Nóng: HLV Park Hang-seo loại 5 tuyển thủ, gọi 3 cái tên U22 đầy bất ngờ để đấu UAE và Thái Lan vào ngày 14/11 và 19/11

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 14:45 10/11/2019

Đội tuyển Việt Nam đã loại 5 cầu thủ, bổ sung 3 cái tên từ đội U22 vào đầu giờ chiều 10/11, chốt danh sách chờ đấu đội tuyển UAE và Thái Lan sắp tới.

HLV Park Hang-seo đã quyết định loại Ngô Hoàng Thịnh (CLB TPHCM), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Ngân Văn Đại, Trần Văn Kiên (Hà Nội FC) và Nguyễn Việt Phong (CLB Viettel). Tiếp theo, ông gọi 3 cầu thủ đang tập ở đội U22 là Nguyễn Hoàng Đức (CLB Viettel), Nguyễn Trọng Hùng (CLB Thanh Hoá) và Nguyễn Tiến Linh (CLB Bình Dương) lên ĐTQG.

Trong số này, Hoàng Thịnh dính chấn thương cơ háng và cần thời gian điều trị. Việt Phong không đảm bảo chất lượng. Trong khi đó, Văn Kiên, Văn Đại và Xuân Mạnh không cạnh tranh được vị trí bên hành lang cánh phải với Trọng Hoàng và Văn Thanh.

Nóng: HLV Park Hang-seo loại 5 tuyển thủ, gọi 3 cái tên U22 đầy bất ngờ để đấu UAE và Thái Lan vào ngày 14/11 và 19/11 - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam loại 5 người, bổ sung 3 cái tên từ đội U22 chờ đấu UAE và Thái Lan. Ảnh: VFF.

Ngày mai (11/11), HLV Park Hang-seo sẽ có sự phục vụ của Công Phượng và Văn Hậu sau khi cả hai trở về từ Bỉ và Hà Lan.

Với quyết định nhân sự này, đội tuyển Việt Nam sẽ có 25 cái tên tập luyện đến trước trận gặp UAE vào ngày 14/11. Trước đó 1 ngày, HLV Park Hang-seo sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ từ danh sách trên cho trận đấu. Điều này lặp lại tương tự trước trận gặp đội tuyển Thái Lan vào ngày 19/11.

Ở đợt tập trung trước đó cho trận gặp Malaysia và Indonesia vào tháng 10/2019, HLV Park Hang-seo cũng để danh sách 25 cái tên. Trong đó, Tiến Linh và Trọng Hùng được gọi bổ sung.

Danh sách 25 tuyển thủ Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp UAE và Thái Lan:

- Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (Khánh Hòa), Phạm Văn Cường (Quảng Nam)

- Hậu vệ (7): Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội FC), Nguyễn Hữu Tuấn (CLB TPHCM), Đoàn Văn Hậu (Heerenveen SC), Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (Viettel), Lê Văn Đại (Thanh Hóa)

- Tiền vệ (9): Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Hoàng Đức (Viettel)

- Tiền đạo (6): Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Công Phượng (Sint-Truidense V.V), Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tiến Linh (Becamex Bình Dương), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa), Hà Minh Tuấn (Quảng Nam).