TIN TỨC VỀ thiên văn học - thien van hoc
thiên văn học
-
Bao lâu nữa mới lại có thứ Ba ngày 3 tháng 3?
Thích thú trước sự lặp lại đầy thú vị của con số 3 trong ngày hôm nay, nhiều cư dân mạng đặt cậu hỏi bao lâu nữa chúng ta mới gặp lại thứ Ba ngày 3/3? -
Sao chổi ‘ma mị’ đang tiến gần Trái đất
Sao chổi C/2025 A6 (Lemmon) đang sáng dần lên và có thể sớm được nhìn thấy bằng mắt thường trên bầu trời đêm của tháng 10 này. -
Hình ảnh chưa từng có về "hành tinh khó nắm bắt"
Khoảnh khắc hiếm có về WISPIT-2b đại diện cho một bước ngoặt trong ngành thiên văn học hành tinh. -
Phát hiện chưa từng có trong lịch sử thiên văn học
Các nhà thiên văn học vừa phát hiện ra hai sao lùn trắng nằm trong một hệ nhị phân - nghĩa là chúng bị ràng buộc với nhau bằng lực hấp dẫn trong Dải Ngân Hà. -
Tại sao các nhà thiên văn học nghĩ rằng ngay cả khi bạn di chuyển với tốc độ ánh sáng, bạn cũng không thể đến rìa của vũ trụ?
Vũ trụ bao la với những bí ẩn vượt ngoài tầm hiểu biết của con người, từ hệ Mặt Trời rộng lớn đến các thiên hà xa xôi hàng tỷ năm ánh sáng. Dù tốc độ ánh sáng được xem là nhanh nhất, nhưng trước sự giãn nở không ngừng của vũ trụ, hành trình khám phá dường như vẫn là giấc mơ xa vời. -
Trái đất nói lời tạm biệt với "Mặt trăng mini"
Trong suốt 2 tháng qua, một tiểu hành tinh mang tên 2024 PT5 đã đi vòng quanh Trái đất giống như một "Mặt trăng mini". -
Tin nổi bật kenh 14
-
Phát hiện chấn động: Các nhà thiên văn học có thể đã tìm thấy 'vết nứt trong vũ trụ'?
Khi quan sát kỹ hơn hai thiên hà, nhóm nghiên cứu phát hiện chúng thực chất chính là một. -
Lộ diện hành tinh trẻ tuổi nhất, thách thức hiểu biết của nhân loại
IRAS 04125+2902b được mô tả là "một bước ngoặt đáng ngạc nhiên, thách thức sự hiểu biết hiện tại về cách các hành tinh hình thành". -
Ngôi làng trên mây "kỳ thú" nhất thế giới: Mặt trời mọc 3 lần/ngày, ẩn chứa những cảnh đẹp ít người biết tới
Địa điểm đón bình minh đặc biệt có một không hai ở Vân Nam, Trung Quốc sẽ khiến nhiều du khách ngỡ ngàng trước vẻ đẹp siêu thực. -
Đêm nay, Việt Nam đón siêu trăng hải ly mọc giữa “bảy chị em”
Trăng tháng 11, phương Tây thường gọi là "trăng hải ly" sẽ là siêu trăng cuối cùng của năm 2024.