Nhóm nhạc “chớm nở đã tàn”: I.O.I và Wanna One đang ở đỉnh cao thì tan rã, X1 không vì scandal gian lận thì còn vượt cả đàn anh

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 11:34 29/07/2020

Những nhóm nhạc này có đủ yếu tố để nổi tiếng, thế nhưng vì thiếu thời gian và may mắn mà họ đã không tránh khỏi cảnh tan rã.

Nhiều nhóm nhạc Kpop được cho là có tiềm năng nổi tiếng nhờ sở hữu thành viên có tài năng nổi bật và nhan sắc bắt mắt. 1 số nhóm còn có lượng fan "khủng" từ trước ngày ra mắt khi được thành lập từ chương trình sống còn, thế nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể trụ lại ngành công nghiệp âm nhạc vốn có tốc độ đào thải khắc nghiệt và tràn đầy sự cạnh tranh gay gắt.

Dưới đây là những nhóm nhạc lâm vào cảnh "chớm nở đã tàn" khi có đầy đủ các yếu tố thuận lợi nhưng vì thiếu may mắn và thời gian mà cuối cùng vẫn tan rã. Điều này khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối, bởi nếu còn hoạt động thì chắc chắn họ sẽ còn bùng nổ hơn nữa, khiến các tên tuổi lớn phải dè chừng.

PRISTIN

PRISTIN ra mắt năm 2017 dưới trướng Pledis Entertainment. Màn ra mắt của nhóm nữ này thu hút sự chú ý lớn của công chúng khi 7 trong 10 thành viên từng thi tài tại Produce 101 mùa 1, 2 người trong số đó là Nayoung và Kyulkyung còn lọt vào đội hình I.O.I.

Nhóm nhạc “chớm nở đã tàn”: I.O.I và Wanna One đang ở đỉnh cao thì tan rã, X1 không vì scandal gian lận thì còn vượt cả đàn anh - Ảnh 1.

Già nửa đội hình PRISTIN từng xuất hiện tại Produce 101

Nhóm nhạc “chớm nở đã tàn”: I.O.I và Wanna One đang ở đỉnh cao thì tan rã, X1 không vì scandal gian lận thì còn vượt cả đàn anh - Ảnh 2.

Nayoung (trái) và Kyulkyung ra mắt thành công với I.O.I

PRISTIN có khởi đầu tương đối thuận lợi nhờ ca khúc debut là "Wee Woo" có giai điệu tươi sáng, dễ nghe. Các thành viên không những xinh đẹp mà còn vô cùng tài năng. Năm đó các cô gái đã đạt tới 3 giải tân binh và được coi là "tân binh khủng long" của Kpop.

MV "Wee Woo" - PRISTIN

Thế nhưng PRISTIN bất ngờ "đóng băng" hoạt động sau ngày comeback với ca khúc "We Like". Đây là lần cuối cùng fan được thấy cả nhóm đứng trên sân khấu, bởi sau đó không lâu Kyla tạm ngừng hoạt động và về Mỹ vì lý do sức khỏe. Sang năm 2018, 5 thành viên Kyulkyung, Nayoung, Eunwoo, Rena và Roa lập nhóm nhỏ PRISTIN V rồi cũng im hơi lặng tiếng sau 1 lần quảng bá.

Nhóm nhạc “chớm nở đã tàn”: I.O.I và Wanna One đang ở đỉnh cao thì tan rã, X1 không vì scandal gian lận thì còn vượt cả đàn anh - Ảnh 4.

Nhóm nhỏ PRISTIN V

Sau gần 1 năm trời không có tin tức của PRISTIN, Pledis bất ngờ thông báo nhóm tan rã vào tháng 5/2019. Đa số các thành viên rời công ty, chỉ còn Seungyeon, Kyulkyung và Yehana ở lại. Tính đến thời điểm ấy PRISTIN mới hoạt động được 2 năm, trong đó phần lớn thời gian là "ở ẩn".

PRISTIN nhận được rất nhiều sự chú ý và tình yêu của công chúng, do đó fan tin rằng quá đáng tiếc khi nhóm lâm vào cảnh tan rã trong khi sở hữu vô vàn tiềm năng để nổi tiếng. Nếu không có sự việc này thì PRISTIN hoàn toàn có thể đạt đến vị thế nhóm nữ hàng đầu.

Nhóm nhạc “chớm nở đã tàn”: I.O.I và Wanna One đang ở đỉnh cao thì tan rã, X1 không vì scandal gian lận thì còn vượt cả đàn anh - Ảnh 5.

PRISTIN tan rã sau 2 năm ngắn ngủi

Cũng trong năm 2019, 4 cựu thành viên của PRISTIN là Roa (Minkyeung), Yuha (Gyeongwon), Eunwoo và Rena (Yaebin) tái ra mắt trong nhóm nhạc HINAPIA cùng Bada - nhân tố mới toanh được bổ sung vào nhóm. Tuy nhiên đã lâu rồi HINAPIA không comeback nên fan cũng vô cùng lo lắng cho số phận của họ.

Nhóm nhạc “chớm nở đã tàn”: I.O.I và Wanna One đang ở đỉnh cao thì tan rã, X1 không vì scandal gian lận thì còn vượt cả đàn anh - Ảnh 6.

4 trong 5 "mảnh ghép" của HINAPIA là cựu thành viên PRISTIN

I.O.I

Năm 2016, show sống còn Produce 101 đã trở thành hiện tượng, thu hút sự chú ý của đông đảo fan Kpop. Nhờ bệ phóng này mà I.O.I - nhóm nữ được thành lập sau chương trình đã thành công vang dội, thu về vô số giải thưởng tân binh. Bản thân từng thành viên cũng vô cùng nổi tiếng, được săn đón nhiệt tình.

Nhóm nhạc “chớm nở đã tàn”: I.O.I và Wanna One đang ở đỉnh cao thì tan rã, X1 không vì scandal gian lận thì còn vượt cả đàn anh - Ảnh 7.

I.O.I là nhóm dự án nhưng thành công ngoài mong đợi

Tuy nhiên, vì I.O.I là nhóm nhạc dự án nên ngày tan rã của các cô gái đã được định đoạt từ trước. Bất chấp tiềm năng và độ nổi tiếng, hành trình của I.O.I kết thúc vào tháng 1/2017 sau 7 tháng hoạt động ngắn ngủi. Nhiều người cho rằng nếu nhóm nữ từ Produce 101 có nhiều thời gian hơn, chắc chắn họ sẽ đạt đỉnh cao và trở thành đối thủ của hàng loạt nữ nghệ sĩ khác trong Kpop.

Nhóm nhạc “chớm nở đã tàn”: I.O.I và Wanna One đang ở đỉnh cao thì tan rã, X1 không vì scandal gian lận thì còn vượt cả đàn anh - Ảnh 8.

Sự thành công của I.O.I đã giúp Mnet "thừa thắng xông lên", sản xuất tiếp các mùa sau của chương trình Produce

Wanna One

Sau thành công của Produce 101 mùa 1, mùa 2 của chương trình đã được tổ chức vào năm 2017 với mục tiêu tìm ra nhóm nam chiến thắng. 11 thành viên đã được chọn và hoạt động dưới tên gọi Wanna One. Họ ra mắt vào tháng 8/2017 với thời hạn hợp đồng kéo dài 18 tháng.

Nhóm nhạc “chớm nở đã tàn”: I.O.I và Wanna One đang ở đỉnh cao thì tan rã, X1 không vì scandal gian lận thì còn vượt cả đàn anh - Ảnh 9.

Wanna One là "tân binh khủng long" của năm nhờ bệ phóng Produce 101

Sức nóng của Produce 101 và sự cuốn hút của các thành viên đã giúp Wanna One thành công vang dội. Họ đã càn quét mọi danh hiệu tân binh ở lễ trao giải năm đó. Trong suốt thời gian hoạt động, nhóm "bỏ túi" doanh số bán đĩa lên tới hơn 3,6 triệu bản và 1 giải Daesang "Thu âm của năm".

Đáng tiếc là 11 chàng trai chỉ có 1 năm 5 tháng bên nhau, nhóm đã chính thức tan rã vào tháng 1/2019 trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Nếu có thêm thời gian, chắc chắn Wanna One sẽ trở thành đối thủ khiến EXO, BTS,… phải dè chừng.

Nhóm nhạc “chớm nở đã tàn”: I.O.I và Wanna One đang ở đỉnh cao thì tan rã, X1 không vì scandal gian lận thì còn vượt cả đàn anh - Ảnh 10.

Wanna One có tất cả nhưng lại thiếu thời gian

X1

X1 là nhóm nam thành lập sau mùa 4 của chương trình Produce 101 (được chiếu dưới tên Produce X 101). Nhóm ra mắt vào tháng 8/2019 với mini album "The Quantum Leap" và bài chủ đề "Flash".

Nhóm nhạc “chớm nở đã tàn”: I.O.I và Wanna One đang ở đỉnh cao thì tan rã, X1 không vì scandal gian lận thì còn vượt cả đàn anh - Ảnh 11.

X1 được thành lập sau chương trình Produce X 101

X1 được cho là sẽ còn thành công hơn cả Wanna One vì hàng loạt thành tích "khủng" sau ngày ra mắt. Họ là tân binh đoạt cúp nhanh nhất năm 2019 và lập kỷ lục là nhóm nhạc có doanh số album đầu tay cao nhất Kpop trong tuần đầu khi "tẩu tán" tới 500 nghìn bản.

MV "FLASH" – X1

Hợp đồng của X1 được ấn định tới 5 năm, thế nhưng họ chỉ hoạt động được 5 tháng là đã tan rã vì scandal gian lận phiếu bầu, thao túng đội hình nhóm chiến thắng của Mnet và chương trình Produce X 101. Tháng 1/2020, X1 chính thức "tan đàn xẻ nghé" vì công ty của từng thành viên không tìm được tiếng nói chung trong bước đường tương lai của cả nhóm.

Nhóm nhạc “chớm nở đã tàn”: I.O.I và Wanna One đang ở đỉnh cao thì tan rã, X1 không vì scandal gian lận thì còn vượt cả đàn anh - Ảnh 13.

X1 có tiềm năng trở thành nhóm nhạc hàng đầu nhưng tan rã tức tưởi vì scandal gian lận

The Ark

The Ark là nhóm nữ thành lập năm 2015 của Music K Entertainment. Họ gồm 5 thành viên, trong đó người nổi tiếng nhất là Euna Kim – cựu thực tập sinh của YG Entertainment.

Nhóm nhạc “chớm nở đã tàn”: I.O.I và Wanna One đang ở đỉnh cao thì tan rã, X1 không vì scandal gian lận thì còn vượt cả đàn anh - Ảnh 14.

The Ark

Nhóm nhạc “chớm nở đã tàn”: I.O.I và Wanna One đang ở đỉnh cao thì tan rã, X1 không vì scandal gian lận thì còn vượt cả đàn anh - Ảnh 15.

Euna Kim

Trong thời gian hoạt động, The Ark đã phát hành đĩa đơn "The Light" và đăng rất nhiều video cover vũ đạo, qua đó nhóm được khen vì những bước nhảy mạnh mẽ, chính xác. Thế nhưng The Ark chỉ hoạt động 1 năm là tan rã trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

MV "The Light" - The Ark

KHAN

Sau khi The Ark tan rã, 2 thành viên của nhóm là Euna Kim và Minju đã đầu quân cho Maroo Entertainment, hợp tác tạo thành bộ đôi có tên là KHAN vào năm 2018.

Nhóm nhạc “chớm nở đã tàn”: I.O.I và Wanna One đang ở đỉnh cao thì tan rã, X1 không vì scandal gian lận thì còn vượt cả đàn anh - Ảnh 17.

KHAN gồm 2 cựu thành viên The Ark

KHAN tung single "I’m Your Girl ?" trong cùng năm, thế nhưng phần lớn thời gian là họ "đóng băng" hoạt động. Cách đây không lâu Euna Kim đã xác nhận rằng KHAN âm thầm tan rã vào đầu năm 2020. Những người yêu mến 2 cô gái vô cùng tiếc nuối vì họ đã can đảm ra mắt lần 2 nhưng vẫn không thành công như mong đợi dù đều là những gương mặt tài năng.

"I'm Your Girl ?" MV - KHAN

SPICA

SPICA là nhóm nữ được thành lập bởi B2M Entertainment vào năm 2012. Họ nổi tiếng vì giọng hát "khủng" và kỹ năng thanh nhạc đáng gờm.

Dù SPICA được Lee Hyori đỡ đầu nhưng họ vẫn không thể hoàn toàn bật lên và trở thành nhóm nhạc nổi tiếng. Cuối cùng SPICA chính thức tan rã vào năm 2017, để lại sự tiếc nuối lớn cho những người yêu mến giọng hát của nhóm.

Nhóm nhạc “chớm nở đã tàn”: I.O.I và Wanna One đang ở đỉnh cao thì tan rã, X1 không vì scandal gian lận thì còn vượt cả đàn anh - Ảnh 19.

SPICA được Lee Hyori đỡ đầu nhưng vẫn không nổi tiếng

Gần 2 năm sau ngày SPICA tan rã, Kim Boa và Kim Bohyung tuyên bố họ sẽ tái ra mắt với tư cách bộ đôi có tên là KEEMBO (cách chơi chữ từ tên của cả hai). KEEMBO đã debut với single "Thank You, Anyway" dưới sự quản lý của Ara-Line Entertainment vào tháng 4/2020.

Nhóm nhạc “chớm nở đã tàn”: I.O.I và Wanna One đang ở đỉnh cao thì tan rã, X1 không vì scandal gian lận thì còn vượt cả đàn anh - Ảnh 20.

2 cựu thành viên SPICA tiếp tục con đường ca hát qua nhóm nhỏ KEEMBO

HISTORY

HISTORY là nhóm nam ra mắt năm 2013 và đến từ công ty quản lý của IU (LOEN Entertainment). Họ không thành công ngay từ bài debut mà chỉ thực sự nhận được sự quan tâm của công chúng nhờ mini album thứ 5 là "HIM" cùng ca khúc chủ đề "Queen".

HISTORY - MV "Queen"

Năm 2017, LOEN Entertainment thông báo HISTORY chính thức tan rã, tuy nhiên các thành viên vẫn ký hợp đồng với công ty với vai trò nghệ sĩ độc lập. Các fan vô cùng thất vọng vì họ cho rằng nếu còn gắn bó với nhau, HISTORY có đầy đủ yếu tố để trở thành 1 trong những đại diện nổi bật của Kpop.

Nhóm nhạc “chớm nở đã tàn”: I.O.I và Wanna One đang ở đỉnh cao thì tan rã, X1 không vì scandal gian lận thì còn vượt cả đàn anh - Ảnh 22.

HISTORY là trường hợp "chưa nở đã tàn"

BESTie

BESTie được thành lập bởi YNB Entertainment vào năm 2012. 3 thành viên Hyeyeon, Uji và Haeryung vốn nằm trong đội hình gốc của EXID, tuy nhiên họ đã tách ra và tái ra mắt với BESTie.

Nhóm nhạc “chớm nở đã tàn”: I.O.I và Wanna One đang ở đỉnh cao thì tan rã, X1 không vì scandal gian lận thì còn vượt cả đàn anh - Ảnh 23.

3 thành viên của BESTie vốn nằm trong đội hình gốc của EXID

BESTie có tài năng và ngoại hình nhưng mãi vẫn không thể nổi tiếng. Sau khi quảng bá được khoảng 3, 4 năm, các thành viên liền lần lượt rời YNB Entertainment. Hyeyeon gia nhập công ty khác vào năm 2018, qua đó fan tin rằng nhóm đã tan rã dù họ không chính thức thông báo điều này.

Nhóm nhạc “chớm nở đã tàn”: I.O.I và Wanna One đang ở đỉnh cao thì tan rã, X1 không vì scandal gian lận thì còn vượt cả đàn anh - Ảnh 24.

Nhiều người đoán BESTie đã âm thầm tan rã

Nguồn tham khảo: KB