Nữ tỷ phú gốc Á ở Thung lũng Silicon: Đam mê công nghệ, làm giàu nhờ thiết bị bán dẫn

Hoàng Linh (Theo SCMP), Theo NDH 15:26 08/07/2022

Weili Dai đến Thung lũng Silicon năm 17 tuổi, theo học trường UC Berkeley danh tiếng, nơi bà gặp chồng và cũng là đối tác kinh doanh của mình - ông Sehat Sutardja.

Đến San Francisco cùng gia đình năm 17 tuổi, không biết một chữ tiếng Anh, giờ đây, Weili Dai - sinh ra tại Thượng Hải (Trung Quốc) - đã đạt được giấc mơ Mỹ của mình.

Đam mê công nghệ, bà nhanh chóng tạo dựng tên tuổi ở Thung lũng Silicon dưới vai trò nhà đồng sáng lập và NHÀ đầu tư của nhiều công ty. Năm 2021, bà trở thành tỷ phú, với khối tài sản trị giá 1,4 tỷ USD và vào Top 25 phụ nữ tự thân giàu nhất nước Mỹ năm 2022 của Forbes, trong đó có những người nổi tiếng như Kim Kardashian, Rihanna và Oprah Winfrey.

Nữ tỷ phú quyền lực

Bà Dai yêu thích thể thao từ nhỏ. Bên cạnh cầu lông, chạy và nhảy xa, bà còn chơi bóng rổ bán chuyên từ năm 9 đến 14 tuổi và rất tự hào về khoảng thời gian "theo chân Michael Jordan" của mình.

Sự tự tin, khả năng làm việc nhóm cũng như tinh thần thần hướng đến kết quả của Dai được xây dựng từ quãng thời gian đó, những điều giúp ích cho bà rất nhiều khi bước vào thương trường.

"Sở thích của tôi là chơi thể thao. Tôi yêu bóng rổ và thích tinh thần đồng đội. Nhưng tôi cũng thích việc có kết quả. Bạn ném bóng và trúng rổ. Cảm giác như đạt được điều gì đó", nữ tỷ phú chia sẻ với tờ Los Angeles Times. Đến giờ, bà vẫn chơi bóng rổ trong thời gian rảnh.

Nữ tỷ phú gốc Á ở Thung lũng Silicon: Đam mê công nghệ, làm giàu nhờ thiết bị bán dẫn - Ảnh 1.

Weili Dai từng theo học Đại học California, Berkeley. Ảnh: Đại học California, Berkeley.

Sau khi thành thạo tiếng Anh nhờ luyện tập không ngừng nghỉ, đem theo chiếc kim từ điển Trung - Anh trong túi đi bất cứ đâu, bà Dai đã theo học ngành khoa học máy tính tại Đại học California, Berkeley.

Đây cũng là nơi bà gặp chồng mình, ông Sehat Sutardja. Họ cùng sáng lập Marvell Technology chuyên về thiết bị bán dẫn năm 1995.

Hơn 20 năm sau, công ty này phát triển mạnh mẽ, với hơn 7.000 nhân viên và sản xuất hơn 1 tỷ con chip mỗi năm cho điện thoại, TV và các thiết bị khác. Theo Forbes, năm 2014, Marvell Technology đạt doanh thu 3,5 tỷ USD. Nhờ đó, bà Dai có mặt trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới của tạp chí này vào năm 2015.

Tuy nhiên, hai vợ chồng rời bỏ công ty vào năm 2016 sau một cuộc điều tra kéo dài, dù không có bằng chứng gian lận về kế toán, theo VentureBeat. Dù vậy, đam mê công nghệ và kinh doanh của họ vẫn còn nguyên vẹn.

Ngoài việc đầu tư vào các công ty công nghệ khác như Alphawave, Next Input và FLC Technology, bà Dai còn đồng sáng lập MeetKai, dịch vụ chăm sóc khách hàng AI đầu tiên trên thế giới, vào năm 2018. Bà cũng cùng chồng sáng lập một công ty sản xuất thiết bị bán dẫn khác có tên Dreambig vào năm 2019.

Triết lý làm việc của bà Dai được tóm gọn trong hai chữ "công bằng và có tâm". Đây là điều bà học được ở bố mẹ từ khi còn nhỏ, và đã trở thành "công thức bí mật dẫn đến thành công" của nữ tỷ phú.

