Nhật Bản và Campuchia ghi nhận thêm ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2

Minh Luyến - Đặng Ánh - Vũ Hùng, Theo TTXVN 23:53 10/03/2020

Tại Nhật Bản, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đã tăng thêm 24 trường hợp trong ngày 10/3, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 554 người tính đến 21h cùng ngày theo giờ địa phương.

Đa số các ca nhiễm mới là tại tỉnh Hokkaido, cực Bắc Nhật Bản. Cho đến nay, tỉnh này đã có tổng cộng 111 trường hợp xác định nhiễm virus SARS-CoV-2. Chính quyền tỉnh Hokkaido đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh tình hình dịch bệnh trở nên nghiêm trọng.

Theo số liệu mới nhất, số ca nhiễm tại các khu vực khác của Nhật Bản là Aichi với 86 trường hợp, Kanagawa với 73 ca, Tokyo với 67 ca, Osaka với 55 và tỉnh Chiba có 23 ca. Các số liệu trên không bao gồm các trường hợp mắc bệnh COVID-19 trên du thuyền Diamond Princess.

Nhật Bản và Campuchia ghi nhận thêm ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Người dân đeo khẩu trang phòng tránh COVID-19 tại Osaka, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Cũng liên quan tới diễn biến dịch COVID-19, theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, tại cuộc họp báo khẩn tối 10/3, Bộ trưởng Y tế Campuchia Mam Bunheng xác nhận Campuchia đã phát hiện trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 thứ ba tại nước này. Đây là một phụ nữ người Anh, 65 tuổi, từ Việt Nam nhập cảnh vào tỉnh Kampong Cham (Campuchia) bằng tàu du lịch.

Trước đó, ca lây nhiễm virus SARS-CoV-2 thứ hai tại Campuchia là một nam giới nước này, 38 tuổi, ở tỉnh Siem Reap. Trong khi đó, ca nhiễm đầu tiên là một người Trung Quốc, 60 tuổi. Theo Bộ Y tế Campuchia, bệnh nhân đầu tiên đã xuất viện ở Siem Reap vào ngày 10/2 sau khi sức khỏe hồi phục hoàn toàn.

Ngày 10/3, phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn nguồn hãng thông tấn PTI cho biết bang Manipur, Đông Bắc Ấn Độ đã đóng cửa biên giới với Myanmar trước nguy cơ lây lan của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Quyết định của chính quyền bang Manipur có hiệu lực vô thời hạn cho đến khi có thông báo mới.

Chính quyền bang Manipur cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và cảnh sát địa phương hành động ngay lập tức, bao gồm cả việc đóng các cửa khẩu biên giới.

Trước đó, các bang Sikkim, Arunachal Pradesh và Mizoram của Ấn Độ cũng đã áp dụng biệp pháp tương tự với Myanmar và Bangladesh.

Cho đến nay, Ấn Độ đã ghi nhận 56 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó 3 người đã được chữa khỏi.

Cùng ngày, giới chức Ấn Độ thông báo máy bay của Không lực Ấn Độ đã đưa 58 công dân từ Iran về nước sau khi dịch bệnh bùng phát mạnh tại nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Nhật Bản và Campuchia ghi nhận thêm ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 - Ảnh 4.