm 19 ca mắc Covid-19 cộng đồng tại Hải Dương, Quảng Ninh và Gia Lai

    Bản tin 18h từ Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, cả nước đã có thêm 20 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 19 ca cộng đồng tại Hải Dương (14), Quảng Ninh (4), Gia Lai (1) và 1 ca nhập cảnh cách ly ngay tại Quảng Nam.

    Cụ thể:

    - Tỉnh Hải Dương ghi nhận 14 bệnh nhân (BN 1897-1901, BN 1903-1911): 9 ca là công nhân tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã được cách ly, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng; 5 ca liên quan đến ổ dịch phường Lê Lợi, tỉnh Hải Dương.

    - Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 4 bệnh nhân (BN 1892-1895): 4 F1 liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

    - Tỉnh Gia Lai ghi nhận 1 bệnh nhân (BN 1896): 1 F1 liên quan ổ dịch huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.

    - Tỉnh Quảng Nam ghi nhận 1 bệnh nhân nhập cảnh (BN 1902): Nam, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Ngày 1/2/2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ5925, được cách ly ngay tại tỉnh Quảng Nam. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 2/2/2021, bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

    Diễn biến dịch ngày 3/2: Bộ Y tế công bố thêm 19 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng; Hải Dương có thêm 53 ca dương tính - Ảnh 1.

    Ảnh minh hoạ

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:31:00 03-02-2021

    Đưa 4 người tiếp xúc với BN 1883 tại Bùi Viện đi cách ly

    Chiều 3/2, lực lượng y tế đã đến chung cư 207 Bùi Viện và quán cafe số 211 Bùi Viện (quận 1, TP.HCM) để đưa các trường hợp tiếp xúc gần với BN 1883 đi cách ly tập trung.

    Sau nhiều giờ truy vết, đại diện trạm y tế phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.HCM) cho biết đã truy vết được 4 người tiếp xúc gần với nam công chứng viên mắc Covid-19 vào sáng 29/1. Những người tiếp xúc gần gồm hai vợ chồng sinh sống tại chung cư 207 Bùi Viện. Họ đã ngồi nói chuyện với BN 1883 và hai nhân viên của quán cafe Sabroso số 211 Bùi Viện.

    Cơ quan chức năng đã khử trùng 2 địa điểm tại Bùi Viện, đưa 4 người tiếp xúc gần với công chứng viên mắc Covid-19 tại Hà Nội (BN 1883) đi cách ly tập trung.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/dua-4-nguo...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:49:00 03-02-2021

    26 người ở TP.HCM tiếp xúc công chứng viên mắc Covid-19

    Chiều 3/2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết thành phố đã xác định được lịch trình di chuyển ban đầu và những người liên quan công chứng viên ở Hà Nội mắc Covid-19. Cuộc truy vết bắt đầu từ 23h30 ngày 2/2 khi HCDC nhận được thông báo về bệnh nhân này.

    Qua điều tra ban đầu, ngành y tế xác định công chứng viên tiếp xúc gần 26 người tại nhiều quận ở TP.HCM. Hiện tại, HCDC tiếp cận được 25 trường hợp.

    Cơ quan này đang truy vết hành khách trên 2 chuyến bay VN7245 và QH242. Tất cả địa điểm bệnh nhân đi qua được lập danh sách và chuyển cho trung tâm y tế quận, huyện để điều tra, xác minh, lấy mẫu xét nghiệm cho các F1. Các trường hợp là F2 được chỉ định cách ly tại nhà, chờ kết quả xét nghiệm của F1.

    Quá trình truy vết, tìm kiếm thêm các trường hợp liên quan ca bệnh này vẫn đang được tiếp tục.

    Diễn biến dịch ngày 3/2: Bộ Y tế công bố thêm 19 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng; Hải Dương có thêm 53 ca dương tính - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://zingnews.vn/26-nguoi-o...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:38:00 03-02-2021

    Người từ tỉnh, vùng nào về Hải Phòng sẽ phải cách ly tập trung?

    Diễn biến dịch ngày 3/2: Lịch trình dày đặc tại TP.HCM của công chứng viên mắc Covid-19 - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:38:00 03-02-2021

    Công bố thông tin hàng chục hành khách đi cùng 2 chuyến bay Hà Nội - TP.HCM với bệnh nhân 1883

    Diễn biến dịch ngày 3/2: Bộ Y tế công bố thêm 19 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng; Hải Dương có thêm 53 ca dương tính - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://nld.com.vn/thoi-su/con...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:06:00 03-02-2021

    Lịch trình dày đặc ở TP.HCM của công chứng viên mắc Covid-19

    Theo điều tra, truy vết của ngành y tế TP.HCM, nhân viên tại văn phòng công chứng số 3 (số 6 phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội) có lịch trình di chuyển dày đặc tại TP.HCM vào ngày 29/1:

    - 6h30: Di chuyển từ Hà Nội và TP.HCM trên chuyến bay VN7245 số ghế 23C.

    - Khoảng 9h: Xuống sân bay, bắt taxi trong sân bay đến quán cà phê trên đường Bùi Viện (cách số 211 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 khoảng 50m). Tại đây, bệnh nhân ngồi ngoài vỉa hè trong khoảng 15 phút.

    - Sau đó đi bộ đến quán cà phê Sabroso số 211 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, để gặp bạn và một gia đình đang sinh sống tại chung cư Đất Phương Nam, phường 12, quận Bình Thạnh, trong khoảng một tiếng.

    - Khoảng 12h: Đi ăn tại quán bún bò Hạnh, đường Bành Văn Trân, phường 7, quận Tân Bình.

    - Sau đó đi uống cà phê tại địa chỉ số 149/12 Bành Văn Trân, phường 7, quận Tân Bình, có tiếp xúc với 2 nhân viên của quán.

    - Khoảng 14h-15h: Vào tiệm massage tên "Khỏe" ở đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5, tại đây tiếp xúc với 10 nhân viên của quán.

    - 17h: Đến nhà người quen tại địa chỉ B20/5 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình.

    - 19h45: Di chuyển từ TP.HCM về Hà Nội trên chuyến bay QH242, ngồi ghế số 35C.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://zingnews.vn/lich-trinh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:30:00 03-02-2021

    Hải Dương: Tiếp xúc gần F0, hai nữ nhân viên karaoke dương tính Covid-19

    Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương cho biết, đã có 5 người tiếp xúc gần với bệnh nhân Đ.N.Đ. (44 tuổi, ở thôn Gạch, TT. Lai Cách, H.Cẩm Giàng; được phát hiện mắc nhiễm Covid-19 vào chiều tối 1/2) có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

    Các trường hợp dương tính gồm: vợ, mẹ vợ, con trai ông Đ. và 2 nữ nhân viên quán karaoke.

    Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương, cả 6 ca dương tính với SARS-CoV-2 trên đều chưa tìm được mối liên hệ với ổ dịch tại TP. Chí Linh (Hải Dương).

    Diễn biến dịch ngày 3/2: 2 nhân viên karaoke ở Hải Dương dương tính; 26 người ở TP.HCM tiếp xúc công chứng viên mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://thanhnien.vn/thoi-su/h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:20:00 03-02-2021

    Hải Dương có thêm 16 ca Covid-19 cộng đồng, dịch tễ phức tạp

    Ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương cho biết, tính đến trưa 3/2, toàn tỉnh ghi nhận thêm 16 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, trong đó TP. Chí Linh (9), huyện Cẩm Giàng (6) và Kinh Môn (1).

    Thông tin thêm, ông Trần Văn Quyết, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng cho biết, 6 ca mắc Covid-19 trên địa bàn mới ghi nhận đều F1 của ca bệnh 1851.

    Bệnh nhân 1851 là nam, 41 tuổi, trú tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng được Bộ Y tế công bố ngày 2/2.

    Ông Quyết cho biết, trong 6 ca F1 vừa được xác định dương tính có 3 trường hợp là người thân trong gia đình gồm mẹ vợ, vợ và con của bệnh nhân 1851, 3 trường hợp còn lại tiếp xúc gần.

    Con bệnh nhân đang học lớp 4, trường Tiểu học Thị trấn Lai Cách, hiện đã có hơn 100 học sinh thuộc diện cách ly tập trung.

