Phốt cũ chưa qua, drama mới đã tới: HLV của TSM bị sa thải sau vài tháng vì "ăn chặn" lương tuyển thủ

A Đồi, Theo Pháp luật & Bạn đọc 10:23 22/03/2022

Không chỉ lương, vị HLV này của TSM còn sử dụng nhiều "chiêu trò" khác để kiếm hoa hồng từ việc tổ chức này mua các tuyển thủ LPL.

Trong nhiều năm vừa qua thì Cloud9 và Team SoloMid có thể nói là 2 thương hiệu, tổ chức Esports lớn nhất tại Bắc Mỹ. Họ cạnh tranh với nhau ở rất nhiều lĩnh vực từ thành tích thi đấu cho tới mảng kinh doanh các sản phẩm đi kèm như quần áo, phụ kiện PC... Có lẽ khi chứng kiến Cloud9 sa thải HLV LS vào hồi đầu mùa thì TSM cũng chẳng chịu kém cạnh mà tuyên bố chấm dứt hợp đồng với HLV Peter Zhang của mình cách đây ít ngày.

Phốt cũ chưa qua, drama mới đã tới: HLV của TSM bị sa thải sau vài tháng vì ăn chặn lương tuyển thủ - Ảnh 1.

TSM mới đây đã ra thông báo sa thải HLV Peter Zhang

Cụ thể thì theo thông báo từ phía TSM, vị HLV này đã bị các tuyển thủ đưa ra những cáo buộc nghiêm trọng về mặt chuyên môn cũng như xung đột lợi ích. Theo nguồn tin của trang Dexerto tiết lộ thì nguyên nhân chính dẫn tới quyết định này đó là HLV Peter Zhang có hành vi ăn chặn lương của các tuyển thủ TSM. Ngoài ra thì vị HLV này cũng dùng nhiều "chiêu trò" khác nhau để kiếm được một khoản hoa hồng lớn từ việc TSM chiêu mộ một loạt tuyển thủ trẻ từ giải LPL .

Cũng theo nguồn tin của trang Dexerto, HLV Peter Zhang đã lợi dụng thân phận là HLV trưởng của TSM để đi thuyết phục các tuyển thủ tại Trung Quốc. Sau đó ông này yêu cầu những tuyển thủ đó ký vào một hợp đồng mà ở đó, Peter Zhang sẽ có vai trò "agent" và nhận được hoa hồng cực kỳ cao khi các tuyển thủ này ký hợp đồng với TSM. Không dừng lại ở đó, hợp đồng mà các tuyển thủ kia ký với riêng Peter Zhang có điều khoản chia một phần tiền lương từ TSM cho HLV này.

Phốt cũ chưa qua, drama mới đã tới: HLV của TSM bị sa thải sau vài tháng vì ăn chặn lương tuyển thủ - Ảnh 2.

Peter Zhang bị phát hiện là có một loại hợp đồng "agent" mà ở đó anh này được hưởng hoa hồng cao, được chia lương với tuyển thủ, đổi lại thì người chơi đó sẽ có vị trí tại TSM

Ngoài ra thì phía Dexerto còn tiết lộ rằng Peter Zhang còn "ăn chặn" một khoản tiền lên tới 80 nghìn USD (khoảng 1,8 tỷ VNĐ) của SwordArt . Cụ thể thì trong 1 năm thi đấu tại TSM, SwordArt có mua một chiếc xe hơi để tiện cho việc đi lại cũng như sinh sống tại Mỹ. Sau khi quyết định trở về Trung Quốc và gia nhập Weibo Gaming thì SwordArt có nhờ Peter Zhang bán hộ chiếc xe này với giá 80 nghìn USD. Mặc dù xe đã bán từ lâu như tiền thì vẫn chưa về tay của SwordArt vì vị HLV này giữ.

Phốt cũ chưa qua, drama mới đã tới: HLV của TSM bị sa thải sau vài tháng vì ăn chặn lương tuyển thủ - Ảnh 3.

Người anh của SofM có thể nói đã mất trắng gần 2 tỷ

Nếu các bạn còn nhớ thì cách đây ít tháng, tổ chức Team SoloMid hay chính xác hơn là ông chủ Reginald đã nhận phải rất nhiều cáo buộc chửi bới, bạo hành nhân viên. Vì vậy mà chính Riot Games đã phải vào cuộc để điều tra nhằm đảm bảo quyền lợi của các tuyển thủ LMHT chuyên nghiệp đã và đang thi đấu cho TSM.

Kết hợp với việc TSM vướng phải một drama liên quan tới vị HLV của mình thì tổ chức này thực sự là đang gặp "hạn" nặng ở nửa đầu năm nay. Hệ quả thì TSM hiện đang đứng ở vị trí bét bảng tại giải đấu LCS và gần như chắc chắn sẽ phải ngồi nhà xem MSI 2022 mà thôi.

Ảnh: Internet