Nhiều trẻ nhiễm COVID-19 không có biểu hiện ho hoặc sốt

Mai Anh, Theo Sức khỏe đời sống 16:07 17/04/2020

Các triệu chứng nhiễm COVID-19 đặc trưng là ho, sốt và khó thở ít gặp ở trẻ em hơn người lớn, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC).

Trong số các bệnh nhân nhi dưới 18 tuổi ở Mỹ, 73% có ít nhất một trong ba triệu chứng trên, so với 93% người trưởng thành trong độ tuổi 18-64, Tiến sĩ Lucy A. McNamara, Trung tâm phản ứng COVID-19 của CDC, cho biết.

Dựa trên phân tích sơ bộ của 149.082 trường hợp được báo cáo vào ngày 2 tháng 4, theo một biên độ nhỏ, sốt - xuất hiện ở 58% bệnh nhân nhi - là dấu hiệu hoặc triệu chứng phổ biến nhất của COVID-19, so với ho ở mức 54% và khó thở là 13%. Trong khi đó, ở người lớn, ho là 81% và là triệu chứng phổ biến nhất, sau đó là sốt là 71% và khó thở 43%.

Nhiều trẻ nhiễm COVID-19 không có biểu hiện ho hoặc sốt - Ảnh 1.

58% trẻ nhiễm COVID-19 xuất hiện triệu chứng sốt.

Ở cả trẻ em và người lớn, đau đầu và đau cơ phổ biến hơn là khó thở, cũng như đau họng ở trẻ em, nhóm nghiên cứu cho biết thêm.

Những phát hiện này phần lớn phù hợp với các báo cáo trước đây về bệnh nhân COVID-19 là trẻ em dưới 16 tuổi ở Trung Quốc, cũng cho thấy chỉ có 41,5% bệnh nhân nhi bị sốt và  48,5% bị ho.

Phân tích của CDC về bệnh nhân nhi bị giới hạn bởi kích thước mẫu nhỏ, với dữ liệu về các dấu hiệu và triệu chứng chỉ có 11% (291) trong số 2.572 trẻ em được xác định nhiễm COVID-19 kể từ ngày 2 tháng 4.

Các ca bệnh nhiễm COVID-19 tiếp tục gia tăng ở nhiều nơi tại Mỹ, điều quan trọng là phải điều chỉnh các chiến lược giám sát COVID-19 để duy trì việc thu thập thông tin về các trường hợp quan trọng mà không gây quá tải cho các bộ phận y tế.

(Theo Mdedge)