    Bệnh nhân 1851 là trường hợp có dịch tễ rất phức tạp, từng đi ăn giỗ, dự hội nghị, đi khám bệnh, hát karaoke…

    Như vậy trên địa bàn huyện Cẩm Giàng đã ghi nhận 7 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Huyện đang khẩn trương truy vết những trường hợp liên quan đồng thời ra thông báo khẩn tìm người đến 10 địa điểm. Bước đầu xác định có 1.000 F1.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:01:00 03-02-2021

    Cách ly hơn 200 y bác sĩ, bệnh nhân ở Bệnh viện Đa khoa Bình Dương

    Sáng 3/2, thông tin từ Sở Y tế Bình Dương cho biết, qua truy vết dịch tễ ngành chức năng xác định BN 1843 (nữ sinh viên ĐH Thủ Dầu Một) từng vào Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (có đeo khẩu trang), đến khoa Chấn thương chỉnh hình 30 phút thăm bạn. Trích xuất camera trong bệnh viện, khoảng 10 người tại đây đã tiếp xúc gần với nữ sinh.

    Sau khi ghi nhận thông tin, Sở Y tế Bình Dương phong tỏa hai khoa Chấn thương Chỉnh hỉnh và Ngoại thần kinh của Bệnh viện, cách ly hơn 200 y bác sĩ và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân ở hai khoa này.

    Diễn biến dịch ngày 3/2: 2 nhân viên karaoke ở Hải Dương dương tính; 26 người ở TP.HCM tiếp xúc công chứng viên mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Đến sáng 3/2, 525 F1 của BN 1843 có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, trong đó có 6 nhân viên Bệnh viên Đa khoa Bình Dương.

    Hiện bệnh viện tiếp tục lấy các mẫu của người bệnh nằm tại khoa Chấn thương chỉnh hình và Ngoại thần kinh để xét nghiệm.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://vtc.vn/cach-ly-hon-200...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:00:00 03-02-2021

    Một tài xế ở Pleiku dương tính nCoV

    Tài xế 35 tuổi, ở TP. Pleiku, sáng 3/2 có kết quả xét nghiệm dương tính nCoV, được xác định liên quan các bệnh nhân 1840, 1875, 1877.

    Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết người đàn ông này đã lái xe chở ba bệnh nhân trên, trước khi họ được xác định dương tính.

    Theo điều tra dịch tễ, ngày 26/1, anh này lái ôtô từ sân bay Pleiku đến thị xã Ayun Pa và huyện Krông Pa, hôm sau đến Trung tâm Y tế Krông Pa, trạm Y tế xã Ia Mlăh, huyện Krông Pa. Buổi tối anh về lại thị xã Ayun Pa, nghỉ tại khách sạn Ngọc Thiên.

    Diễn biến dịch ngày 3/2: 2 nhân viên karaoke ở Hải Dương dương tính; 26 người ở TP.HCM tiếp xúc công chứng viên mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Đọc toàn bộ thông tin về ca nhiễm tại nguồn

    https://vnexpress.net/mot-tai-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:02:00 03-02-2021

    Bắc Giang: 286 trường hợp F1 âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2

    286 trường hợp F1 tại Bắc Giang có mẫu xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

    Thông tin trên được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang công bố vào sáng ngày 3/2.

    Như vậy trong số 294 trường hợp F1 được truy vết tại tỉnh Bắc Giang, đã có 286 mẫu xét nghiệm âm tính lần 1, chỉ còn 8 mẫu đang chờ kết quả. Đặc biệt, 3 trường hợp F1 được bệnh nhân 1820, ở thôn Kiệu Đông, xã Cẩm Lý (Lục Nam) trực tiếp gội đầu đã có kết quả xét nghiệm âm tính. 5 đối tượng F1 có dấu hiệu ho, sốt đã được cách ly tại cơ sở y tế.

    Cũng theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang, đến sáng 3/2, toàn tỉnh có 6.727 người về từ vùng dịch và 4.493 trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến các ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

    Trong đó, 3.181 người được lấy mẫu xét nghiệm, 3.028 người có kết quả âm tính, số còn lại đang chờ kết quả.

    Thông tin trên được dẫn từ nguồn:

    https://laodong.vn/y-te/bac-gi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:00:00 03-02-2021

    Hải Dương phát hiện 2 ổ dịch chưa rõ nguồn lây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:38:00 03-02-2021

    Xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ nhân viên sân bay Liên Khương - Đà Lạt

    Sáng 3/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Lâm Đồng cho biết, đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đối với toàn bộ nhân viên Cảng hàng không Liên Khương.

    Trong sáng 3/2, CDC Lâm Đồng lấy mẫu xét nghiệm của 70 nhân viên sân bay. Trước đó 1 ngày, cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm đối với 65 nhân viên tại đây, những mẫu lấy đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

    Diễn biến dịch ngày 3/2: 2 nhân viên karaoke ở Hải Dương dương tính; 26 người ở TP.HCM tiếp xúc công chứng viên mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Đến hiện tại, CDC Lâm Đồng đã thực hiện 255 mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 đối với các trường hợp liên quan đến vùng dịch của các tỉnh, thành phố đang xảy ra dịch Covid-19 trở về địa phương Lâm Đồng.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://www.sggp.org.vn/xet-ng...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:14:00 03-02-2021

    Hải Dương: Tiếp xúc gần F0, hai nữ nhân viên karaoke dương tính Covid-19

    Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương cho biết, đã có 5 người tiếp xúc gần với bệnh nhân Đ.N.Đ. (44 tuổi, ở thôn Gạch, TT. Lai Cách, H. Cẩm Giàng; được phát hiện mắc nhiễm Covid-19 vào chiều tối 1/2) có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

    Các trường hợp dương tính gồm: vợ, mẹ vợ, con trai ông Đ. và 2 nữ nhân viên quán karaoke.

    Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương, cả 6 ca dương tính với SARS-CoV-2 trên đều chưa tìm được mối liên hệ với ổ dịch tại TP. Chí Linh (Hải Dương).

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://thanhnien.vn/thoi-su/h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:11:00 03-02-2021

    2 ca mắc COVID-19 mới tại Bình Dương là F1 BN 1843, từng được xét nghiệm âm tính

    2 ca bệnh mới BN 1886, 1887 ở ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo (là F1 của BN 1801 và là người nhà của BN 1843) đã được đưa đi cách ly tập trung ngày 30/1, xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. Tại khu cách ly, lấy mẫu xét nghiệm lần 2 dương tính với SARS-CoV-2 .

    Theo Sở Y tế tỉnh Bình Dương, 2 trường hợp BN 1886, 1887 được phát hiện dương tính khi ở trong khu cách ly và tất cả các trường hợp tiếp xúc với 2 bệnh nhân đã được truy vết đưa đi cách ly. Do đó, trường hợp phát hiện ca mắc mới thì các ca tiếp xúc đã được truy vết cách ly nên ít có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.

    Bên cạnh đó, trước khi đưa đi cách ly 2 BN 1886, 1887 âm tính với SARS-CoV-2 nên không có khả năng lây bệnh cho những người tiếp xúc trước khi cách ly.

    Theo đánh giá của Viện trưởng Viện Pasteur Phan Trọng Lân, các ca mắc ở Bình Dương có mối liên quan với nhau, xác định được nguồn lây là BN 1801. Trường hợp 525 người F1 của BN 1843, đã có 405 người có kết quả xét nghiệm, 120 người đang đợi kết quả. Nếu​ toàn bộ F1 âm tính thì tất cả đều không có khả năng lây bệnh và đến hết ngày cách ly mà không có F1 nào dương tính thì tất cả F1 đều có sức khỏe bình thường, như vậy Bình Dương sẽ an toàn. ​

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://vtv.vn/suc-khoe/2-ca-m...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:10:00 03-02-2021

    Lịch trình di chuyển của 4 ca mắc COVID-19 mới tại Quảng Ninh, 1 người về Hà Nội thăm mẹ

    Dịch Covid-19 ngày 3/2: Công bố 9 ca lây nhiễm trong cộng đồng; Hạ Long (Quảng Ninh) họp khẩn trong đêm khi phát hiện 4 ca dương tính mới - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://vtv.vn/suc-khoe/lich-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:50:00 03-02-2021

    Tất cả người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh phải khai báo sức khỏe và hoàn thành trước ngày 9/2

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:41:00 03-02-2021

    BN 1536 là bệnh nhân mắc COVID-19 đang trong tình trạng nặng nhất

    Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, hiện BN 1536 đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nặng là bệnh nhân nặng nhất.

    BN 1536 tuổi cao, có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường nhiều năm nay.

    Từ ngày bệnh nhân nhập viện (15/1) đến nay, Tiểu ban điều trị và Hội đồng chuyên môn đã 4 lần tổ chức hội chẩn quốc gia tình hình sức khỏe của bệnh nhân và yêu cầu Bệnh viện Phổi Đà Nẵng theo dõi sát sao trường hợp này.

    Các bác sỹ và điều dưỡng có kinh nghiệm về hồi sức tích cực của Bệnh viện Đà Nẵng cũng đã được điều động sang Bệnh viện Phổi để hỗ trợ điều trị cho BN 1536.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://www.vietnamplus.vn/bn1...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:38:00 03-02-2021

    Vĩnh Long công bố kết quả xét nghiệm Covid-19 13 người về từ vùng dịch

    Sáng 3/2, ông Văn Công Minh, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long cho biết, tính đến 5 giờ sáng cùng ngày, toàn tỉnh truy vết có 104 người về từ 2 tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh; trong đó có 13 trường hợp phải cách ly tập trung tại cơ sở y tế, được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả, đến sáng 3/2, tất cả 13 trường hợp này đều cho kết quả âm tính với Covid-19, các trường hợp khác cách ly theo dõi tại nhà 21 ngày.

    Trước đó, UBND tỉnh Vĩnh Long có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành rà soát, truy vết, tổng hợp thông tin tất cả các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân đến hoặc đi về từ vùng dịch và các địa điểm theo khuyến cáo của Bộ Y tế, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các quy định về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

    Ngày 29/1, ngành Y tế Vĩnh Long đã ra hướng dẫn thực hiện các biện pháp cách ly và theo dõi sức khỏe, phòng bệnh với các trường hợp liên quan các ca bệnh ở tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh. Thời gian cách ly 21 ngày đối với người tiếp xúc ca bệnh, người về từ các vùng có dịch như Hải Dương, Quảng Ninh. Đối với người trở về từ 2 tỉnh trên từ ngày 28/1 trở đi thực hiện cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

    Bài viết được dẫn nguồn từ:

    https://thanhnien.vn/thoi-su/v...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:36:00 03-02-2021

    1.159 mẫu ở Bệnh viện phụ sản Hải Phòng xét nghiệm âm tính

    Sáng 3/2, giới chức y tế Hải Phòng thông báo toàn bộ 1.159 mẫu xét nghiệm liên quan đến Bệnh viện phụ sản Hải Phòng đều âm tính.

    Các trường hợp liên quan đến Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng bao gồm nhân viên y tế Bệnh viện, sản phụ, trẻ sơ sinh, người nhà chăm nuôi và nhân viên đang làm ở các lĩnh vực khác như bảo vệ, môi trường xanh...

    Hải Phòng sẽ tiếp tục truy vết, xét nghiệm các trường hợp đã đến khám và xuất viện tại bệnh viện này. Tỉnh tính đến phương án lập bệnh viện dã chiến, đặt tại Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2 và Bệnh viện Kiến An, với phương châm: gọn nhẹ, đảm bảo đủ các yếu tố cách ly, điều trị.

    Đại học Hải Phòng và Đại học Hàng Hải được đề nghị cho sinh viên nghỉ học sớm, để trưng dụng khu ký túc xá làm khu cách ly tập trung.

    Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng bị cách ly y tế từ ngày 1/2, do một người chồng dương tính với nCoV đã đến đây chăm sóc vợ mình. Điều tra dịch tễ, "bệnh nhân 1833" đã đi chăm vợ đẻ từ ngày 23 đến 27/1 tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, đi qua các khu vực phòng khám, phòng đẻ, phòng mổ và chăm sóc vợ ở phòng 607, tòa nhà 6 tầng - Trung tâm Sơ sinh. Bệnh nhân ăn uống và mua thuốc ở hiệu thuốc cạnh bệnh viện.

    Bệnh viện Phụ sản lập danh sách tất cả trường hợp F1, F2, tiến hành cách ly và xét nghiệm; tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân, phu khử khuẩn toàn bộ các khoa, phòng... nơi bệnh nhân đi qua.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vnexpress.net/1-159-ma...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:33:00 03-02-2021

    Bình Định: Kết quả xét nghiệm mới nhất của 8 người ăn chạp mả cùng ca dương tính SARS-CoV2

    Sáng 3/2, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định Lê Quang Hùng cho biết, theo kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 ngày 2/2, đã có 138 ca âm tính, trong đó có các ca là F1 tại huyện Hoài Ân (tiếp xúc với ca dương tính từ tỉnh Gia Lai về).

    Theo lịch trình di chuyển từ ngày 22 đến 29/1, của trường hợp N.H.Đ (SN 1995, trú xã Ia Peng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Trong ngày 24/1, N.H.Đ cùng 4 người khác (đều ở xã Quý Đức, huyện Ia Pa) đi bằng xe gia đình, đến nhà ông L ở xã Ân Tường Tây (huyện Hoài Ân). Ngoài ra, Đ còn tiếp xúc một số người khác ở Bình Định.

    "Bước đầu, chúng tôi đã phát hiện 8 trường hợp (trong đó xã Ân Tường Tây có 7 người, xã Ân Phong có 1 người), tiếp xúc với N.H.Đ trong lúc ăn chạp mả tại nhà ông L nên đã đưa đi cách ly tập trung. Những trường hợp này đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV2", Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân Nguyễn Hữu Khúc xác nhận.

    Diễn biến dịch ngày 3/2: 2 nhân viên karaoke ở Hải Dương dương tính; 26 người ở TP.HCM tiếp xúc công chứng viên mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long có mặt tại chốt phòng chống dịch trên Quốc lộ 19

    Có mặt tại chốt kiểm tra trên Quốc lộ 19 (giáp ranh với tỉnh Gia Lai), Thượng tá Lê Văn Khải - Phó trưởng Công an huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) cho biết, người dân ở Bình Định đi làm ăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai bắt đầu đổ về rất đông, phương tiện giao thông tăng đột biến.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://danviet.vn/ket-qua-xet...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:31:00 03-02-2021

    80% bệnh nhân COVID-19 mới không có triệu chứng

    Thông tin tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương chống dịch COVID-19 vừa diễn ra chiều qua 2/2, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, qua phân tích 240 bệnh nhân COVID-19 mới đợt này cho thấy có đến 80% bệnh nhân không có triệu chứng. Đây là thách thức lớn với các bệnh viện trong quá trình sàng lọc bệnh nhân.

    Trong số các bệnh nhân trong đợt dịch mới này chỉ có 1 bệnh nhân nặng, 3 bệnh nhân phải thở oxy, 20 bệnh nhân có diễn biến bệnh cảnh lâm sàng.

    Vì vậy, Cục trưởng Lương Ngọc Khuê đề nghị tất cả các bệnh viện quay lại khai thác kỹ tiền sử dịch tễ tất cả người đến khám.

    "Nếu cứ đợi bệnh nhân ho, sốt, khó thở thì sẽ dễ bỏ sót ca bệnh, bệnh nhân sẽ vào giữa bệnh viện", Cục trưởng Lương Ngọc Khuê cảnh báo và lưu ý trong điều trị phải luôn chú ý mở cửa thông thoáng các phòng khám, khu điều trị và đặc biệt lưu ý vấn đề kiểm soát nhiễm khuẩn.

    Bài viết được dẫn nguồn từ:

    https://www.tienphong.vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:18:00 03-02-2021

    22 F1 tại Phòng Công chứng số 3 ở Cầu Giấy đã âm tính

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:17:00 03-02-2021

    Khẩn: Hà Nội tìm kiếm hành khách trên 2 chuyến bay liên quan nam công chứng viên mắc Covid-19

    Liên quan đến bệnh nhân 1883 là nhân viên công chứng, có lịch sử đi lại phức tạp, Sở Y tế Hà Nội sáng 3/2 thông báo khẩn, tìm hành khách trên 2 chuyến bay.

    1. Chuyến bay VN7245 từ Hà Nội đi TP.HCM, cất cánh lúc 6h sáng 29/1. Trên chuyến bay có tổng cộng 185 hành khách.

    2. Chuyến bay QH242 từ TP.HCM đi Hà Nội, hạ cánh lúc 21h55 ngày 29/1. Trên chuyến bay có tổng cộng 211 hành khách.

    Những hành khách đi trên 2 chuyến bay trên cần liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid-19. Hoặc gọi đến số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch: 0969.082.115 - 0949.396.115.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:49:00 03-02-2021

    Hải Dương: Em bé 21 ngày tuổi dương tính với SARS-CoV-2 được đưa đi cách ly

    Trong ngày 2/2, thị xã Kinh Môn, Hải Dương có 4 trường hợp được xác định dương tính với Sars-Cov-2, trong đó gồm 3 học sinh và một em bé gần 1 tháng tuổi.

    Ông Hoàng Văn Tiến - giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn, cho biết, ngay sau khi xác định cháu bé có kết quả dương tính với SARS-Cov-2, lực lượng chức năng đã bố trí mẹ đi cùng bé, tuy người mẹ này không bị nhiễm Covid-19.

    Diễn biến dịch ngày 3/2: 2 nhân viên karaoke ở Hải Dương dương tính; 26 người ở TP.HCM tiếp xúc công chứng viên mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Về nguồn lây cho bé, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện thông tin, xác định do bé lây nhiễm từ bố.

    "Bố của cháu là F0, xác định mẹ là F1. Cháu bé mới 21 ngày tuổi nên chúng tôi bố trí cho mẹ cháu vào cách ly cùng", ông Tiến nói.

    Hiện, cả hai mẹ con cháu bé đã được đưa đến bệnh viện dã chiến ở Trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương để điều trị, cách ly.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://afamily.vn/hai-duong-e...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:47:00 03-02-2021

    Tìm hành khách trên chuyến xe giường nằm 38 chỗ từ Hải Dương đi Long An

    Sáng 3/2, ông Đặng Hoàng Tuấn, Phó Giám đốc Sở GTVT Long An cho biết, đã phát đi thông báo đến hành khách đi trên chuyến xe khách từ Hải Dương về Long An ngày 25/1.

    Theo ông Tuấn, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Sở GTVT Long An thông báo đến các hành khách tham gia trên tuyến vận tải cố định liên tỉnh Hải Dương - Long An có các thông tin cụ thể:

    Bến đi: Bến xe khách Bến Trại. Bến đến: Bến xe khách Vĩnh Hưng. Biển số xe: 34B-00358, 38 giường nằm. Lái xe: Nguyễn Văn Luân. Nhân viên phục vụ trên xe: Nguyễn Thị Oanh. Điện thoại nhà xe: 0903.351.440 (nhà xe Hoan Hoa), có hành trình chạy từ Bến xe khách Bến Trại - QL38B - QL38 - QL1A Đường cao tốc Trung Lương - QL62 - QLN2 - QL62 - ĐT831- Bến xe khách Vĩnh Hưng.

    Xe mang BKS 34B - 00358 xuất phát từ Bến xe khách Bến Trại vào ngày 25/1/2021 và đến bến Vĩnh Hưng lúc 4h00 ngày 27/1/2021.

    Do đó, Sở GTVT đề nghị các hành khách tham gia vận chuyển trên tuyến vận tải nêu trên liên hệ Bộ Y tế (số điện thoại 19003228 hoặc 19009095), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An (số điện thoại 02723 835859) và đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://www.baogiaothong.vn/ti...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:44:00 03-02-2021

    Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Không được ngăn sông, cấm chợ do lo ngại dịch COVID-19

    Chia sẻ tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 2/2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh: Tinh thần chúng ta dứt khoát không ngăn sông cấm chợ. Chí Linh (Hải Dương) khác với tỉnh Hải Dương, mặc dù TP. Chí Linh phong tỏa nhưng hàng hóa của Chí Linh vẫn được ra vào và phải có biện pháp phòng dịch. Lái xe ra vào phải có cách ly, kiểm soát. Hàng hóa, nông sản, thực phẩm của bà con nhân dân Hải Dương được vận chuyển qua địa phận Hải Phòng, Quảng Ninh hoặc tiêu thụ trong địa bàn tỉnh nhưng chúng ta phải phòng, chống dịch chứ không cấm xe qua.

    "Chúng ta không chủ quan khinh suất trong phòng chống dịch COVID-19 nhưng không làm quá phức tạp tình hình vì chúng ta vẫn phải thực hiện mục tiêu kép: Vừa phòng, chống tốt hiệu quả nhưng vẫn phải thúc đẩy phát triển, khôi phục sản xuất, phát triển xã hội"- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng nói.

    Diễn biến dịch ngày 3/2: 2 nhân viên karaoke ở Hải Dương dương tính; 26 người ở TP.HCM tiếp xúc công chứng viên mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng (Ảnh: VGP)

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://vtv.vn/xa-hoi/bo-truon...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:13:00 03-02-2021

    Nữ cán bộ y tế ngất xỉu giữa đường khi giúp chống dịch ở Hải Dương

    Do lượng người xét nghiệm đông, công việc cần làm gấp rút nên lực lượng y tế phường Phạm Thái (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) phải làm việc gần như thông cả trưa, đến chiều tối thì một cán bộ y tế ngất xỉu vì thấm mệt.

    Ông Vũ Mạnh Hồng, chủ tịch UBND phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn, cho biết: "Đến cuối giờ chiều nay thì một cán bộ y tế bị ngất khi đang trên đường đến điểm cách ly để lấy mẫu xét nghiệm. Sau khi được lực lượng công an đưa về trạm y tế phường chăm sóc, điều trị, nghỉ ngơi thì cán bộ y tế đã phục hồi sức khỏe".

    Dịch Covid-19 ngày 3/2: Cả nước có thêm 9 ca lây nhiễm trong cộng đồng - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://tuoitre.vn/nu-can-bo-y...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:59:00 02-02-2021

    Việc cần làm trong 4 ngày vàng để khống chế dịch Covid-19

    Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Sự kiện y tế công cộng: "Chúng ta đang cố gắng để khống chế dịch trong 10 ngày, đến nay là còn 4 ngày nữa. Hy vọng là khống chế được.

    Việc quan trọng nhất hiện nay của chúng ta là tăng cường xét nghiệm, phát hiện trên diện rộng tất cả trường hợp nghi ngờ, truy vết thần tốc khoanh vùng, phong tỏa và cách ly. Càng phát hiện sớm được các trường hợp mang mầm bệnh, chúng ta càng chiếm ưu thế kiểm soát hơn.

    Nếu không phát hiện sớm, nguồn bệnh sẽ tiếp tục lây lan âm thầm trong cộng đồng tạo thành nhiều ổ dịch thứ phát khác".

    Diễn biến dịch ngày 3/2: 2 nhân viên karaoke ở Hải Dương dương tính; 26 người ở TP.HCM tiếp xúc công chứng viên mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://zingnews.vn/viec-can-l...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:52:00 02-02-2021

    Vì sao biến chủng SARS-CoV-2 lây lan nhanh ở Việt Nam?

    Tiến sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, cho biết ngay khi mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân 1660 có kết quả dương tính bằng phương pháp rRT-PCR, nhóm nghiên cứu tiếp tục giải trình tự gene của virus để xác định nguồn gốc.

    "Phân tích đột biến bằng phần mềm CoV-GLUE cho thấy bộ gene của chủng virus này thu nhận từ bệnh nhân 1660 mang 17 đột biến tiêu biểu của biến chủng B117", tiến sĩ Châu cho biết.

    Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đã lập tức báo cáo kết quả này về Sở Y tế TP.HCM và Bộ Y tế. Tiến sĩ Châu thông tin thêm đây là biến chủng đang gây nên sự bùng phát mạnh của đại dịch Covid-19 ở Anh cũng như các nước châu Âu. Chúng được cho là có khả năng lây lan nhanh hơn 70% so với các chủng SARS-CoV-2 trước đây.

    Diễn biến dịch ngày 3/2: 2 nhân viên karaoke ở Hải Dương dương tính; 26 người ở TP.HCM tiếp xúc công chứng viên mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Biến chủng SARS-CoV-2 lần đầu được ghi nhận từ mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân (Ảnh: Rospotrebnadzor)

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://zingnews.vn/vi-sao-bie...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:25:00 02-02-2021

    Cả nước có gần 28.000 người phải cách ly phòng dịch

    Số ca mắc ở Việt Nam:

    - Tính đến 6h ngày 3/2: Việt Nam có tổng cộng 1003 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 310 ca.

    - Tính từ 18h ngày 2/2 đến 6h ngày 3/2: 9 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

    Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 27.714, trong đó:

    - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 227

    - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 20.917

    - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 6.570.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:24:00 02-02-2021

    Sáng 3/2, Hà Nội và 3 địa phương khác có thêm 9 ca mắc COVID-19 ở cộng đồng

    Bản tin 6h ngày 3/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 9 ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng ghi nhận tại Hải Dương (2 ca), Hà Nội (1 ca), Gia Lai (4 ca) và Bình Dương (2 ca).

    - Thành phố Hà Nội ghi nhận 1 bệnh nhân (BN 1883): 1 F1 của BN 1814 liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

    - Tỉnh Hải Dương ghi nhận 2 bệnh nhân (BN 1884 - 1885): là công nhân thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã được cách ly, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng, lấy mẫu xét nghiệm lần đầu âm tính ngày 28/1.

    - Tỉnh Bình Dương ghi nhận 02 bệnh nhân (BN 1886 - BN 1887): 2 F1 của BN 1843, BN 1801 liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

    - Tỉnh Gia Lai ghi nhận 04 bệnh nhân (BN 1888 - 1891): 3 F1 liên quan ổ dịch Công ty POYUN, tỉnh Hải Dương; 1 ca bệnh đang được điều tra dịch tễ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