Quang Hải xuất sắc nhất tháng 4: Fan tranh cãi nảy lửa, thầy Park lại mừng thầm

GN, Theo Trí Thức Trẻ 16:27 18/05/2019

Một cuộc tranh cãi đã nổ ra khi ban tổ chức V.League 2019 công bố giải thưởng cá nhân tháng 4. Theo đó, rất nhiều người cho rằng người xứng đáng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng phải là Văn Toàn chứ không phải Quang Hải. Tuy nhiên, nếu nhìn từ một khía cạnh khác, đây lại là tin vui đối với HLV Park Hang-seo.

Quang Hải, Văn Toàn và cuộc canh tranh hấp dẫn  

Mới đây, VPF đã công bố các giải thưởng tháng 4/2019, trong đó, gây tranh cãi nhất là danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng của tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Nhiều người cho rằng, tiền vệ của CLB Hà Nội chơi không quá nổi bật, đặc biệt là khi đặt cạnh màn trình diễn của Văn Toàn (Hoàng Anh Gia Lai).

Quả thực, mà trong suốt khoảng thời gian đầu mùa vừa qua, người hâm mộ đã được chứng kiến sự bùng nổ của tiền đạo Nguyễn Văn Toàn. Tính đến hiện tại, cầu thủ sinh năm 1996 có 4 bàn thắng và 4 đường kiến tạo. Riêng trong tháng 4, anh ghi 2 bàn và 1 lần tạo điều kiện cho đồng đội lập công, 2 lần giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận, không khó hiểu khi những người yêu mến anh lên tiếng "đòi quyền lợi" cho thần tượng. 

Quang Hải xuất sắc nhất tháng 4: Fan tranh cãi nảy lửa, thầy Park lại mừng thầm - Ảnh 1.

Tuy nhiên, nếu xét về những con số, Quang Hải cũng không hề kém cạnh khi so sánh với Văn Toàn. Những màn trình diễn của Hải "con" trên sân vẫn rất tốt nhưng không quá nổi bật, đặc biệt là so với chính anh khi thi đấu trong màu áo U23 Việt Nam tại vòng loại U23 Châu Á vừa qua. Thế nhưng, hãy nhớ rằng, tại Hà Nội FC, Quang Hải không phải ngôi sao lớn nhất, việc người hâm mộ cảm thấy anh có chút mờ nhạt cũng là... điều đương nhiên. 

Trong khi đó, ở HAGL hiện tại, Văn Toàn là người được đặt nhiều kỳ vọng nhất. Mọi đường tấn công của đội bóng phố Núi đều hướng đến cầu thủ mang áo số 9, anh đặt dấu giày của mình vào 8 trong tổng số 17 bàn thắng của HAGL từ đầu mùa (chiếm khoảng 48%). 

Quang Hải xuất sắc nhất tháng 4: Fan tranh cãi nảy lửa, thầy Park lại mừng thầm - Ảnh 2.

Fan tranh cãi về danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng 4/2019

Thầy Park mừng thầm

Trong bối cảnh Phan Văn Đức chấn thương, Công Phượng sa sút khi thi đấu tại Hàn Quốc, Đức Chinh vẫn mờ nhạt ở Đà Nẵng, việc Quang Hải và Văn Toàn thi nhau tỏa sáng thực sự là tín hiệu rất đáng mừng đối với HLV Park Hang-seo, đặc biệt là trong bối cảnh King's Cup sắp khởi tranh. 

Quả thực, nhân sự cho hàng công của đội tuyển Việt Nam hiện tại đang trở nên vô cùng khan hiếm. Thậm chí, HLV Park và các cộng sự đã phải tìm đến các trận đấu tại giải Hạng Nhất để tìm kiếm một chân sút đang có phong độ tốt. 

Quang Hải xuất sắc nhất tháng 4: Fan tranh cãi nảy lửa, thầy Park lại mừng thầm - Ảnh 3.

Nguyễn Xuân Nam đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới giải Hạng Nhất với 7 bàn thắng và nhận được sự quan tâm lớn từ BHL đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Phố Hiến FC

Chỉ còn khoảng 20 ngày nữa, King's Cup 2019 sẽ khai màn. Việt Nam chạm trán Thái Lan (05/06) chắc chắn là cuộc đối đầu được chú ý nhiều nhất. Dù chỉ là một trận giao hữu thế nhưng ý nghĩa của nó lại vô cùng lớn. 

Người Thái muốn chắc chắn rất muốn báo thù sau hàng loạt thất bại của đội tuyển U23. Trong khi đó, Việt Nam cũng cần một chiến thắng để duy trì vị trí trong nhóm hạt giống số 2 vòng loại World Cup 2022. Vì thế, việc những ngôi sao như Quang Hải và Văn Toàn giữ được phong độ tốt là vô cùng quan trọng.