Nỗi ám ảnh bên trong các "nhà máy sản xuất em bé"

Chi Chi, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 00:05 13/06/2025
Chia sẻ

Trong một số trường hợp, phụ nữ trẻ bị bắt giữ trái ý muốn và bị hãm hiếp trước khi con của họ bị bán ra thị trường chợ đen.

Những kẻ buôn bán trẻ em ở Nigeria thường bắt cóc trẻ em gái và phụ nữ trẻ, đưa họ đến những nơi hẻo lánh và ép họ mang thai. Khi họ sinh con, con của họ được bán cho các cặp vợ chồng không có con. Nơi họ bị giam giữ có cái tên đáng sợ: “nhà máy sản xuất em bé”.

Các "nhà máy" này thường là những cơ sở nhỏ, bất hợp pháp hoạt động như phòng khám tư nhân, nơi chứa phụ nữ mang thai và sau đó bán con của họ. Trong một số trường hợp, phụ nữ trẻ bị bắt giữ trái ý muốn và bị hãm hiếp trước khi con của họ bị bán ra thị trường chợ đen.

Nỗi ám ảnh bên trong các "nhà máy sản xuất em bé"- Ảnh 1.

Bên trong một nhà máy "sản xuất em bé"

Vấn nạn này rất phổ biến ở các tiểu bang đông nam là Abia, Lagos, Anambra, Ebonyi, Enugu và Imo.

Theo các cơ quan an ninh Nigeria, khoảng 200 nhà máy sản xuất trẻ em ngầm đã bị đóng cửa trong 5 năm qua, tuy nhiên, nhiều cơ sở mới đã được mở ra để thay thế những cơ sở đã đóng cửa.

Đầu tháng 4 vừa qua, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Tiểu bang Lagos đã xác nhận việc giải cứu được 11 nạn nhân và bắt giữ 3 cá nhân liên quan đến việc điều hành một nhà máy sản xuất trẻ sơ sinh ở khu vực Ijegun của tiểu bang.

Maureen Chinaka, phát ngôn viên cảnh sát tiết lộ rằng những cô gái được giải cứu có độ tuổi từ 17 đến 27 và được thông báo rằng họ sẽ được trả tiền để rời khỏi các nhà máy sản xuất trẻ em mà không được đi cùng con của họ.

Tháng 6 năm ngoái, 22 cô gái trẻ đang mang thai và hai em bé đã được giải cứu khỏi một cơ sở ở cùng tiểu bang, nơi họ bị bắt làm con tin.

Tại sao các nhà máy trẻ em lại tồn tại?

Có một thị trường xin con phạm pháp đang phát triển mạnh mẽ để phục vụ nhu cầu của các cặp đôi đang phải vật lộn để sinh con. Họ sẵn sàng chi trả từ 1 triệu naira (17 triệu đồng) đến 2 triệu naira (34 triệu đồng) cho một đứa trẻ.

Nhu cầu về trẻ sơ sinh nam cao hơn và thường được bán với giá cao hơn so với trẻ sơ sinh nữ.

Clare Ohunayo, một nhà hoạt động và nhà giáo dục người Nigeria, nói với DW rằng chừng nào còn nhu cầu về trẻ em thì tập tục này vẫn sẽ tồn tại.

Ohunayo đổ lỗi cho tình trạng nghèo đói nghiêm trọng và sự kỳ thị đối với những cặp vợ chồng không có con ở Nigeria.

"Sự tuyệt vọng thúc đẩy nhà máy sản xuất trẻ em có hai nhóm người tham gia. Nhóm đầu tiên xuất phát từ nỗi sợ đói nghèo do điều kiện kinh tế xã hội của Nigeria", bà nói.

Nỗi ám ảnh bên trong các "nhà máy sản xuất em bé"- Ảnh 2.

Có người phụ nữ làm việc này vì quá nghèo, có người bị lừa đảo và bắt cóc

Theo Ohunayo, những người sở hữu các cơ sở giam giữ trẻ em gái, những người đàn ông khiến chúng mang thai và bản thân các cô gái đều bị đẩy vào đó vì đói nghèo.

Một cư dân trẻ ở Abuja cho biết: "Mặc dù ngành công nghiệp “sản xuất” trẻ em này đã tồn tại từ lâu, nhưng lý do khiến nó phát triển là vì mọi người thực sự căng thẳng khi phải phấn đấu để kiếm sống hàng ngày".

Một cư dân khác ở Abuja nói với DW rằng: "Chúng tôi đang chứng kiến tỷ lệ tội phạm gia tăng do khó khăn và nghèo đói".

Nhưng không phải ai cũng đổ lỗi cho nghèo đói.

"Thực ra tôi nghĩ nguyên nhân gây ra mối đe dọa này có liên quan đến sự suy đồi đạo đức. Những người vô đạo đức luôn tuyệt vọng kiếm tiền. Đây là lý do tại sao bạn thấy những điều như thế này xảy ra, nhưng với tôi, tôi nghĩ điều đó rất tệ", một người đàn ông Nigeria cho biết.

Việc sinh con được coi là quan trọng ở nhiều xã hội châu Phi và các cặp đôi không có khả năng sinh con thường phải đối mặt với sự sỉ nhục, ngay cả từ người thân trong gia đình.

Theo các viên chức cảnh sát, nhu cầu về trẻ em trai khiến hoạt động này trở nên đặc biệt có lợi.

Ohunayo cũng cho rằng yếu tố văn hóa chính đằng sau các nhà máy sản xuất trẻ em là: "Có những cặp đôi không có con muốn tránh sự kỳ thị vì không có con".

Chấm dứt những “nhà máy sản xuất em bé” như thế nào?

Florence Marcus, một luật sư của Trung tâm bảo vệ quyền của người khuyết tật có trụ sở tại Abuja,  nói với DW rằng có những luật giúp giải quyết mối đe dọa này.

"Vấn đề về các nhà máy sản xuất trẻ em là sự vi phạm trắng trợn quyền của các nạn nhân, đặc biệt là những cô gái trẻ thường bị đưa đến những cơ sở này mà không có sự đồng ý", bà nói.

"Đạo luật Cấm Bạo lực Đối với Cá nhân nghiêm cấm mọi hình thức bạo lực đối với cá nhân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái. Luật này cung cấp sự bảo vệ tối đa và các biện pháp khắc phục hiệu quả cho nạn nhân cũng như hình phạt đối với những kẻ phạm tội."

Nỗi ám ảnh bên trong các "nhà máy sản xuất em bé"- Ảnh 3.

Một số vụ bắt giữ đã được thực hiện trên khắp các tiểu bang của Nigeria nơi tục lệ này còn phổ biến.

Zakaria Dauda, phát ngôn viên của Cơ quan quốc gia về cấm buôn bán người, một cơ quan chính phủ, nói với DW rằng tổ chức này sẽ tiếp tục bắt giữ và đảm bảo những kẻ buôn người sẽ bị trừng phạt.

"Chúng tôi biết rằng [với] vấn đề nhà máy sản xuất trẻ em, hầu hết nạn nhân thường là các bé gái. Chúng tôi cảnh báo mọi người về mối nguy hiểm của những tệ nạn như vậy", ông nói.

Nguồn: DW, Vanguardngr

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày