Nhìn lại một năm 2018 đầy sóng gió của Kpop với loạt scandal trải dài 4 mùa

Mr. Smile, Theo Trí Thức Trẻ 01:00 23/12/2018

Kpop 2018 nhiều thành công thật, nhưng thị phi thì cũng lắm không kém!

2018 là một năm đại thành công của nền âm nhạc Kpop. Nhiều tên tuổi nổi tiếng đã đem làn sóng Hallyu vươn đến tầm quốc tế. Tuy nhiên, so với những thành tích mà các nghệ sĩ Hàn Quốc đã gặt hái được, scandal xảy ra trong năm nay cũng "đồ sộ" không thua không kém. Cùng nhìn lại những scandal nổi bật của nền âm nhạc Kpop sau một năm 2018 đầy biến động.

Cuộc chiến không hồi kết giữa T-ara và công ty MBK

Từ đầu năm 2018, T-ara đã chính thức nói lời chia tay với công ty chủ quản MBK. Tuy nhiên, "duyên nợ" của T-ara và công ty này vẫn chưa kết thúc với cuộc chiến "giành lại cái tên thương hiệu". Cụ thể, 3 ngày trước khi hợp đồng giữa MBK và T-ara kết thúc, công ty này đã đăng kí bản quyền tên "T-ara". Tuy nhiên, các cô gái T-ara không dễ dàng để mất cái tên đã gắn bó với mình trong suốt 10 năm hoạt động. Ngày 19/1, T-ara cùng các luật sư đã tiến hành chuẩn bị hồ sơ để "đòi" lại cái tên.

Nhìn lại một năm 2018 đầy sóng gió của Kpop với loạt scandal trải dài 4 mùa - Ảnh 1.

T-ara là một trường hợp tương tự của BEAST ngày ấy (HIGHLIGHT hiện tại). Nhưng đa phần người hâm mộ đều hy vọng các cô gái sẽ giành lại được cái tên mà họ đã gắn bó trong suốt 10 năm ca hát

Việc đăng ký thương hiệu chỉ có thể hoàn thành nếu như MBK nhận được sự đồng ý của T-ara. Tuy nhiên hiện tại các thành viên T-ara vẫn đang tranh chấp về pháp lý với công ty cũ để giành lại tên nhóm. Vì thế mà việc nhóm chịu đồng ý để MBK đăng ký bản quyền thương hiệu là điều không thể.

Tuy nhiên, hành trình "trả lại tên cho em" của T-ara lại vô cùng gian nan và vất vả khi MBK khăng khăng giữ vững lập trường và quyết giữ cái tên "T-ara". Trong suốt những tháng qua, tuy hồ sơ đăng kí bản quyền thương hiệu "T-ara" của MBK liên tục bị trả lại nhưng công ty vẫn quyết nộp lại đơn. Drama dài tập của MBK cứ thế lại được viết lên một tập mới sau mỗi lần công ty này tái nộp đơn đòi đăng kí bản quyền "T-ara".

Nhìn lại một năm 2018 đầy sóng gió của Kpop với loạt scandal trải dài 4 mùa - Ảnh 2.

Ông Kim - chủ tịch MBK Entertainment - là cái tên được fan T-ara và những người quan tâm đến vụ "tranh giành tên thương hiệu" gọi "hồn" nhiều nhất trong năm qua

YG "đập tan" ước mơ debut của các thực tập sinh chiến thắng chương trình "MIXNINE"

"MIXNINE" là show tuyển chọn thực tập sinh tài năng của YG để cho ra mắt một nhóm nhạc thế hệ mới. Tuy nhiên, bố Yang đã cho những thực tập sinh cùng công ty chủ quản của họ một "cú lừa" để đời khi thông báo nhóm nhạc chiến thắng này sẽ không được debut như thống nhất đưa ra ban đầu. Chính vì thế, Happyface Entertainment - công ty của thí sinh chiến thắng ở vị trí no.1 Woo Jinyoung - đã đệ đơn kiện với mong muốn giành lại được công bằng cho những thí sinh chiến thắng đã phải chờ đợi được debut trong vô vọng, những khán giả đã phải bỏ tiền cho việc bình chọn.

Nhìn lại một năm 2018 đầy sóng gió của Kpop với loạt scandal trải dài 4 mùa - Ảnh 3.

Happyface Entertainment đã đứng ra kiện YG Entertainment vì hành động thiếu trách nhiệm

Bức xúc hơn, YG đã không có bất kì hỗ trợ nào trong việc đào tạo, trang điểm, di chuyển, trang phục cho các thí sinh mà để các công ty quản lý phải tự chi trả các khoản này. Và rồi đến khi kết quả được công bố, YG lại "lật lọng", đạp đổ đi những cố gắng, nỗ lực của các thực tập sinh.

Nhìn lại một năm 2018 đầy sóng gió của Kpop với loạt scandal trải dài 4 mùa - Ảnh 4.

9 thí sinh xuất sắc nhất của MIXNINE bất ngờ không được bố Yang cho debut


Là một siêu hit mùa hè nhưng trớ trêu thay, "Way Back Home" đã biến SHAUN thành "thánh gian lận nhạc số"

Mùa hè năm nay, đi đến đâu người ta cũng nghe thấy một giai điệu vô cùng bắt tai, là một bản EDM nhưng lại có chút gì đó sâu lắng, lôi cuốn đến lạ kì. Đó chính là bản hit từng gây bão trong năm mang tên "Way Back Home" của một nghệ sĩ không mấy nổi tiếng SHAUN.

Hay là thế, được nhiều người nghe đến vậy nhưng SHAUN lại liên tục bị tố gian lận nhạc số chỉ vì lí do: "Là một nghệ sĩ kém nổi thì làm sao có thể vượt mặt BTS, TWICE hay BlackPink được". Netizen đã thẳng thừng tố SHAUN gian lận nhạc số. Không biết từ khi nào, cái biệt danh "thánh gian lận nhạc số" lại được dùng để gọi SHAUN.

Nhìn lại một năm 2018 đầy sóng gió của Kpop với loạt scandal trải dài 4 mùa - Ảnh 5.

Nghi án gian lận nhạc số của SHAUN được netizen đặc biệt chú ý trong năm 2018

Tuy nhiên, SHAUN không chỉ làm được điều đó trong một vài ngày. "Way Back Home" đã trụ những thứ hạng cao liên tục trong nhiều tuần, chứng tỏ được sức hút của bản hit EDM này đối với người hâm mộ. Tuy bị coi là kẻ gian lận, là một kẻ "bình thường" mà lại muốn leo cao, nhưng thực chất, SHAUN chính là nghệ sĩ Kpop đã chứng minh được rằng: Đâu phải "bình thường" là không thể làm nên chuyện!

Thử nghe lại "Way Back Home" để xem ca khúc này có đáng bị lên án kịch liệt như thế không nhé!

Liên hoàn "phốt" thái độ của các thành viên MOMOLAND đối với bậc tiền bối

Mở màn cho loạt "phốt" thái độ của các thành viên MOMOLAND là hình ảnh "thiên thần lai" Nancy được cho là đang "nhìn đểu" đàn chị BlackPink. Nhiều người đã tố cô nàng lườm nguýt khi BlackPink khi nhóm giành chiến thắng trên sân khấu âm nhạc Inkigayo. Không biết thực hư như thế nào nhưng Nancy cư xử thiếu chuyên nghiệp trước ống kính là điều không thể chối cãi. Cô nàng đáng lẽ ra nên tươi tắn và vui vẻ hơn khi được đứng ở một vị trí thuận lợi và được xuất hiện nhiều trên sóng truyền hình.

Cùng đứng trên sân khấu đó, ngay bên cạnh Nancy là JooE cũng đã dính "phốt" thái độ không chào các nghệ sĩ khác đang đứng cạnh mà quay ngoắt vào cánh gà. Hai hành động không mấy chừng mực của Nancy và JooE đã khiến MOMOLAND mất điểm không ít trong mắt người hâm mộ.

Toàn cảnh khoảnh khắc khiến "thiên thần lai" Nancy bị tố lườm nguýt còn JooE lại dính "phốt" thái độ khi không chào ai mà quay ngoắt đi

Chưa dừng lại ở đó, MOMOLAND còn gây tranh cãi về hành động không chào tiền bối và cười cợt sự cố của Jimin (BTS) trên sân khấu lễ trao giải "MBC Plus x Genie Music Awards 2018" (MGA 2018).

Cụ thể, sau khi được gọi tên là nhóm chiến thắng giải thưởng "Best Female Dance Performance", cả BTS và TWICE đều đứng dậy và vỗ tay chúc mừng MOMOLAND. Nhưng thay vì cúi chào và cảm ơn, các thành viên MOMOLAND đã đi thẳng một mạch lên sân khấu nhận giải, thậm chí còn bị cho là có thái độ tránh mặt các nhóm nhạc tiền bối.

MOMOLAND đã đi thẳng một mạch lên sân khấu để nhận giải mà không hề ngó ngàng đến các tiền bối

Chưa dừng lại ở đó, người hâm mộ, đặc biệt là cộng đồng fan BTS đã vô cùng phẫn nộ sau khi xem loạt video reaction của các nghệ sĩ khi BTS đang trình diễn ca khúc "Fake Love" cùng Charlie Puth. Nhiều netizen cho rằng một vài thành viên MOMOLAND đã bật cười khi Jimin gặp sự cố vỡ giọng trên sân khấu.

Nhiều fan cho rằng MOMOLAND đã bật cười trước sự cố vỡ giọng của Jimin

Nhìn lại một năm 2018 đầy sóng gió của Kpop với loạt scandal trải dài 4 mùa - Ảnh 10.

MOMOLAND có lẽ là nhóm nhạc bị dính "phốt" thái độ nhiều nhất năm 2018

Chuỗi ngày "đuổi hay không đuổi" giữa Hyuna, E'Dawn và CUBE

Vào ngày 3/8, Hyuna và E'Dawn đã chính thức xác nhận hẹn hò trên trang cá nhân mà không hề thông qua ý kiến của công ty. Ngay khi tuyên bố xác nhận hẹn hò, lịch trình hoạt động của cả Hyuna và E'Dawn dần bị hủy bỏ và đóng băng. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, ngày 13/9, CUBE gây chấn động Kpop khi thông báo chính thức kết thúc hợp đồng cùng Hyuna và E'Dawn. Tuy nhiên, cả Hyuna và E'Dawn ở thời điểm đó đều hoàn toàn không được CUBE thông báo về việc đã chấm dứt hợp đồng. Dường như CUBE đã đơn phương ép 2 nghệ sĩ rời đi.

Nhìn lại một năm 2018 đầy sóng gió của Kpop với loạt scandal trải dài 4 mùa - Ảnh 11.

Ngày 13/9, CUBE thông báo "đuổi" Hyuna và E'Dawn khỏi công ty sau lùm xùm tình ái

Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc, nhưng thực ra đó mới chỉ là bắt đầu. Chỉ sau vài giờ kể từ khi thông báo chấm dứt hợp đồng cùng Hyuna và E'Dawn, CUBE lại "lật mặt" thông báo: "Đang thảo luận về việc đuổi Hyuna và E'Dawn". Điều này khiến netizen nghi ngờ CUBE cố tình "làm trò" để PR cho các nghệ sĩ mới debut và comeback.

Nhưng chưa hết, quyết định thứ 3 trong cùng một ngày của CUBE tiếp tục được đưa ra: "Việc xác nhận Hyuna và E'Dawn rời đi là không thể vãn hồi. Càng không có chuyện quay lại". Vâng, lần này thì có vẻ chắc chắn rồi đấy! Rằng là Hyuna và E'Dawn sẽ nói lời chia tay cùng CUBE.

Tuy nhiên, 30 chưa phải là Tết! CUBE dường như vẫn muốn viết tiếp câu chuyện "đuổi hay không đuổi" thành một drama dài tập nên đã đưa ra quyết định thứ 4 rằng cần bàn bạc thêm, kết quả chính thức sẽ có trong tuần sau đó.

Nhìn lại một năm 2018 đầy sóng gió của Kpop với loạt scandal trải dài 4 mùa - Ảnh 12.

Đến cả fan hóng drama còn thấy mệt, không biết những người trong cuộc như Hyuna hay E'Dawn thì như thế nào

Một tuần của CUBE thực chất kéo dài đến tận... hơn một tháng! Sau hơn 1 tháng bàn bạc, cuối cùng thì Hyuna, E'Dawn cũng đã "dứt áo ra đi" khỏi CUBE. Sau sự việc này thì ngày 13/9 đúng là một ngày đáng nhớ đối với fan của Hyuna, E'Dawn nói riêng và cộng đồng fan Kpop nói chung. Và "trò đùa" của CUBE xứng đáng được ghi danh vào sổ sách "những cú lừa đỉnh cao nhất trong lịch sử Kpop"!

SM tiếp bước YG tẩy chay Mnet và lễ trao giải MAMA

Trong năm 2018, có vẻ như SM cũng đã tẩy chay Mnet như việc mà YG đã từng làm. Liên tục những nghệ sĩ nhà SM comeback nhưng lại không có sân khấu quảng bá tại M! Countdown. Cũng chính vì điều đó mà Mnet liên tục "chơi xấu" các nghệ sĩ nhà SM, YG. Dịp cuối năm, Mnet đã "ngăn cản" thành công đường đến danh hiệu All-kill và Perfect All-kill của các nghệ sĩ.

Nhìn lại một năm 2018 đầy sóng gió của Kpop với loạt scandal trải dài 4 mùa - Ảnh 13.

Thẳng tiến vị trí no.1 tại đa số các BXH, nhưng "Tempo" của EXO lại ngậm ngùi xếp thứ hạng... 98 tại Mnet

Nhìn lại một năm 2018 đầy sóng gió của Kpop với loạt scandal trải dài 4 mùa - Ảnh 14.

Tương tự, "SOLO" của Jennie tưởng chừng như đã đạt Perfect All-kill nhưng lại bị Mnet đá xuống #2 ngay phút chót

Trong lễ trao giải MAMA 2018, không một nghệ sĩ YG hay SM nào góp mặt. Và đương nhiên, Mnet cũng hạn chế tối đa việc trao giải cho những nghệ sĩ đến từ 2 nhà này, dù cho nhiều nhóm xứng đáng là chủ nhân của những giải thưởng lớn như BlackPink, EXO, iKON... Thật không thể biết được cuộc "chiến tranh lạnh" giữa SM, YG với Mnet bao giờ mới kết thúc.

Nhìn lại một năm 2018 đầy sóng gió của Kpop với loạt scandal trải dài 4 mùa - Ảnh 15.

iKON sở hữu hit khủng "Love Scenario" gây bão suốt cả năm...

Nhìn lại một năm 2018 đầy sóng gió của Kpop với loạt scandal trải dài 4 mùa - Ảnh 16.

... EXO "tẩu tán" được lượng album kỉ lục với "Don't Mess Up My Tempo"...

Nhìn lại một năm 2018 đầy sóng gió của Kpop với loạt scandal trải dài 4 mùa - Ảnh 17.

BlackPink xổ đổ kỉ lục này đến kỉ lục khác với "DDU-DU DDU-DU" nhưng vẫn bị MAMA "lơ đẹp"

Jennie bị chỉ trích vì lười biếng và được bố Yang "push" quá đà

Sự việc thực sự bùng nổ khi fan nhận thấy Jennie có thái độ nhảy hời hợt trong concert đầu tiên của nhóm mang tên "IN YOUR AREA" diễn ra vào ngày 11/11. Khác với những thành viên khác, Jennie có vẻ không nhảy hết sức mình, rõ rệt nhất là trong phần trình diễn "Boombayah".

Fancam ghi lại màn trình diễn "Boombayah" vào ngày 11/11, Jennie lộ rõ vẻ thờ ơ với các động tác nhảy (chú ý phút 0:49 và 3:02)

Ngay lập tức, dân mạng đã so sánh thái độ trình diễn của Jennie lúc mới debut và ở thời điểm hiện tại để chứng minh rằng cô nàng đang ngày một lười biếng. Đặc biệt, có một đoạn clip so sánh Jennie trong các màn trình diễn khi mới debut và hiện tại đã được cư dân mạng lan truyền với tốc độ chóng mặt, thậm chí đạt gần 3 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày đăng tải. Nhưng bất ngờ hơn, vì muốn bảo vệ gà cưng, bố Yang đã thẳng tay block clip này trên YouTube.

Clip so sánh Jennie trong các màn trình diễn từ hồi mới debut đến bây giờ...

Nhìn lại một năm 2018 đầy sóng gió của Kpop với loạt scandal trải dài 4 mùa - Ảnh 20.

... bị bố Yang block thẳng thừng sau 5 ngày phát hành

Bên cạnh đó, bố Yang còn bị tố cáo là "push" Jennie quá mức, muốn "phá hoại" thành công của BlackPink theo mô-típ "cô A và những người bạn". Sự việc này đã gây nhiều tranh cãi. Đến cả fan của BlackPink cũng không chịu nổi cách đối xử của YG đối với các thành viên trong nhóm.

Nhìn lại một năm 2018 đầy sóng gió của Kpop với loạt scandal trải dài 4 mùa - Ảnh 21.
Nhìn lại một năm 2018 đầy sóng gió của Kpop với loạt scandal trải dài 4 mùa - Ảnh 22.
Nhìn lại một năm 2018 đầy sóng gió của Kpop với loạt scandal trải dài 4 mùa - Ảnh 23.

Jennie thường xuyên được diện những bộ trang phục nổi bật hơn các thành viên còn lại

Jennie cũng là thành viên đầu tiên của BlackPink được debut solo hoành tráng về cả mặt hình ảnh lẫn giai điệu

Đáng nói, trong khi Jennie được đầu tư kĩ lưỡng về trang phục biểu diễn thì Lisa lại nhiều lần mặc đồ "đụng hàng" vũ công nhảy phụ. Tình tiết này đã ít nhiều gây ra lục đục nội bộ trong cộng đồng fan nhà "hắc hường".

Không hiểu vì lí do gì mà Lisa liên tục phải diện những bộ trang phục "đụng hàng" với các vũ công nhảy phụ cho Jennie

Nhìn lại một năm 2018 đầy sóng gió của Kpop với loạt scandal trải dài 4 mùa - Ảnh 28.

Chỉ mong rằng trong tương lai, bố Yang sẽ biết cách đối xử phù hợp và công bằng với các nghệ sĩ để BlackPink - nhóm nữ đình đám hàng đầu Kpop hiện tại - có thể tiếp tục phát triển và vươn xa hơn nữa

Những sự kiện kể trên chỉ là phần nổi của tảng băng mang tên "Scandal Kpop 2018". Quả thật 2018 là một năm đáng nhớ của nền âm nhạc Kpop với vô vàn biến động lớn nhỏ. Có thể thấy, fan Kpop thực sự đã bị "bội thực" drama trong năm 2018. 2019 đến, hy vọng Kpop sẽ hạn chế những scandal tiêu cực và ngày một phát triển mạnh mẽ.