Nhất định đừng mua 4 thứ này nếu không muốn tốn tiền vô ích

Nguyệt , Theo Phụ Nữ Số 20:59 24/10/2024
Chia sẻ

Thời buổi này kiếm tiền rất khó nên đừng để đánh mất tiền vô ích.

Tiền là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người. Dù thu nhập của bạn có cao đến đâu thì nếu không kiểm soát được ham muốn cá nhân và luôn tiêu tiền một cách hoang phí thì bạn khó giàu được. Một trong những điều hiếm hoi có thể mang lại cho con người cảm giác an toàn chính là số dư trong thẻ ngân hàng và tài sản mà anh ta nắm giữ.

Dưới đây 4 thói quen có thể đánh cắp tiền của một người. Tôi hy vọng bạn không mắc phải một trong những sai lầm sau đây.

1/ Mua hàng vì cảm xúc

Tôi không biết bạn có thói quen mua hàng theo cảm xúc hay không, nhưng tôi thì có. Khi tâm trạng không tốt, tôi sẽ mua về rất nhiều quần áo, túi xách mình thích. Sau khi mua sắm, tâm trạng của tôi quả thực nhẹ nhõm hơn, nhưng cái giá phải trả cho loại hạnh phúc này là rất cao.

Những lần mua hàng mà bị chi phối vào cảm xúc thường được thực hiện bất chấp giá thành của sản phẩm, chỉ để đổi lại tâm trạng vui vẻ. Nhưng tiêu tiền chỉ là thú vui nhất thời, còn mất tiền lãng phí thì còn ảnh hưởng lâu dài.

Hầu như tất cả bạn bè xung quanh tôi đều có thói quen này. Nếu tâm trạng không tốt, họ sẽ bắt đầu đi mua sắm, hoặc cùng bạn bè đi ăn và phàn nàn về tâm trạng không tốt của chính mình. Tất nhiên, không chỉ khi họ buồn mà lúc vui vẻ, họ cũng tiêu tiền để ăn mừng.

Khi gặp vấn đề về tình cảm, đừng lúc nào cũng dùng tiền để trút bỏ cảm xúc. Khi tâm trạng tồi tệ, bạn có thể xem một bộ phim, đi dạo hoặc ngắm cảnh đẹp để giải tỏa cảm xúc. Mỗi đồng tiền bạn kiếm được đều không hề dễ dàng và chứa đựng những vất vả của bạn. Nói cách khác, bạn phải tiêu số tiền đó vào nơi xứng đáng. Đừng dựa vào việc mua sắm để bù đắp cho tâm trạng tồi tệ của bạn. Cái giá của việc tiêu dùng này là quá cao.

Nhất định đừng mua 4 thứ này nếu không muốn tốn tiền vô ích- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

2/ Mua hàng vô tội vạ bằng thẻ tín dụng

Nhờ thẻ tín dụng, tôi có thể mua sắm rất nhanh và không bao giờ phải cân nhắc liệu bản thân có đủ tiền hay không. Ngay cả khi tôi không thể thanh toán hết khoản nợ, tôi vẫn có thể trả số dư tối thiểu của thẻ tín dụng mà. Tuy nhiên, vì thế mà tôi rơi vào cái bẫy của thẻ tín dụng. Tôi không kiểm soát được ham muốn của mình nên cuối cùng đã phải gánh rất nhiều khoản nợ tiêu dùng.

Đến khi trả hết nợ tôi mới hiểu ra, mỗi người đều cần học cách tiêu tiền trong ngân sách của họ, không được chi tiêu quá mức. Nếu không biết dùng đúng cách, thẻ tín dụng có thể khiến bạn tiêu nhiều hơn khả năng kiếm tiền của mình. Hãy sống lý trí. Đừng coi thẻ tín dụng là "cứu cánh" của bạn cho những món đồ đắt tiền và xa xỉ nữa. 

3/ Mua đồ tích trữ vào dịp sale

Những ngày gần đây, tôi kiểm tra tài khoản của sàn thương mại điện tử và phát hiện bản thân đã lên thành viên kim cương. Tuy nhiên, khi tôi nhìn xung quanh, thấy giấy vệ sinh, bột giặt và các vật dụng linh tinh khác khắp nhà, thì tôi nhận ra mình đã sai. Tôi miên man suy nghĩ, nhớ lại bản thân từng vì suy nghĩ mua càng nhiều càng được giảm giá nên đã mua rất nhiều đồ và tích trữ trong nhà. 

Tôi bắt đầu suy ngẫm về bản thân, liệu tôi có thực sự cần phải tích trữ đồ đạc như thế này không? Tôi vốn đi ở thuê, diện tích không gian sống có hạn nhưng đồ đạc tích trữ từ những đợt sale đã gần chiếm hết tất cả góc nhà rồi.

Hơn nữa, sau khi tính toán kỹ càng, tôi nhận ra cách mua đồ tích trữ này cũng không giúp tôi tiết kiệm được nhiều hơn là bao. Ngược lại, chúng còn khiến tôi tốn nhiều hơn vì mua phải một đống thứ không cần thiết. Trên thực tế, mua sắm hiện nay rất thuận tiện nên bạn không cần thiết phải tích trữ đồ đạc một cách mù quáng. Nếu thiếu thứ gì, bạn có thể mua trực tuyến. Hoặc nếu bạn cần gấp thì có thể chạy ra siêu thị hoặc chợ dân sinh để mua đồ.

Nhất định đừng mua 4 thứ này nếu không muốn tốn tiền vô ích- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

4/ Mua hàng bốc đồng

Nếu bạn cứ luôn tiêu tiền một cách bốc đồng và không có kế hoạch chi tiêu thì việc tiết kiệm là điều không thể. Hãy nhớ, mỗi đồng tiền được tiêu không đúng cách đều là bào mòn đồng lương mà bạn vất vả kiếm được. Bạn phải thức khuya và dậy sớm, chịu đủ mọi áp lực và bất bình ở công ty thì mới kiếm được tiền lương. Do đó, hãy chi tiêu xứng đáng với số tiền kiếm được.

Nếu thấy mình không có nổi tiết kiệm, bạn phải xem lại các khoản chi tiêu hàng tháng của mình. Từ việc hiểu được tiền của mình đi đâu về đâu, bạn hãy cắt giảm các khoản chi tiêu không cần thiết, để dành tiền đầu tư cho tương lai.

Theo Toutiao


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày