"Phát hoảng" với những cái nhất chỉ có tại "The Face Vietnam"

Angus, Theo Trí Thức Trẻ 10:05 07/09/2016

Một khán giả đã hài hước liệt kê ra một danh sách dài dằng dặc những điều mà chỉ có tại "The Face Vietnam" và chưa từng xuất hiện ở các phiên bản khác trên thế giới.

"The Face Vietnam" mùa đầu tiên đã kết thúc sau những ồn ào trải dài từ tập đầu đến tận đêm Chung kết. Tuy nhiên, dư âm của nó vẫn còn được nhắc đến ở những diễn đàn thời trang hay hội buôn chuyện xuyên lục địa.

Phát hoảng với những cái nhất chỉ có tại The Face Vietnam - Ảnh 1.

Phí Phương Anh là Quán quân mùa đầu tiên

Mới đây, một trang fanpage chuyên nói về những phiên bản Next Top Model trên toàn thế giới và các chương trình truyền hình thực tế về nghề người mẫu cũng đã đề cập đến việc "The Face Vietnam" là phiên bản đầu tiên trên toàn thế giới có 3 Á quân. Ngay lập tức, chủ đề này thu hút được khá nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Sau đó, một khán giả đã liệt kê một danh sách những "cái nhất" chỉ có ở "The Face Vietnam" mà kể sơ sơ ra cũng thấy mệt:

Phát hoảng với những cái nhất chỉ có tại The Face Vietnam - Ảnh 2.

Những "cái nhất" chỉ có tại The Face Việt (Nguồn: Facebook)

Đầu tiên là việc "The Face Vietnam" sở hữu dàn Huấn luyện viên có tuổi nghề trẻ nhất. Trong khi ở các phiên bản Quốc tế, những gương mặt được "chọn mặt gửi vàng" cho vị trí quyền lực này thường là những siêu mẫu đã có nhiều năm lăn lộn trong làng mẫu và đạt được những thành tích nổi bật như Naomi Campbell, Coco Rocha, Anne V, Karolina Kurkova, Caroline Winberg, Cheyenne Tozzi, Bee Namthip... thì phiên bản Việt lại chọn những nhân vật đang nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng bất chấp họ có đủ kinh nghiệm để hướng dẫn thí sinh hay không.

Ngoài Hồ Ngọc Hà khiến người xem khá yên tâm thì việc Lan Khuê và Phạm Hương được chọn ngồi ghế nóng lại là một dấu hỏi lớn? Lan Khuê bắt đầu bước chân vào nghề mẫu được khoảng 4,5 năm và mới được chú ý nhiều hơn sau khi đạt thành tích tại cuộc thi sắc đẹp lớn. Còn Phạm Hương thì cũng có 6 năm làm mẫu nhưng công chúng chỉ mới biết đến cô với hình tượng Hoa hậu nhiều hơn là người mẫu. Chính vì vậy, khả năng chuyên môn của những cái tên này khiến khán giả lo lắng ngay từ khi được công bố vì cả hai nàng Hậu đều quá trẻ về tuổi đời lẫn tuổi nghề, thậm chí Phạm Hương còn nhỏ tuổi hơn cả thí sinh An Nguy đội cô.

Phát hoảng với những cái nhất chỉ có tại The Face Vietnam - Ảnh 3.

Phát hoảng với những cái nhất chỉ có tại The Face Vietnam - Ảnh 4.

Dàn Huấn luyện viên "nhà người ta" toàn siêu mẫu khủng

Phát hoảng với những cái nhất chỉ có tại The Face Vietnam - Ảnh 5.

"Bộ ba nhà mình" cũng khủng không kém mà hơi... ít liên quan: Hoa khôi - Ca sĩ - Hoa hậu

Vĩnh Thụy là bóng tùng duy nhất thường xuyên xuất hiện bên dàn mỹ nữ của "The Face Vietnam". Tuy nhiên, sự xuất hiện của anh được ví như chỉ để tô điểm thêm cho chương trình thôi chứ thực ra, khán giả cũng không nhớ anh đang giữ vai trò làm host của chương trình vì sự thể hiện quá mờ nhạt. Chính vì vậy, Vĩnh Thụy được tặng cho danh hiệu "Host ít xuất hiện nhất".

Phát hoảng với những cái nhất chỉ có tại The Face Vietnam - Ảnh 6.

Lý do duy nhất Vĩnh Thụy được chọn làm host là vì... đẹp?

Chỉ tính riêng hai tập đầu thì "The Face Vietnam" đã được trao cả rổ danh hiệu. Thứ nhất là thử thách mặt mộc mà quên tẩy trang, tháo lens của các thí sinh khiến đây là "thử thách mặt mộc trang điểm nhiều nhất". Rồi sau đó là "vòng loại catwalk kéo dài nhất" khi sang cả tập thứ 2. "The Face Vietnam" cũng là phiên bản duy nhất không có sự hiện diện của hồ sơ thí sinh để các giám khảo dựa vào đó để đánh giá và chọn lựa.

Phát hoảng với những cái nhất chỉ có tại The Face Vietnam - Ảnh 7.

"Mình chỉ đánh chút phấn, thoa chút son... thôi chứ mặt mình mộc thiệt đấy!"

Phát hoảng với những cái nhất chỉ có tại The Face Vietnam - Ảnh 8.

Đây mới là mộc chính hiệu nè!

Phiên bản Việt còn được trao danh hiệu "mời dàn khách mời không liên quan đến chấm thi nhiều nhất". Trong các thử thách của chương trình, "The Face Vietnam" đã mời rất nhiều khách mời nổi tiếng đến chấm điểm cho các thí sinh. Đắng lòng ở chỗ là những gương mặt không phải người mẫu như S.T, Thu Thủy, MLee, Huỳnh Anh, Hương Tràm... khiến khán giả thắc mắc sẽ dựa vào yếu tố gì ngoài chuyên môn để chấm điểm cho các thí sinh. Và đây chính là câu trả lời:

Phát hoảng với những cái nhất chỉ có tại The Face Vietnam - Ảnh 9.

Hương Tràm thật đáng yêu! (Nguồn: Facebook)

Tiếp theo là ít nhãn hàng tài trợ nhất. Với tên gọi "Gương mặt thương hiệu" nên sự xuất hiện của các nhãn hàng là yếu tố vô cùng quan trọng để mang lại sự thành công cho chương trình. Tuy nhiên, từ tập đầu đến tận đêm Chung kết, người xem chỉ nhớ được rằng các thí sinh phải thực hiện các thử thách đến từ nhãn hàng điện thoại do Huấn luyện viên Hà Hồ làm đại diện, không thì cũng là thương hiệu keo mà Huấn luyện viên Phạm Hương đang hợp tác. Hiếm hoi lắm mới xuất hiện một nhãn hàng khác ngoài hai thương hiệu này trong chương trình.

Ngoài ra, trong chương trình cũng không thấy xuất hiện bóng dáng của tạp chí thời trang nào để làm tài trợ dù đây cũng là một cuộc thi về tìm kiếm người mẫu.

Phát hoảng với những cái nhất chỉ có tại The Face Vietnam - Ảnh 10.

Các thí sinh không quảng cáo điện thoại...

Phát hoảng với những cái nhất chỉ có tại The Face Vietnam - Ảnh 11.

... thì cũng quảng cáo keo

Phát hoảng với những cái nhất chỉ có tại The Face Vietnam - Ảnh 12.

Hiếm hoi mới có nhãn hàng chen được vào giữa hai "ông lớn" ở trên

Thường thì một thử thách cá nhân ở các phiên bản "The Face" khác chỉ có một Huấn luyện viên được quyền hướng dẫn các thí sinh nhưng có lẽ, các thí sinh Việt Nam đã quen với cách dạy của Huấn luyện viên cũ nên chương trình cũng không nỡ lòng nào để hai Huấn luyện viên còn lại ngồi không như vậy. Chính vì vậy mới xuất hiện tình trạng người hướng dẫn chính và người hướng dẫn phụ tranh nhau nói khiến thí sinh không biết đường nào mà lần. Thêm một giải" thử thách có nhiều Huấn luyện viên hướng dẫn nhất" nhé!

Phát hoảng với những cái nhất chỉ có tại The Face Vietnam - Ảnh 13.

"Em phải nghe ai bây giờ?"

"The Face Vietnam" cũng là phiên bản có một trận Chung kết "độc nhất vô nhị" khi đã biết kết hợp một cách "hài hòa" những cuộc thi như "Vietnam's Next Top Model", "Hoa hậu Việt Nam" và "Bước nhảy hoàn vũ" lại với nhau khiến cho khán giả ngỡ ngàng không biết mình có đi xem lộn chương trình hay không.

Phát hoảng với những cái nhất chỉ có tại The Face Vietnam - Ảnh 14.

Khiêu vũ thì liên quan gì đến việc trở thành gương mặt thương hiệu nhỉ?

Ở các phiên bản quốc tế, trước khi phát sóng thì ban tổ chức đã công bố nhãn hàng làm giải thưởng cho Quán quân để dựa vào đó tìm ra người chiến thắng. Chỉ có phiên bản Việt là phiên bản duy nhất mà nhãn hàng mà Quán quân đại diện vẫn còn đang nằm trong vòng bí mật. Ngoài ra, việc Lilly Nguyễn và Mai Ngô bất ngờ nhận được hợp đồng đại diện hình ảnh cũng khiến "The Face Vietnam" là phiên bản đầu tiên có trao giải phụ. Và Mai Ngô trở lại đêm Chung kết dù đã bị loại trước đó là một điều chưa hề có ở tất cả các phiên bản "The Face" khác.

Phát hoảng với những cái nhất chỉ có tại The Face Vietnam - Ảnh 15.

Mai Ngô chính là cô gái thắng đậm nhất The Face năm nay

Nhà sản xuất Việt Nam dường như thường tạo ra những phiên bản của riêng mình dựa trên các show thực tế ăn khách thế giới. Chưa thể khẳng định nếu tuân sát theo format gốc, chương trình có hot hay không, nhưng việc "sáng tạo" này hiện nay đang gây được khá nhiều chú ý. Sắp tới, với tin đồn ra mắt "The Face" dành cho người mẫu nam, các nhà sản xuất Việt Nam có lẽ một lần nữa sẽ lại giúp những danh hiệu "lần đầu tiên" xuất hiện rầm rồ tại nước ta.