Nhà làm phim của NASA sắp công bố bằng chứng về sự sống ngoài hành tinh

Đàm Linh, Theo VTV 08:20 15/10/2024
Chia sẻ

Một nhà làm phim của NASA tuyên bố phát hiện ra bằng chứng về “dấu hiệu của trí tuệ thông minh của người ngoài hành tinh”, và có thể sẽ công bố trong tháng tới.

Phát hiện qua kính viễn vọng Parkes

Nhà làm phim khoa học Simon Holland, người đã làm việc trong các dự án với BBC, Nat Geo và NASA, đã nói với tờ Mirror vào tuần trước rằng hai nhóm nhà thiên văn học đang cạnh tranh để có thể trở thành người đầu tiên công bố bằng chứng về một nền văn minh tồn tại ngoài Trái Đất.

"Chúng tôi đã tìm thấy một nền văn minh phi nhân loại trong thiên hà của chúng ta, và mọi người không biết về điều đó", ông Holland nói.

Nhà làm phim của NASA sắp công bố bằng chứng về sự sống ngoài hành tinh- Ảnh 1.

Sao chổi PanSTARRS C/2014 Q1 có thể nhìn thấy qua kính viễn vọng Parkes của Australia (Ảnh: Getty Images)

Ông Holland khẳng định một nhà nghiên cứu trong chương trình Breakthrough Listen của tỷ phú công nghệ Mark Zuckerberg nhằm tìm kiếm bằng chứng về các nền văn minh ngoài Trái Đất - đã chia sẻ thông tin này với ông.

"Họ đã tìm thấy bằng chứng về dấu hiệu của trí tuệ phi nhân loại cách đây vài năm, bằng cách sử dụng kính viễn vọng Parkes ở Australia", ông Holland nói.

Thu thập thêm dữ liệu để công bố vào tháng tới

Ông Holland tuyên bố rằng các nhà thiên văn học của dự án có trụ sở tại Oxford đã xác định được bằng chứng rõ ràng về các tín hiệu truyền từ thế giới khác và có thể công bố khám phá này trong tháng tới.

Những tuyên bố mang tính đột phá đòi hỏi phải có bằng chứng đáng kể và các nhà thiên văn học hiện đang chạy đua để thu thập thêm nhiều dữ kiện hỗ trợ để có thể tiết lộ khám phá này.

Nhà làm phim của NASA sắp công bố bằng chứng về sự sống ngoài hành tinh- Ảnh 2.

Chương trình Breakthrough Listen phát hiện tín hiệu dường như đến từ một "hành tinh quay quanh một ngôi sao xa xôi" và có "sự dịch chuyển Doppler" (Ảnh: ESA/Hubble&NASA)

Tuy nhiên, ông Holland nói rằng họ đang trong cuộc đua với các nhà khoa học Trung Quốc. "Đây là tin tức nóng hổi, tính đến ngày hôm qua, nhưng Trung Quốc có thể sẽ vượt lên chúng tôi với chương trình FAST (kính viễn vọng hình cầu khẩu độ 500 mét) của họ. Đây là kính viễn vọng lớn nhất thế giới kể từ Arecibo".

Các nhà thiên văn Trung Quốc được cho là đã biết tọa độ của vật thể mục tiêu, được gọi là BLC-1 (ứng cử viên Breakthrough Listen 1), và đang cạnh tranh với dự án có trụ sở tại Oxford để trở thành người đầu tiên công bố thông báo.

Phát hiện tín hiệu sóng vô tuyến ban đầu từ năm 2019

Ông Holland chia sẻ rằng BLC-1 được coi là triển vọng nhất vì nó dường như đến từ một "điểm đơn".

Tín hiệu sóng vô tuyến ban đầu được phát hiện vào tháng 4/2019 từ kính viễn vọng Parkes có trụ sở tại Australia ở tần số 982 MHz. Tín hiệu xuất hiện từ một khu vực xung quanh Proxima Centauri, một ngôi sao cách Trái đất gần 4,2 năm ánh sáng.

Lý do khóa tín hiệu là vì nó dường như đến từ một điểm cụ thể và là một "dải hẹp".

Ông Holland cho rằng "manh mối quan trọng nhất" là tín hiệu này dường như đến từ một "hành tinh quay quanh một ngôi sao xa xôi" và có "sự dịch chuyển Doppler".

Độ dịch chuyển Doppler là sự thay đổi tần số của sóng liên quan đến người quan sát đang di chuyển so với nguồn sóng.

Nhà làm phim của NASA sắp công bố bằng chứng về sự sống ngoài hành tinh- Ảnh 3.

Trung Quốc cũng đang chạy đua hành trình tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh với chương trình FAST (kính viễn vọng hình cầu khẩu độ 500 mét) (Ảnh: Getty Images)

Khi kính viễn vọng Parkes theo dõi một điểm và điều chỉnh theo sự quay của Trái đất để giữ cho điểm duy nhất nằm trong tiêu điểm của nó, tín hiệu sẽ tăng hoặc giảm.

Ông Hollang tin rằng tín hiệu có khả năng đến từ một hành tinh mà nó dường như "đang quay" mà không đến từ sự can thiệp của con người.

Ông Holland cho biết đã liên lạc với Tiến sĩ Andrew Simeon từ Berkeley - người điều hành chương trình khoa học Breakthrough Listen, và hỏi ông ấy liệu BLC-1 có phải là "dấu hiệu công nghệ" hay không. Và câu trả lời là: "Chúng tôi vẫn đang xem xét kỹ lưỡng và nếu chúng tôi có đủ dữ liệu để xác nhận nguồn điểm duy nhất này trên một hành tinh quay trong tần số điện từ băng tần hẹp thực sự là gì, chúng tôi sẽ công bố".

Tuy nhiên, ông Holland nhấn mạnh rằng bất kể nguồn tín hiệu của BLC-1 là gì thì nó cũng không giống bất kỳ hiện tượng tự nhiên nào đã biết.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày