Những sự cố trên các sân khấu trao giải Kpop: Từ tưởng bản thân là người chiến thắng cho đến trao nhầm giải

Hà Sùng, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 07/06/2018

Những tình huống nhầm lẫn thường gây nên sự ngượng ngùng, khó xử cho các idol Kpop.

Trên những sân khấu trao giải Kpop, người hâm mộ thường xuyên được chứng kiến nhiều tình huống nhầm lẫn bi hài khác nhau của các ngôi sao. Một số sự cố xuất phát từ các thần tượng, nhưng cũng không ít trong số đó thuộc về lỗi của BTC, những người chịu trách nhiệm làm chương trình.

MAMAMOO nói nhầm đối thủ tranh cúp tại Inkigayo

Vào tháng 3/2016, trong quãng thời gian quảng bá cho ca khúc "You're the best", MAMAMOO đã giành chiến thắng trên sân khấu âm nhạc hàng tuần Inkigayo. Tuy nhiên, khi Solar phát biểu cảm ơn, cô đã nói nhầm ứng cử viên được đề cử cho ngôi vị No.1. Thay vì nhắc tới cặp đôi Jimin, Xiumin và TWICE là hai đối thủ, nữ thần tượng lại đề cập tới Taemin vì nghĩ rằng anh đang tranh cúp cùng nhóm.

Những sự cố trên các sân khấu trao giải Kpop: Từ tưởng bản thân là người chiến thắng cho đến trao nhầm giải - Ảnh 1.

MAMAMOO nói nhầm đối thủ tranh giải và biểu cảm ngượng ngùng của Taemin

MAMAMOO giành chiến thắng trên Inkigayo (thời điểm 0’38)

Sau chương trình, MAMAMOO đã nhanh chóng đăng tải lời xin lỗi chính thức trên trang cá nhân. Các cô gái viết: "Trong lúc đang bối rối, chúng tôi đã nói điều mà có lẽ là thiếu tôn trọng với Taemin và người hâm mộ của anh ấy. Chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi cũng chân thành gửi lời xin lỗi tới Jimin, Xiumin và TWICE".

Động thái lên tiếng rất nhanh này của MAMAMOO nhận được rất nhiều lời khen từ phía cư dân mạng. Khán giả cũng bày tỏ sự thông cảm với MAMAMOO bởi họ đã nhiều lần tranh cúp với Taemin ở những show âm nhạc trước đó, nên việc nhầm lẫn xảy ra là điều dễ hiểu.

Chanyeol (EXO) trao nhầm hoa

Trên chương trình SBS Inkigayo lên sóng vào 9/11/2014, B2ST đã giành chiến thắng với ca khúc "12:30". Tuy nhiên, một sự cố nhầm lẫn đã bất ngờ diễn ra trên sân khấu trong lúc trao cúp.

Cụ thể, Chanyeol (EXO) được giao cầm một bó hoa để tặng cho Lee Yu Bi như món quà chia tay khi nữ diễn viên rời khỏi vị trí MC của SBS Inkigayo. Thế nhưng do nhầm lẫn, thành viên EXO đã chạy ra tặng hoa cho Hyunseung khi B2ST được nêu tên là nhóm nhạc giành cúp.

Ngay khi Chanyeol đưa bó hoa cho thành viên B2ST, Suho (lúc này đang là MC chương trình) đã quay ra nói thầm với anh chàng về sự nhầm lẫn. Ngay lập tức, Chanyeol có biểu cảm vô cùng xấu hổ, ngượng ngùng. Trong khi đó, khi thấy hành động của Suho và Chanyeol, Hyunseung lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra không biết có nên tiếp tục bài phát biểu chiến thắng hay không.

Những sự cố trên các sân khấu trao giải Kpop: Từ tưởng bản thân là người chiến thắng cho đến trao nhầm giải - Ảnh 3.

Tình huống nhầm lẫn hài hước của Chanyeol

Sau khi kết thúc chương trình, Chanyeol đã đăng tải lời xin lỗi lên trang cá nhân Instagram: "Xin chào mọi người, tôi đã nhầm lẫn khi tặng hoa sai người trên chương trình Inkigayo. Sự việc diễn ra quá nhanh. Tôi thật lòng xin lỗi và chúc mừng các tiền bối B2ST vì đã giành chiến thắng, đồng thời cảm ơn chị Lee Yu Bi vì sự đóng góp cho chương trình, chúc chị may mắn với bộ phim mới. Tôi thật sự xin lỗi".

Sự cố công bố nhầm người chiến thắng đáng ngờ của Music Bank

Vào cuối tháng 5/2016, AOA đã có cuộc đối đầu với TWICE và Jessica trên sân khấu Music Bank. Tại đây, chương trình thông báo chiến thắng thuộc về AOA với ca khúc "Good Luck", vượt qua "Cheer-Up" của TWICE và "Fly" của Jessica.

Chiến thắng này của AOA gây tranh cãi bởi "Good Luck" khá chìm lắng, trong khi đó "Cheer-Up" lại đang làm mưa làm gió trên các BXH. Việc điểm số dựa trên doanh số album của AOA cao một cách bất ngờ, giúp cho nhóm đánh bật TWICE với chỉ 86 điểm cách biệt đã làm bùng nổ những nghi vấn. Khán giả nghi ngờ FNC Entertainment - công ty chủ quản của AOA đã nhúng tay vào, để các cô gái giành được chiến thắng.

Những sự cố trên các sân khấu trao giải Kpop: Từ tưởng bản thân là người chiến thắng cho đến trao nhầm giải - Ảnh 5.

Chiến thắng với chỉ 86 điểm cách biệt của AOA gây tranh cãi

AOA giành chiến thắng trước TWICE

Cư dân mạng đã đưa ra hàng loạt bằng chứng để khẳng định rằng kết quả này là gian lận. Ở hạng mục doanh số tính theo album, Jessica đứng đầu với gần 40.000 bản, AOA xếp ở vị trí thứ hai với 20.000 bản còn các chàng trai MONSTA X đứng ở vị trí thứ 3 với hơn 19.000 bản. Tuy có doanh số album gần gấp đôi AOA nhưng Jessica chỉ được 1900 điểm, còn AOA lại được 1600 điểm (thấp hơn Jessica chỉ 300 điểm). Trong khi đó, dù bán ít hơn AOA chỉ 1000 bản album nhưng MONSTA X lại chỉ được 900 điểm, thấp hơn các cô gái FNC những 700 điểm.

Sau khi phải chịu vô số chỉ trích, đại diện Music Bank đã lên tiếng thừa nhận sự nhầm lẫn bởi những sai sót trong cách tính điểm, đồng thời công bố TWICE mới là nhóm giành được chiến thắng thay vì AOA. Trên show Music Bank diễn ra vào một tuần sau vụ lùm xùm, MC Park Bo Gum đã phải đại diện xin lỗi khán giả vì lỗi sai của những người làm chương trình.

Những sự cố trên các sân khấu trao giải Kpop: Từ tưởng bản thân là người chiến thắng cho đến trao nhầm giải - Ảnh 7.

MC Park Bo Gum thay mặt Music Bank lên tiếng xin lỗi vì sai sót

Cư dân mạng cho rằng, sự nhầm lẫn này dễ gây tranh cãi giữa cộng đồng fan của AOA và TWICE. Bên cạnh đó, dù Music Bank đã hứa sẽ trao lại cúp cho TWICE nhưng công chúng vẫn chắc chắn rằng đây là một vụ gian lận có chủ ý. Qua đó, họ cũng nói lên những nghi ngờ về cách tính điểm của Music Bank, đồng thời bày tỏ sự thất vọng với một trong những show âm nhạc hàng tuần được đánh giá là uy tín nhất Hàn Quốc.

INFINITE lên sân khấu vì tưởng giành được giải thưởng

Tại MAMA 2014, một sự cố nhầm lẫn hài hước đã xảy đến với INFINITE. Khi khách mời của chương trình yêu cầu các fan gọi to tên của những nhóm nhạc, đến lượt INFINITE, do không tập trung nên các thành viên trong nhóm tưởng rằng họ được gọi tên vì giành giải thưởng của chương trình. 7 chàng trai rời khỏi vị trí và bước lên đường đi dẫn lên sân khấu. Sau khi nhận ra sự nhầm lẫn, họ chạy về chỗ ngồi "nhanh như chớp" để chữa ngượng.

Những sự cố trên các sân khấu trao giải Kpop: Từ tưởng bản thân là người chiến thắng cho đến trao nhầm giải - Ảnh 8.

INFINITE đi lên sân khấu vì tưởng nhận được giải

Những sự cố trên các sân khấu trao giải Kpop: Từ tưởng bản thân là người chiến thắng cho đến trao nhầm giải - Ảnh 9.
Những sự cố trên các sân khấu trao giải Kpop: Từ tưởng bản thân là người chiến thắng cho đến trao nhầm giải - Ảnh 10.

Các thành viên nhanh chóng nhận ra và chạy về chỗ

Những sự cố trên các sân khấu trao giải Kpop: Từ tưởng bản thân là người chiến thắng cho đến trao nhầm giải - Ảnh 11.

Họ không giấu được biểu cảm ngượng ngùng

Tại hậu trường MAMA, hai thành viên Sungyeol và Dongwoo đã chia sẻ về sự cố nhầm lẫn này: "Đối với chúng tôi, chuyện này thực sự rất xấu hổ. Khi họ gọi tên INFINITE, chúng tôi tưởng mình đã giành được giải thưởng. Các thành viên vừa đi lên vừa vỗ tay nhưng mọi chuyện lại không phải như vậy. Trông như chúng tôi đang rất khao khát nhận được giải vậy".

EXO bị trao nhầm cúp tại MAMA

Trong đêm trao giải MAMA 2015, EXO vinh dự nhận được một trong những giải thưởng quan trọng nhất là "Album của năm". Tuy nhiên, những ồn ào bắt đầu dấy lên khi thành viên Lay chụp lại và đăng tải hình ảnh chiếc cúp lên trang Instagram cá nhân cùng lời cảm ơn đến các fan. Nhiều người hâm mộ tinh ý nhận ra chiếc cúp mà thành viên EXO chụp lại thuộc về giải Nhà sản xuất xuất sắc (Best Producer) của nam ca sỹ - nhạc sỹ Park Jin Young. Như vậy, phía Mnet đã sơ suất, trao nhầm cúp cho hai nghệ sỹ.

Những sự cố trên các sân khấu trao giải Kpop: Từ tưởng bản thân là người chiến thắng cho đến trao nhầm giải - Ảnh 12.
Những sự cố trên các sân khấu trao giải Kpop: Từ tưởng bản thân là người chiến thắng cho đến trao nhầm giải - Ảnh 13.

Mnet trao nhầm cúp của Park Jin Young cho EXO

Fan EXO ngay sau đó đã gọi điện đến trụ sở Mnet để thắc mắc về sự nhầm lẫn này. Tuy nhiên, họ lại nhận được câu trả lời khá vô trách nhiệm từ nhà đài. Phía Mnet cho rằng lỗi là tại EXO bởi nhóm đã không kiểm tra cúp cẩn thận khi nhận giải, và nếu phát hiện ra sự nhầm lẫn thì EXO nên nhanh chóng đổi lại. Nhân viên Mnet cũng phủ nhận trách nhiệm, đồng thời nhấn mạnh việc nhầm lẫn là bình thường ở những lễ trao giải lớn.

Mnet đã trả lời người hâm mộ: "Nếu EXO đã nhận nhầm cúp của Park Jin Young thì đáng lẽ họ nên kiểm tra ngay sau khi xuống sân khấu để có thể đổi lại cúp ở hậu trường. Đây không hẳn là lỗi của chúng tôi, có thể là do họ đã cầm nhầm. Thế nhưng, đó cũng không phải là vấn đề lớn vì chúng tôi chưa nhận được phản hồi gì về việc trao nhầm cúp. Thực tế, ở các lễ trao giải luôn có khả năng nhận nhầm cúp. Nếu EXO kiểm tra lại cúp của mình thì họ đã có thể đổi lại ngay lập tức rồi".

Phát ngôn này khiến Mnet đã nhận phải những chỉ trích nặng nề từ cộng đồng fan Kpop. Việc một giải thưởng lớn được mệnh danh là "Grammy xứ Hàn" trao nhầm cúp cho người chiến thắng đã thể hiện sự thiếu sót của nhà đài. Đáng nói hơn, thay vì nhận trách nhiệm, Mnet lại đổ ngược lỗi cho các thành viên EXO.

Người hâm mộ nhóm đã để lại những bình luận bày tỏ sự bức xúc trên các trang mạng xã hội: "Mnet trao nhầm giải còn không nhận sai", "Vậy mà họ lại tự nhận là giải thưởng đẳng cấp Grammy của Hàn Quốc đấy", "MAMA phạm phải quá nhiều lỗi, từ khâu tổ chức kém đến sự bất công của các giải thưởng", "Sao lại là lỗi của EXO vì họ không kiểm tra?"…