Trong suốt nhiều năm, cái tên NSƯT Trần Hoàng Yến gắn liền với hình ảnh một vũ công thanh thoát, đôi giày ballet như hóa cánh chim trên sân khấu. Nhưng ít ai biết, phía sau hào quang ấy là hành trình chiến đấu dai dẳng với bệnh suy thận được phát hiện sau sinh. Nhưng ở hành trình mà ở đó, chị và chồng, diễn viên múa Phan Thái Bình, đã nương tựa vào nhau để đi qua những ngày tháng có cả nụ cười và nước mắt.

Theo chia sẻ từ gia đình, sau khi sinh con đầu lòng, sức khỏe của NSƯT Trần Hoàng Yến thay đổi đột ngột. Những dấu hiệu ban đầu như phù nề, giữ nước, đau đầu kéo dài, huyết áp tăng vọt tới gần 200 mmHg khiến chị liên tục phải nhập viện theo dõi.
Từ nghi ngờ tiền sản giật, bác sĩ tiến hành thêm nhiều xét nghiệm và kết luận: Suy thận mãn tính.
Khi cầm tờ kết quả, cả hai vợ chồng đều "choáng váng". Từ một nghệ sĩ múa với cường độ tập luyện cao, Yến buộc phải dừng toàn bộ hoạt động biểu diễn, tạm gác lại đam mê – điều mà chị gọi là "vết cắt đau nhất trong sự nghiệp".
Suy thận khiến cơ thể Yến giữ nước, thường xuyên đau đầu, mệt mỏi. Mỗi ngày bắt đầu bằng việc đo huyết áp, uống thuốc, theo dõi triệu chứng. Có thời điểm, Yến gần như không thể đứng lâu, càng không thể múa.
Mọi sinh hoạt trong nhà đổ dồn lên vai chồng chị. Nghệ sĩ Phan Thái Bình vừa chăm con, vừa động viên vợ, vừa là người sát cánh trong từng lần tái khám. Anh chia sẻ: "Có những ngày Yến mệt đến mức không nói được câu nào, nhưng chỉ cần nhìn con, nhìn gia đình, Yến lại cố thêm chút nữa".
Sợ vợ suy sụp, cả nhà quyết định đưa chị từ TP.HCM ra Hà Nội để thuận lợi hơn cho quá trình điều trị dài hạn.


Không ít khán giả vẫn nói về họ như một "cặp đôi nghệ thuật", nhưng hành trình chữa bệnh đã cho thấy họ xứng đáng được gọi là "cặp đôi nghị lực". Từ năm 2023 đến nay, cả hai vẫn đồng hành bên nhau trong từng đợt điều trị, từng ngày theo dõi chỉ số sức khỏe.
Trên mạng xã hội, họ chia sẻ câu chuyện của mình, không phải để gây chú ý, mà để cảnh báo phụ nữ sau sinh, rằng đừng chủ quan trước những dấu hiệu bất thường của cơ thể.
Anh Bình từng tâm sự: Điều trị suy thận không chỉ là thuốc men. Với Yến, 70% là tinh thần, là sự hỗ trợ của gia đình.


Trong một chương trình talkshow mới đây, NSƯT Hoàng Yến cho biết chồng mình là người hiến thận cho cô để tiếp tục sự sống. Trước đó, khi hay tin chồng muốn hiến thận cho mình, chị Yến không đồng ý. Tuy nhiên, bản thân anh Bình và 2 bên gia đình đã phản đối lời chị Yến, động viên chị hãy nghĩ đến con để đi tiếp hành trình tương lai. Hiện tại, chị Yến vẫn đều đặn thăm khám định kỳ để đảm bảo chức năng thận hoạt động tốt.
Câu chuyện của Yến và Thái Bình không chỉ là chuyện bệnh tật, mà là bài học về tình yêu, nghị lực. Ở đó, người ta thấy một người phụ nữ mạnh mẽ, một người chồng tận tụy, và một gia đình nhỏ đang cùng nhau chống lại bệnh tật bằng niềm tin - thứ mà không xét nghiệm hay chỉ số nào có thể đo đếm được.

Trong khi hình ảnh người bệnh suy thận gắn liền với người lớn tuổi, nhiều bệnh viện tuyến cuối tại Việt Nam trong vài năm gần đây báo động một thực tế khác: Số người trẻ mắc bệnh thận mạn tăng lên rõ rệt. Đây là xu hướng không chỉ ở Việt Nam mà còn được ghi nhận trong tài liệu khoa học toàn cầu về gánh nặng bệnh thận ở người trẻ.
Theo Bộ Y tế và các báo cáo tổng hợp từ cơ sở y tế, Việt Nam hiện có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn, trong đó hàng chục nghìn bệnh nhân đã vào giai đoạn cuối, cần lọc máu định kỳ hoặc ghép thận. Thống kê cho thấy tỷ lệ người trẻ (18–30 tuổi) chiếm một phần đáng kể và có xu hướng tăng.

Nói về nguyên nhân bệnh suy thận ngày càng trẻ hóa, các chuyên gia cho rằng, có nhiều nguyên nhân kết hợp, có thể kể ra như sau:
Viêm cầu thận mạn (các bệnh glomerular) vẫn là nguyên nhân chính ở nhiều bệnh nhân trẻ nhập viện. Lối sống hiện đại, như là ăn nhiều thực phẩm chế biến, thừa muối, uống đồ ngọt, hút thuốc, sử dụng thuốc không theo chỉ dẫn (NSAIDs, thuốc giảm đau)... làm tăng nguy cơ huyết áp, đái tháo đường và tổn thương thận sớm.
Bỏ sót khám sức khỏe định kỳ cũng là nguyên nhân gia tăng bệnh. Người trẻ thường chủ quan, không làm xét nghiệm máu/tiểu thường xuyên nên nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi đã muộn.
TS.BS Nghiêm Trung Dũng (Giám đốc Trung tâm Thận Tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai) cảnh báo: Hiện có rất nhiều người trẻ đang điều trị nội trú, trong đó nhiều trường hợp do viêm cầu thận mạn. Lối sống, chế độ ăn uống và bỏ qua khám sức khỏe định kỳ là những yếu tố thúc đẩy bệnh thận ở người trẻ.

Bệnh thận giai đoạn sớm thường không có triệu chứng rõ ràng; nhiều dấu hiệu lại giống với các bệnh thông thường nên dễ bị bỏ qua. Những dấu hiệu ban đầu của bệnh thận có thể là:
Mệt mỏi, uể oải kéo dài, có thể bị nhầm với thiếu ngủ, trầm cảm, thiếu máu.
Phù (chân, mắt cá, mặt) hoặc tăng cân nhanh do giữ nước - dễ nghĩ do mỡ thừa, ăn mặn hoặc bệnh tim.
Tiểu ít, tiểu nhiều bất thường, nước tiểu đổi màu (đục, có bọt, có máu) - có thể bị nhầm với nhiễm trùng tiết niệu hoặc sỏi thận.
Tăng huyết áp khó kiểm soát - vừa là nguyên nhân vừa là biến chứng của bệnh thận; nhiều người trẻ bị cao huyết áp nhưng không kiểm tra chức năng thận.
Buồn nôn, chán ăn, sụt cân không rõ nguyên nhân có thể bị hiểu nhầm là rối loạn tiêu hoá hoặc căng thẳng.
Nếu thấy dấu hiệu tiểu ra máu rõ rệt, phù nặng, khó thở, giảm hoặc mất nước tiểu trong nhiều giờ, hoặc glaucom tăng huyết áp cấp... cần đến cấp cứu và khám chuyên khoa thận ngay.
Ghép thận là phương án điều trị tối ưu cho người suy thận giai đoạn cuối, giúp bệnh nhân trở lại sinh hoạt gần như bình thường, không phải phụ thuộc lọc máu định kỳ. Tuy nhiên, không phải ai suy thận cũng được ghép thận và không phải thời điểm nào cũng phù hợp.
(Ảnh MXH, Internet)