Bà chia sẻ trên tạp chí Medium’s Authority: "Bất kể làm gì, bạn phải công bằng với người xung quanh và thực sự có tâm, nghĩ đến những cách để làm tăng giá trị".

"Cách tôi làm việc với đối tác là tập trung vào hỗ trợ và giúp họ thành công hơn nữa. Tất nhiên, khách hàng và đối tác của bạn càng thành công, thì bạn cũng vậy! Bạn có thể chốt được một thương vụ lớn, nhưng họ sẽ không trở lại lần hai nếu sản phẩm của bạn không phải tốt nhất", bà nói thêm.

Song song với kinh doanh, bà cũng chú trọng vào hoạt động cộng đồng, đặc biệt là phát triển giáo dục. Nữ tỷ phú đánh giá cao vai trò của lĩnh vực này đối với các nhà lãnh đạo thế giới trong tương lai. Bà và chồng đã hỗ trợ xây dựng một công trình công nghệ quan trọng ở trường cũ, UC Berkeley.

Nữ tỷ phú gốc Á ở Thung lũng Silicon: Đam mê công nghệ, làm giàu nhờ thiết bị bán dẫn - Ảnh 2.

Weili Dai hiện là một trong những nữ tỷ phú tự thân giàu nhất nước Mỹ. Ảnh: Marvell.

"Một ngày của tôi có 48 tiếng"

Để đạt được vị trí ngày hôm nay, bà Weili Dai đã làm việc chăm chỉ với sự quyết tâm được truyền lại từ bố mẹ. Bằng việc khuyến khích và tin tưởng ở con gái, họ dạy bà sự tự tin vào bản thân mình.

"Tôi luôn nỗ lực 100%. Bố mẹ giúp tôi trở nên mạnh mẽ, và tôi luôn có động lực đặc biệt đó ở phía sau. Nguyên liệu số một để thành công là tin vào chính mình và làm điều mình đam mê. Tiếp đó là sự cống hiến, chăm chỉ và cam kết", bà chia sẻ.

Lịch trình của bà dày đặc, bà gọi đó là "những ngày dài 48 tiếng". Nữ tỷ phú dậy từ 6h sáng và xử lý núi công việc khổng lồ đến tận đêm khuya. Ngay cả cuối tuần cũng vậy.

Bà chia sẻ: "Tôi luôn bảo tôi chỉ có 48 tiếng một ngày. Chúng tôi nhận được đề nghị hợp tác, đầu tư hàng tuần nhưng chọn lọc kỹ lưỡng. Chúng tôi đảm bảo họ là những người tuyệt vời trước khi nói chuyện về công nghệ".

Trở về nhà, bà lại là người vợ, và người mẹ của hai con trai. Trả lời Little Pink Book, bà nói: "Ngoài công việc, ở cạnh họ là điều tôi yêu thích. Tôi có thể chơi bóng rổ với chồng và các con bất cứ ngày nào. Tôi yêu nấu ăn và thiết kế nội thất".

Bà Weili Dai tạo ra đế chế tỷ USD - Marvell Technology - từ một giấc mơ, khi gia đình còn đang sống bằng khoản tiền tiết kiệm. Do đó, bà luôn khuyến khích những người trẻ theo đuổi đam mê, đặc biệt là trong công nghệ. Bà tin công nghệ tốt hơn sẽ tạo ra một thế giới tốt hơn. Đó là lý do nữ tỷ phú hợp tác với James Kaplan, CEO kiêm nhà sáng lập MeetKai.

"Tôi rất muốn giúp đỡ những nhà sáng tạo trẻ tuổi, để tầm nhìn và giấc mơ của họ có thể phát triển rực rỡ và duy trì dù vấp phải thử thách ở lĩnh vực họ không dự đoán được lúc bắt đầu. Trao thêm sức mạnh cho những doanh nhân trẻ sẽ góp phần tạo ra những công nghệ mang tính đột phá và dẫn đầu sự đổi mới. Nếu công nghệ thật đẹp đẽ, hiệu quả và tốt hơn, thế giới cũng sẽ trở thành một nơi đẹp đẽ, hiệu quả và tốt hơn", nữ tỷ phú nhấn mạnh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày