Những ca khúc là "vết nhơ" trong sự nghiệp của những ngôi sao Kpop

Hà Sùng, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 03/03/2018

Từ những ca khúc gây tranh cãi đến những sản phẩm âm nhạc là tâm điểm hứng "gạch đá".

"Twenty-Three" (IU)

IU thường xuyên cho ra mắt những ca khúc ngọt ngào, nhẹ nhàng, phù hợp với hình tượng "em gái quốc dân" của mình. Những bài hát của cô đều rất thành công và được công chúng đón nhận. Thế nhưng, ca khúc "Twenty Three" được IU phát hành vào cuối năm 2015 trong album "Chat-Shire" lại vướng vào tranh cãi gợi dục.

Cụ thể, trong MV xuất hiện cảnh quay IU vừa bú bình sữa, vừa nhìn vào máy quay với ánh mắt trong sáng, ngây thơ. Tiếp đó, nữ ca sĩ lấy bình sữa ra, rót thẳng sữa trong bình vào búp bê. Những hình ảnh "nhạy cảm" trên cùng với phần ca từ của ca khúc: "Tôi muốn mãi là một đứa trẻ, mà không tôi sẽ trở thành một cô nàng ướt át" được đánh giá là có hàm ý không trong sáng.

Những ca khúc là vết nhơ trong sự nghiệp của những ngôi sao Kpop - Ảnh 1.

"Twenty-Three" MV - IU

Hầu hết cư dân mạng đều lên tiếng chỉ trích IU và quay lưng với "Twenty-Three". Ca khúc này cũng từng đứng trước nguy cơ bị cấm cửa hoàn toàn trên các trang nhạc trực tuyến. Nó cũng vắng bóng trong tất cả các giải thưởng âm nhạc cuối năm tại Hàn Quốc. Scandal này đã làm sụp đổ hình tượng ngọc nữ thanh thuần của IU trong mắt công chúng.

"Beat" (Mino)

Trong chương trình "Show me the money 4", Mino đã thể hiện ca khúc rap "Beat". Ngay sau đó, ca khúc này trở thành tâm điểm chỉ trích khi bị cho là đang động chạm đến giới tính và xúc phạm phụ nữ. Cụ thể, phần rap có đoạn: "Đến 17 tuổi tôi vẫn chẳng khác gì một con heo. Tôi tin rằng mình làm gì cũng được. Năm tháng dần trôi qua và tôi đã thật sự chạm tới thành công. Mino nhắm đến con gái tất cả các người. Tất cả hãy cùng dạng chân ra như trong nhà hộ sinh".

Những ca khúc là vết nhơ trong sự nghiệp của những ngôi sao Kpop - Ảnh 3.

Sự việc ầm ĩ đến nỗi Ủy ban Tiêu chuẩn truyền thông và Hiệp hội sản phụ khoa yêu cầu Mino xin lỗi về hành động của anh trên sóng truyền hình. Với lời rap này, anh đã phải chịu mức phạt 50 triệu won (tương đương với khoảng 1 tỷ VNĐ). Sau đó, Mino đã viết thư xin lỗi đến khán giả và gửi thư riêng đến các hiệp hội có liên scandal chấn động này. Tuy nhiên, ca khúc vẫn để lại "vết nhơ" khó có thể xóa sạch trên con đường sự nghiệp của Mino. Thậm chí, nhiều người còn quy chụp và cho rằng nhân cách của thành viên WINNER có vấn đề.

"U" (RM)

Vào cuối năm 2015, một người dùng Twitter dưới cái tên @wevebeenhere lên tiếng tố cáo ca khúc "U" của RM (BTS) hát với Primary đã ăn cắp ca từ anh viết và đăng trên mạng xã hội từ năm 2014. Thậm chí, người này còn dùng những lời lẽ khá gay gắt để chỉ trích trưởng nhóm BTS, trong đó có đoạn: "Tôi ghét nhất chính là loại người cố tình đánh cắp ngôn từ mà người khác đã dùng cuộc đời của mình để viết ra".

Những ca khúc là vết nhơ trong sự nghiệp của những ngôi sao Kpop - Ảnh 4.

"U" - Primary ft. Kwon Jinah & RM

Scandal đạo nhạc này làm mọi người thất vọng về RM, bởi trước đó anh được biết đến như một nghệ sĩ có khả năng sáng tác rất tốt. Sau đó, dù đang bận đi dự lễ trao giải MAMA ở Hong Kong, nhưng RM đã gửi lời xin lỗi @wevebeenhere. Lời xin lỗi của Rap Monster đã nhận được sự cảm thông từ một bộ phận công chúng.

"Good Boy" (Baek Ji Young)

Năm 2012, Baek Ji Young phát hành ca khúc "Good Boy". Nội dung ca khúc cũng như nhiều phân cảnh trong MV "Good Boy" của Baek Ji Young khiến công chúng phải kinh ngạc khi so sánh đàn ông với... chó. 

Những ca khúc là vết nhơ trong sự nghiệp của những ngôi sao Kpop - Ảnh 6.

"Good Boy" MV - Baek Ji Young ft. Junhyung (B2ST)

Ngay sau đó, ca khúc này vấp phải nhiều sự chỉ trích từ nam giới và thậm chí đã "đánh động" đến Hiệp hội nam quyền Hàn Quốc. Họ quyết định đệ đơn lên tòa xin cấm phát hành ca khúc của Baek Ji Young vì cho rằng hình ảnh người đàn ông trong bài hát bị sỉ nhục nghiêm trọng. Vốn là một ca sỹ nổi tiếng với dòng nhạc ballad và được mệnh danh là "nữ hoàng nhạc phim" với những ca khúc OST được công chúng yêu thích, bài hát này của Baek Ji Young đã khiến nhiều người thất vọng.