Tôi tin, nhờ chính sách mới này từ 1/7, không chỉ bố tôi, mà rất nhiều người cao tuổi, bệnh nhân tai biến, người bệnh khác, sẽ được tiếp cận với dịch vụ y tế ngay tại nhà, mà giảm được nỗi lo về chi phí.
Xuân Son dự kiến được điều trị tại Trung tâm Chấn thương chỉnh hình & Y học thể thao, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, nơi đạt chứng nhận Trung tâm Y học thể thao xuất sắc châu Á.
Chiều 26/8/2022, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec tổ chức hội chẩn về tình trạng chấn thương của VĐV Chương Thị Kiều. Đội ngũ chuyên gia y học thể thao của Vinmec đã thống nhất phương án phẫu thuật cũng như thiết kế quá trình phục hồi chức năng đặc biệt cho nữ cầu thủ này.
Chàng trai 23 tuổi mắc dị tật bẩm sinh khiến chân trái không phát triển, bên cao bên thấp chênh lệch 18 cm, vừa được bác sĩ Viện 108 Hà Nội kéo dài chân.
Mới đây, Khoa Chấn thương chi trên và Vi phẫu thuật, Viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện TWQĐ 108 tiếp nhận anh N.T.H (34 tuổi, Lục Ngạn, Bắc Giang) bị đứt rời bàn chân do máy cắt cỏ.
Trong thời điểm mùa đông này, sức khỏe của người có bệnh mãn tính như tiểu đường và tăng huyết áp cần được quan tâm hơn bao giờ hết. Một chút sai sót cũng có thể mang lại hậu quả nặng nề.
Nhiều ngày qua, các nhân viên y tế tại Bệnh viện Phục hồi chức năng (quận 8, TP.HCM) đã quen với bóng dáng của người đàn ông lầm lũi giúp đỡ bệnh nhân. Đó là cách để anh nguôi ngoai nỗi đau mất vợ vì Covid-19.
Đó là câu chuyện của bạn Huỳnh Thị Kim Hạnh (30 tuổi), từ một kỹ thuật viên phục hồi chức năng lành nghề, trở thành một designer tại bộ phận marketing của bệnh viện Gia Đình Đà Nẵng, đang theo đuổi con đường thiết kế đồ hoạ để phát triển công việc marketing tại bệnh viện.
Nhằm giảm thiểu tình trạng quá tải người mắc COVID-19 (F0) tại các cơ sở khám chữa bệnh và tạo tâm lý thoải mái cho F0, Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp đưa ra “Hướng dẫn theo dõi sức khỏe đối với người mắc COVID-19 triệu chứng nhẹ, trung bình tại nhà”.