Quách Đắc Thắng - founder La Lune: “Giây phút thấy Lisa diện đồ của brand, mình biết giấc mơ lớn đã thành hiện thực”

Gia Nguyên, Theo Phụ nữ số 10:10 27/12/2023

Luôn khéo léo lồng ghép cảm hứng lãng mạn xen lẫn táo bạo vào từng thiết kế, Quách Đắc Thắng - founder La Lune đã đưa những sáng tạo của mình "chạm" tới các sao quốc tế.

Là một trong những local brand Việt bứt phá nhất 2023, La Lune đã và đang trở thành thương hiệu được yêu thích bởi loạt sao trong nước lẫn quốc tế. Người đứng đằng sau những thiết kế đầy lôi cuốn của La Lune chính là Quách Đắc Thắng (VickiVirus), nhà thiết kế trẻ sinh năm 1994. Tốt nghiệp Đại học Văn Lang chuyên ngành Thiết kế thời trang, anh đã từng có thời gian làm việc tại Lam Boutique, Tùng Vũ, Vincent Đoàn,... trước khi cho ra đời hai thương hiệu thời trang của riêng mình mang tên: aeie studios (2017) và La Lune (2019).

Quách Đắc Thắng - founder La Lune: “Giây phút thấy Lisa diện đồ của brand, mình biết giấc mơ lớn đã thành hiện thực” - Ảnh 1.

Quách Đắc Thắng (VickiVirus)

Năm vừa qua của Thắng đã diễn ra như thế nào? Điều gì khiến bạn nhớ nhất về năm 2023?

- 2023 là năm có nhiều biến động nhất từ trước đến giờ trong xuyên suốt quá trình làm nghề của Thắng. Đã có những thay đổi tích cực nhưng đi kèm với đó là rất nhiều thử thách mới. Đối với Thắng, điểm sáng trong năm 2023 chính là việc tự mở cho mình một studio làm việc chuyên biệt thật sự. Bên cạnh đó, việc duy trì liên lạc và hỗ trợ các nghệ sĩ trong nước và quốc tết cũng là những highlight đáng nhớ.

Quá trình chiếc áo in 3D "GUILLOTINE TOP" được custom-made và xuất hiện cùng Lisa tại concert của BLACKPINK đã diễn ra như thế nào?

- Năm 2021, Thắng đã từng làm việc với ekip của Lisa một lần và cả hai bên đã duy trì liên lạc cho đến khi Guillotine Top được Lisa diện trong concert Born Pink tại Los Angeles. Stylist Park Min Hee và ekip đã liên lạc trực tiếp qua e-mail của La Lune để bàn về dự án đặc biệt này.

Sau rất nhiều gợi ý được đưa ra, ekip của Lisa đã quyết định chọn Guillotine Top sau khi cầm trên tay. Đương nhiên, thiết kế này đã được tuỳ chỉnh (customize) cho thật phù hợp để đáp ứng với việc trình diễn của cô ấy. Thời gian để thực hiện gói gọn trong 1 tuần. Sau khi hoàn tất việc vận chuyển, Thắng đã chờ 2 tháng để được trông thấy Lisa diện Guillotine Top trong đêm concert cuối cùng ở Mỹ.

Cảm xúc của Thắng thế nào khi thấy Lisa mặc thiết kế "GUILLOTINE TOP"? Sau khi sự kiện diễn ra team của nữ nghệ sĩ có phản hồi lại thông tin gì cho bạn hay không?

- Thực sự là không có từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc lúc đó. Từ lúc Lisa diện Heart Logo Block Heels và sau đó là Guillotine Top, Thắng biết những giấc mơ lớn của mình đã trở thành hiện thực.

Team La Lune đã nhận được các phản hồi tích cực về sản phẩm Guillotine Top từ phía stylist của Lisa. Đồng thời, team stylist cũng rất chủ động cập nhật tình hình sản phẩm từ thời gian sử dụng cho tới các thay đổi chi tiết và thời gian hoàn trả những sản phẩm chưa có cơ hội được sử dụng.

Ngoài Lisa, trong năm 2023, người ta thấy các thiết kế của Quách Đắc Thắng xuất hiện cùng với nhiều ngôi sao trong và ngoài nước như aespa, Hoàng Thuỳ Linh, Tóc Tiên,... Có order nào khiến bạn cảm thấy thực sự khó khăn nhất khi thực hiện hay không?

- Mỗi project đều có những kỉ niệm và khó khăn riêng biệt, vì vậy thật khó mà so sánh được với nhau. Thắng không gắn nhãn khoảnh khắc nào là "quá khó khăn" hay "khó khăn nhất". Đối với mình, tất cả những thử thách đều là cơ hội để bản thân mình có thể có thêm nhiều kinh nghiệm ứng phó cũng như là thêm một dấu mốc trong quá trình làm nghề.

Có điều, lần collab cùng với Kim Wook (Punky Spider) khi thực hiện các thiết kế cho aespa thật sự rất đáng nhớ. Thắng cùng team đã hoàn thiện và chỉnh sửa toàn bộ 4 thiết kế trong vòng 36 tiếng không-ngừng-nghỉ theo đúng nghĩa đen!

Nhiều người nhận xét 2023 là một năm "lên hương" mãnh liệt các local brand Việt, Thắng có đồng tình với nhận xét này không và bạn cảm nhận như thế nào về thị trường thời trang nước nhà hiện nay?

- Có chứ! Đây là cột mốc đáng tự hào khi dần dần thời trang Việt có được sự ghi nhận nhiều hơn trên bản đồ thời trang khu vực và quốc tế. Đó là điểm tích cực cũng như tạo động lực cho cá nhân Thắng phải tiếp tục cố gắng không ngừng.

Bạn có đang đặc biệt hứng thú với local brand Việt nào ở thời điểm này?

- Để kể ra thì thực sự rất nhiều. Ở thời điểm hiện tại, Thắng đặc biệt yêu thích T.REDX, FANCì Club và Vaegabond.

Trong năm 2023, người ta nói nhiều về quá trình "go global" của các local brand Việt, Quách Đắc Thắng thì sao, từ những lợi thế hiện tại bạn có kế hoạch gì cho hành trình vươn mình ra thế giới hay không?

- Thắng ưa thích việc học tập và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Mình có quan niệm: phải nỗ lực, phải quan sát nhiều hơn nữa để có thể trở thành phiên bản tốt nhất. Không chỉ có những ấp ủ "go global", Thắng cũng đang cố gắng hết sức để đáp ứng được thị trường nội địa. Rất hy vọng mọi người sẽ ủng hộ La Lune thật nhiều.

WeChoice Awards - Giải thưởng thường niên do Công ty cổ phần VCCorp tổ chức, với mong muốn tôn vinh những con người, kể những câu chuyện truyền cảm hứng nhất, những sự kiện, sản phẩm và công trình có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng - đã quay trở lại với thông điệp: Dám đam mê Dám rực rỡ.

Cổng đề cử của WeChoice Awards 2023 đã chính thức mở từ ngày 18/12/2023. Hãy cùng chúng tôi tôn vinh những câu chuyện và những nhân vật mà bạn thấy xứng đáng có mặt trong WeChoice Awards 2023, qua cổng đề cử chúng tôi dành riêng cho bạn.

Truy cập wechoice.vn để gửi Đề cử của bạn về cho WeChoice Awards 2023.

Thời gian gửi đề cử: ngày 18/12/2023 - 23:59 ngày 08/01/2024.

Quách Đắc Thắng - founder La Lune: “Giây phút thấy Lisa diện đồ của brand, mình biết giấc mơ lớn đã thành hiện thực” - Ảnh 8.