Nhức nhối vấn nạn bạo lực học đường: Thêm một vụ học sinh ép bạn ăn cát và đánh đập dã man

Mây, Theo Nhịp Sống Việt 16:53 25/06/2020

Một vụ bạo lực học đường xảy ra gây rúng động cộng đồng mạng khi nạn nhân và thủ phạm đều chỉ là những cô bé mới 12, 13 tuổi.

Bạo lực học đường đã xuất hiện từ rất lâu trên toàn thế giới bắt đầu với những lời lẽ miệt thị bạn học cho đến những vụ đánh đập dã man hay tra tấn bạn bè . Những hành vi bạo lực học đường gây ra tổn thương tâm lý và thể xác nặng nề cho nạn nhân khiến các em có thể rơi vào căn bệnh trầm cảm, dễ dẫn đến những kết cục thương tâm.

Mới đây, trên tờ South China Morning Post đã đưa tin về một vụ bạo lực học đường rúng động Hồng Kông. Thủ phạm là những nữ sinh chỉ mới 12 tuổi và nạn nhân là một cô bé 13 tuổi. Vụ việc bị phát giác thông qua một clip được tung lên mạng và được nhận định là quay bởi một trong số các thủ phạm tham gia vào hành vi bắt nạt này.

Nhức nhối vấn nạn bạo lực học đường: Thêm một vụ học sinh ép bạn ăn cát và đánh đập dã man - Ảnh 1.

Nạn nhân nữ 13 tuổi bị đánh liên tục bằng nắp thùng cát cứu hỏa tại trung tâm thương mại.

Nhức nhối vấn nạn bạo lực học đường: Thêm một vụ học sinh ép bạn ăn cát và đánh đập dã man - Ảnh 2.

Cô bé còn bị thủ phạm bắt ăn cát trong thùng cứu hỏa.

Trong clip là một cô bé 13 tuổi bị các nữ sinh cầm nắp của thùng cứu hỏa đánh liên tục vào đầu, mặt và tay. Chưa dừng lại ở việc đánh đập, các nữ sinh này còn ép nạn nhân ăn cát trong thùng cứu hỏa và sử dụng những lời lẽ thóa mạ làm nhục nạn nhân. Vụ việc được cho là xảy ra tại cầu thang của một khu trung tâm thương mại tại Cheung Sha Wan.

Cha của cô bé sau khi thấy con bị bắt nạt nghiêm trọng đã làm đơn tố cáo lên chính quyền nhằm lấy lại công bằng cho con gái mình. Bước đầu cô bé được đưa đến trung tâm y tế Caritas ở Sham Shui Po để điều trị và kiểm tra về tình trạng thương tích. Kết luận cho thấy cô bé bị tổn thương do vật cứng gây ra, mức độ tổn thương đủ để các thủ phạm lĩnh tội cố ý tấn công gây thương tích cho người khác.

Phát ngôn viên của cơ quan cảnh sát cho biết đã tiến hành điều tra và bắt giữ hai cô gái trong clip. Thông tin đầu tiên cho thấy các nghi phạm đến từ trường Trung học Tack Ching Girls’ Secondary School (TCGSS) ở Sham Shui Po. Cả hai nghi phạm đều 12 tuổi, đã được tại ngoại sau khi lấy lời khai nhưng sẽ chịu sự kiểm soát chặt chẽ từ phía cảnh sát.

Nhức nhối vấn nạn bạo lực học đường: Thêm một vụ học sinh ép bạn ăn cát và đánh đập dã man - Ảnh 3.

Ngôi trường mà các nữ sinh trong clip theo học.

Đại diện của trường Trung học Tack Ching Girls’ Secondary School, cho biết nhà trường vô cùng hối tiếc vì đã để xảy ra vụ việc trên đối với học sinh trong trường. Đồng thời, ban giám hiệu nhà trường cũng đang tích cực phối hợp với các bên liên quan để điều tra về vụ việc này. Nhà trường cũng chia sẻ rằng họ luôn tập trung dạy dỗ học sinh biết tôn trọng người khác. Đội ngũ giáo viên tại trường cũng đều được đào tạo và hướng dẫn chi tiết để chỉ dạy cho các em học sinh tính hòa đồng, tích cực, sự tôn trọng và khả năng biết chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.

Theo các cuộc khảo sát gần đây cho thấy Hồng Kông là đất nước có vấn đề nghiêm trọng với nạn bắt nạt học đường, một số bảng xếp hạng cũng đánh giá đất nước này nằm ở vị trí áp chót về độ an toàn cho học sinh. Khoảng gần một nửa các học sinh trong độ tuổi THCS cho biết các em bị bắt nạt vài tháng một lần. Một sự kiện rúng động vào năm ngoái đã tốn không ít giấy mực của báo chí khắp nơi về vụ việc 8 học sinh trong độ tuổi từ 17 đến 19 đã bị bắt vì thực hiện các hành vi tấn công bao gồm hành hung và lột đồ một bạn học sinh cùng lớp.

Bạo lực học đường có thể diễn ra ở bất kỳ đâu và với bất kỳ ai. Việc giáo dục các con tinh thần tôn trọng người khác, biết yêu thương và đối xử tử tế với mọi người đang là nhiệm vụ hàng đầu của bố mẹ hiện nay. Ngoài ra, bố mẹ cũng cần quan tâm đến con để con có thể chia sẻ mọi vấn đề với mình, tránh cho những sự việc tồi tệ có thể diễn ra.