Đối với những người bình thường, ở độ tuổi 50 - 60, nếu không biết giữ gìn, đảm bảo tài chính, rất có thể đến 70 - 80 tuổi sẽ rơi vào cảnh khó khăn, thiếu thốn. Dưới đây là những việc người trung niên nên suy xét để đảm bảo khả năng tài chính khi về già.
Giúp đỡ con cái có giới hạn
Nhiều người rơi vào cảnh “tiền hết, lo lắng nhiều” là do không đặt ra giới hạn khi giúp con cái. Việc dùng toàn bộ tiền tích lũy để mua nhà, trả nợ hay nâng cấp vật chất cho con sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy. Trước hết, quỹ phòng thân sẽ cạn kiệt, khiến bản thân gặp khó khăn khi về già. Thứ hai, con cái dễ hình thành thói quen ỷ lại, thiếu động lực tự lập và kỹ năng quản lý tài chính. Thứ ba, mâu thuẫn trong gia đình có thể nảy sinh khi anh chị em khác không đồng ý hoặc không giúp được.
Giúp con cái là trách nhiệm và cũng là nghĩa vụ của bậc làm cha mẹ, nhưng cần có nguyên tắc rõ ràng. Chỉ hỗ trợ khi thực sự cần thiết, yêu cầu con chia sẻ khả năng chi trả, đồng thời giữ lại khoản tích lũy cho bản thân. Không đặt toàn bộ sức lực và tài sản vào việc giúp con là cách để vừa bảo vệ tài chính, vừa giúp con trưởng thành hơn. Khi có giới hạn và nguyên tắc rõ ràng, người trung niên không chỉ giảm rủi ro về tài chính mà còn hạn chế được áp lực tâm lý, giúp mối quan hệ gia đình bền vững hơn.
Giới hạn tài chính không đồng nghĩa với vô tình hay không yêu thương con cái. Ngược lại, đó là cách thông minh để đảm bảo cả cha mẹ và con cái đều có trách nhiệm, biết cân đối cuộc sống và tự lập. Dành sự giúp đỡ đúng lúc, đúng mức sẽ vừa giữ được tiền tích lũy cho tuổi già, vừa giúp con học được bài học quý giá về sự tự lập và quản lý tài chính cá nhân.
Hạn chế tham gia các mối quan hệ xã giao tốn kém
Việc tham gia các sự kiện xã giao sau khi nghỉ hưu không chỉ là vấn đề tiền bạc mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe và mối quan hệ.
Mỗi lần đi dự tiệc tân gia, đầy tháng hay gặp gỡ bạn bè, người trung niên phải chi tiền quà, đi lại, ăn uống… Cộng dồn nhiều lần, khoản chi này không nhỏ, đặc biệt khi thu nhập chủ yếu dựa vào lương hưu hoặc tích lũy, dễ làm hao hụt quỹ phòng thân.
Chưa kể, không phải buổi gặp gỡ nào cũng vui vẻ; nhiều sự kiện mang tính hình thức khiến người tham dự mệt mỏi, thậm chí căng thẳng khi phải “giữ thể diện” hay xử lý những câu chuyện phiền phức. Khi các mối quan hệ đã ở trạng thái cân bằng, việc ép mình duy trì quá mức không chỉ tốn kém mà còn dễ khiến các mối quan hệ trở nên hình thức, thiếu gắn kết thật sự, thậm chí dẫn đến cảm giác bị lợi dụng, mệt mỏi và chán nản.
Chính vì vậy, chọn lọc và hạn chế các mối quan hệ xã giao tốn kém là cách thông minh để vừa bảo vệ tài chính, vừa giữ gìn sức khỏe và duy trì các mối quan hệ có giá trị thực sự.
Học cách nói “không” với việc cho người quen vay tiền
Tương tự, việc cho vay tiền với người quen, bạn bè hay đồng nghiệp cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro và không hề đơn giản.
Ban đầu, có thể bạn chỉ nghĩ “giúp đỡ một chút thì sao”, nhưng thực tế, tiền cho vay khó đòi lại, dễ khiến quỹ tích lũy cho tuổi già bị hao hụt. Hơn nữa, quan hệ vốn thân thiết cũng có thể rạn nứt khi xảy ra tranh cãi về việc trả nợ, từ những hiểu lầm nhỏ đến mâu thuẫn kéo dài, thậm chí tạo ra cảm giác bất an, áp lực tâm lý cho cả người cho vay lẫn người vay.
Thay vì cảm thấy áp lực phải giúp, hãy giải thích rõ ràng rằng bạn đang cân nhắc ngân sách cá nhân và muốn giữ quỹ tích lũy cho tuổi già. Giữ nguyên tắc “giúp khi có thể, nhưng không làm tổn hại bản thân” sẽ giúp cả bạn và người thân duy trì mối quan hệ lành mạnh và bền vững.
Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo, dựa trên quan điểm cá nhân và chia sẻ từ cộng đồng mạng. Mỗi gia đình có hoàn cảnh khác nhau, độc giả nên cân nhắc và đưa ra quyết định phù hợp với thực tế.