Giữa tháng 2-2025, khi trao đổi với chúng tôi về thông tin Cục TDTT vẫn mong muốn Hoàng Nam thi đấu cho đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 2025 diễn ra vào tháng 12 ở Thái Lan, Hoàng Nam cho biết vẫn chưa có thông tin chính thức, nhưng nếu có, Nam sẽ cân nhắc lời đề nghị này.
Một tháng sau, Hoàng Nam chính thức tuyên bố: Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi đã quyết định tạm dừng thi đấu quần vợt chuyên nghiệp để chuyển sang tập trung cho pickleball.
Người hâm mộ bất ngờ và tiếc nuối, khi đón nhận thông tin Lý Hoàng Nam chính thức chuyển qua pickleball.
Cũng giống như quần vợt, ở môn chơi mới pickleball này, Hoàng Nam đã đặt ra mục tiêu cho riêng mình rất rõ ràng: thời gian đầu tập trung các giải trong nước, sau đó Hoàng Nam sẽ thi đấu ở các quốc gia châu Á, châu Âu. Đích phấn đấu của Hoàng Nam là vào Top 100 pickleball thế giới.
Trở lại câu chuyện trước SEA Games 2023, Hoàng Nam đã tuyên bố giã từ đội tuyển quần vợt Việt Nam do những bất đồng với Liên đoàn quần vợt Việt Nam (VTF), sau đó Tổng cục TDTT đã làm việc với đơn vị chủ quản của Hoàng Nam là Câu lạc bộ quần vợt Hải Đăng Tây Ninh cũng như với Hoàng Nam, từ đó Hoàng Nam mới đồng ý thi đấu tại SEA Games 2023.
Tiếc là Nam bị bệnh, sốt cao trước trận chung kết, nếu không, Nam đã có thể lập hat-trick, 3 lần liên tiếp vô địch đơn nam SEA Games, thay vì chỉ đoạt 2 huy chương vàng SEA Games 2019, 2022 (dời lại một năm do đại dịch COVID-19) và huy chương bạc 2023.
Hoàng Nam đã từng trả lời với truyền thông rằng: "Tôi đã đoạt HCV liên tiếp hai kỳ SEA Games 30, 31. Cả 2 lần tôi chỉ nhận tiền thưởng theo tiêu chuẩn của nhà nước, ngoài ra, không có bất kỳ tiền thưởng nào từ VTF. Như mọi người đều biết, chi phí cho một VĐV quần vợt đỉnh cao rất tốn kém, cái tôi cần từ VTF không phải là tiền bạc mà đó là sự quan tâm, trân trọng những gì đóng góp của tôi nói riêng và Tập đoàn Hải Đăng, đơn vị chủ quản của tôi nói chung".
Ông Thái Trường Giang, người đầu tư cho Hoàng Nam, cũng nói: "Mỗi năm, chỉ riêng việc đầu tư cho Hoàng Nam gồm cả HLV chuyên môn, HLV thể lực, chi phí di chuyển, thi đấu, ăn, ở trong nước và nước ngoài đã tiêu tốn khoảng hơn 5 tỉ đồng. Hoàng Nam đã đề xuất VTF hỗ trợ thêm kinh phí trong thời gian chuẩn bị SEA Games 32 là 150 triệu đồng (3 tháng chuẩn bị) cùng tiền thưởng 200 triệu đồng nếu giành HCV, song đã không được chấp nhận".
Nhắc chuyện cũ để hiểu hơn vì sao Hoàng Nam nói "có nhiều lý do khiến Nam cần cân nhắc trở lại thi đấu cho đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 2025 nếu có lời mời chính thức".
Đích phấn đấu của Hoàng Nam là vào Top 100 pickleball thế giới
Thế nhưng lời mời chưa đến thì Hoàng Nam đã tuyên bố chuyển qua pickleball. Nếu nhận lời thi đấu môn quần vợt tại SEA Games 2025, Hoàng Nam cần có thời gian chuẩn bị, tập luyện sao cho đạt được phong độ tốt nhất vào thời điểm diễn ra SEA Games.
Nếu thật sự muốn mời Hoàng Nam, thì Cục TDTT và VTF cần phải lên tiếng sớm nhằm có đủ thời gian chuẩn bị. Đặc biệt bài toán kinh phí sẽ được VTF và Cục TDTT giải quyết như thế nào đối với trường hợp của Hoàng Nam?
Có quá nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp và không thể chờ đợi nên Hoàng Nam đã có những hướng đi khác của mình.