Produce X 101 tập 1: Nổi tiếng là chiếc ghế "tử thần", trai đẹp JYP và YG vẫn tranh nhau ngồi

Bùi Phương Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 04/05/2019

Một cuộc đọ sức vô cùng hấp dẫn từ hai thực tập sinh nổi danh đã diễn ra để giành lấy chiếc ghế số 1 ở tập mở màn "Produce X 101".

Sau bao ngày chờ đợi cuối cùng tập đầu tiên của chương trình "Produce X 101" đã chính thức lên sóng vào tối ngày 3/5. Tiếp tục tinh thần của những mùa giải trước, mùa thứ 4 của "Produce" cũng khởi động bằng những tình tiết drama vô cùng hấp dẫn.

Một cuộc chơi để giành được chiếc ghế số 1 đã diễn ra. Được ngồi vào vị trí danh giá này chính là một lời ngầm khẳng định rằng mình là người số 1 ở đây, mình sẽ trở thành Quán quân của chương trình nhưng không mấy ai có đủ sự tự tin và dũng cảm để dám đưa ra thông điệp đó.

Produce X 101 tập 1: Nổi tiếng là chiếc ghế tử thần, trai đẹp JYP và YG vẫn tranh nhau ngồi - Ảnh 1.
Produce X 101 tập 1: Nổi tiếng là chiếc ghế tử thần, trai đẹp JYP và YG vẫn tranh nhau ngồi - Ảnh 2.

Dàn thực tập sinh của Woolim cũng chỉ dám thay nhau ngồi thử cho biết cảm giác hào quang của chiếc ghế số 1 rồi đứng dậy rút lui cả đội

Trong khi đó, thực tập sinh của JYP - Yoon Seo Bin và cựu thực tập sinh của YG - Lee Mi Dam lại tỏ rõ sự tự tin và khát khao chiến thắng của mình khi cùng muốn ngồi vào vị trí số 1 đầy danh giá này.

Lee Mi Dam là người ngồi vào chiếc ghế số 1 trước. Yoon Seo Bin là người đến sau nên anh chàng đã lịch sự bước lên hỏi Mi Dam: "Mình ngồi chiếc ghế này được chứ ?". Mi Dam cũng rất fair play khi quyết định cả hai sẽ cạnh tranh công bằng bằng cách vật tay, ai thua sẽ phải rút lui.

Produce X 101 tập 1: Nổi tiếng là chiếc ghế tử thần, trai đẹp JYP và YG vẫn tranh nhau ngồi - Ảnh 3.

Cuộc đọ sức vô cùng hấp dẫn của hai thực tập sinh nổi danh khiến cho các thí sinh khác cũng phải trầm trồ theo dõi

Produce X 101 tập 1: Nổi tiếng là chiếc ghế tử thần, trai đẹp JYP và YG vẫn tranh nhau ngồi - Ảnh 4.

Kết quả cuối cùng Yoon Seo Bin giành chiến thắng dễ dàng khi nhanh chóng vật tay Mi Dam xuống trước. Nhưng đáng nể hơn là tinh thần fair play rất đáng khen của hai người, cả hai đều cúi đầu bắt tay cảm ơn đối thủ của mình sau khi cuộc đấu kết thúc

Thế nhưng chiếc ghế danh giá này đồng thời cũng là chiếc ghế tử thần nổi danh bấy lâu nay. Dường như có một lời nguyền đã yểm vào chiếc ghế "vương quyền" của Mnet, khi mà đã ba mùa trôi qua những người chọn vị trí ngồi này đều nhận kết quả không mấy tốt đẹp.

Produce X 101 tập 1: Nổi tiếng là chiếc ghế tử thần, trai đẹp JYP và YG vẫn tranh nhau ngồi - Ảnh 5.

Ở mùa 1, Heo Chanmi dừng chân ở Top 35

Produce X 101 tập 1: Nổi tiếng là chiếc ghế tử thần, trai đẹp JYP và YG vẫn tranh nhau ngồi - Ảnh 6.

Sang đến mùa 2 lịch sử Top 35 cũng lặp lại với Jang Moon Bok

Produce X 101 tập 1: Nổi tiếng là chiếc ghế tử thần, trai đẹp JYP và YG vẫn tranh nhau ngồi - Ảnh 7.

Và ở mùa giải gần đây nhất cũng là một cựu thực tập sinh của YG Park Seo Young ngồi vào chiếc ghế này. Cô nàng còn thảm hơn những người phía trên khi bị loại ngay ở Top 58.

Produce X 101 tập 1: Nổi tiếng là chiếc ghế tử thần, trai đẹp JYP và YG vẫn tranh nhau ngồi - Ảnh 8.

Tục ngữ có câu "quá tam ba bận", vậy thì liệu một thực tập sinh đến từ Big 3 như Yoon Seo Bin có phá được dớp cho chương trình