Nhiều người mới tập Pickleball rất dễ chấn thương, chuyên gia y tế chia sẻ biện pháp đề phòng

Minh Ngọc, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 10:08 24/10/2024
Chia sẻ

Gần đây môn thể thao Pickleball được rất nhiều người quan tâm, phong trào thu hút cả những người chưa từng chơi bất kỳ môn thể thao nào.

Chị Đào Thị Vân – giám đốc một công ty thời trang có địa chỉ đóng trên địa bàn quận Hoàng Mai, chia sẻ, bản thân chị Vân chưa từng chơi bất kỳ môn thể thao nào. Cách đây gần 1 năm, công ty phát động toàn thể cán bộ nhân viên nâng cao sức khỏe, luyện tập thể thao.

“Tôi đăng ký tập môn cầu lông để khích lệ các nhân viên, nhưng được vài tháng thì phong trào Pickleball phát triển, lập tức tôi chuyển sang chơi môn này luôn”.

Theo chị Vân, sân tập của chị hiện tại có hơn chục người nhưng hầu hết đều là những VĐV mới tập chơi và chưa từng tham gia bất kỳ môn nào.

“Mới tập và chưa từng chơi môn thể thao nào, ai cũng hào hứng nên mỗi lần vào sân là “quất” ngay. Vì vậy, nhiều người trong câu lạc bộ đã bị lệch đĩa đệm, đứt dây chằng, chân đi khập khiễng”, chị Vân vui vẻ kể.

Tưng tự, anh Nguyễn Trường Giang, giám đốc công ty dược, chia sẻ, phong trào chơi môn Pickleball đang được rất nhiều người quan tâm, nhất là giới phụ nữ.

“Vì môn này dễ chơi, nhẹ nhàng và cả gia đình cùng tập với nhau được. Chính vì vậy nhiều mô hình kinh doanh sân tập thể thao đã chuyển hướng”. anh Giang chia sẻ, cụ thể như ở khu thể thao Đền Lừ, quận Hoàng Mai hiên nay một phần sân bóng đã được bố trí để cho thuê sân tập Pickleball.

Anh Giang đánh giá, do môn thể thao này mới phát triển và phong trào rất mạnh, nguồn nhân lực có chuyên môn lại chưa thực sự đáp ứng nhu cầu. Chính vì vậy, nhiều người mới tiếp cận với môn thể thao này rất dễ bị chấn thương.

Nhiều người mới tập Pickleball rất dễ chấn thương, chuyên gia y tế chia sẻ biện pháp đề phòng- Ảnh 1.

Bác sỹ chuyên khoa cấp I Vương Văn Côn tại buổi tư vấn trực tuyến

Phải làm gì để tránh bị chấn thương

Trao đổi với chúng tôi tại buổi tư vấn “Chấn thương khớp gối, đứt dây chằng chéo”, Bác sỹ chuyên khoa cấp I Vương Văn Côn – Khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, cho hay, trong tất cả các môn thể thao nói chung đều có những nguy cơ chấn thương đứt dây chằng chéo gối cũng như nhiều chấn thương ở các khớp khác.

Theo BS Vương Văn Côn, đối với môn thể thao đang được quan tâm như Pickleball nhiều người mới tham gia chơi dễ bị chấn thương vì trước khi chơi thường không khởi động kỹ, vì vậy trước khi chơi các môn thể thao chúng ta nên khởi động thật kỹ để làm nóng cơ và các khớp tránh những chấn thương.

Ngoài ra nên trang bị một số phương tiện bảo hộ như băng đai gối, băng cổ tay, cổ chân giúp tăng cường vững chắc các khớp tránh những chấn thương do khởi động không kỹ.

Đồng thời cần chú ý tránh những động tác chuyển hướng đột ngột, và tránh các va chạm trực tiếp. Trường hợp nếu bị chấn thương khớp gối trong chơi thể thao cần tiến hành các biện pháp sơ cứu như chườm đá để giảm đau, giảm sưng nề, cố định tạm thời khớp gối và đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để khám và xử trí.

Nhiều người mới tập Pickleball rất dễ chấn thương, chuyên gia y tế chia sẻ biện pháp đề phòng- Ảnh 2.

Môn thể thao ra đời từ rất lâu nhưng mới đây tại Việt Nam đang rất phát triển

Pickleball là một môn thể thao vợt kết hợp giữa tennis và bóng bàn. Trận đấu Pickleball được diễn ra trên sân có diện tích gần giống sân cầu lông, sân được chia thành hai phần bằng nhau và ngăn cách bởi một tấm lưới.

Môn thể thao Pickleball được chính thức ra đời vào mùa hè năm 1965 tại Mỹ, do Joel Pritchard, Bill Bell và Barney McCallum sáng lập. Đến nay, Pickleball là một trong những môn thể thao có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới, phổ biến nhất là ở Hoa Kỳ và Canada.

Sân thi đấu Pickleball có kích thước nhỏ hơn sân tennis, nhằm giúp người chơi di chuyển ít hơn và tập trung hơn vào kỹ thuật. Lưới trong Pickleball cũng thấp hơn so với lưới tennis, tạo điều kiện cho những cú đánh sát mặt đất. 

Ngoài ra, vợt Pickleball cũng nhỏ và nhẹ hơn vợt tennis, nhằm để dễ sử dụng và kiểm soát hơn. Quả bóng Pickleball được làm bằng nhựa, có lỗ, nhẹ và bay chậm hơn, giúp người chơi có thời gian phản xạ và xử lý tốt hơn.

Pickleball gồm ít nhất từ 2 - 4 người chơi và được chia thành 2 đội. Người chơi sử dụng vợt nhỏ và quả bóng nhựa để thi đấu. Việc giao bóng phải được thực hiện chéo sân, và bóng phải nảy một lần trước khi đối phương đánh trả.  

Trong quá trình chơi, bóng không được phép nảy quá một lần trên sân của mình. Mục tiêu là đạt được số điểm quy định trước đối phương, thường là 11 điểm và phải dẫn trước ít nhất 2 điểm để chiến thắng. Điểm được ghi khi đối phương mắc lỗi hoặc không thể trả bóng hợp lệ.

                                                                                                                                                 

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày