Người dân và du khách đội nắng cổ vũ 3000 "người sắt" khắp thế giới đến Đà Nẵng tranh tài

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 17:56 07/05/2023

Đông đảo người dân và du khách đã đội nắng, đứng dọc các tuyến đường biển ở Đà Nẵng để theo dõi, cổ vũ cho 3000 "người sắt" đến từ 64 quốc gia tranh tài tại cuộc đua 3 môn phối hợp Ironman 70.3 Việt Nam.

Người dân và du khách đội nắng cổ vũ 3000 người sắt khắp thế giới đến Đà Nẵng tranh tài - Ảnh 1.

Ngày 7/5, dưới thời tiết khoảng 40 độ C, đường đua IRONMAN 70.3 Việt Nam 2023 đã chính thức khởi tranh tại Đà Nẵng. Đây là lần thứ 7 sự kiện 3 môn phối hợp (chạy 21 km, bơi 1,9 km và đạp xe 90 km) nổi tiếng trên thế giới được tổ chức tại Đà Nẵng. Ngay từ sáng, tại bãi tắm Sơn Thủy, đông đảo người dân và du khách đã có mặt cổ vũ, tiếp sức cho những "người thép" tranh tài.

Người dân và du khách đội nắng cổ vũ 3000 người sắt khắp thế giới đến Đà Nẵng tranh tài - Ảnh 2.

Theo ông Nguyễn Trọng Thao - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng, sự kiện năm nay có sự tham dự của hơn 3000 VĐV từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có rất nhiều người thân, bạn bè của họ cũng đến với Đà Nẵng, sẽ góp phần phục hồi du lịch. Đồng thời là cơ hội để quảng bá thêm hình ảnh thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp với nhiều du khách quốc tế.

Người dân và du khách đội nắng cổ vũ 3000 người sắt khắp thế giới đến Đà Nẵng tranh tài - Ảnh 3.

Dọc đoạn đường Trường Sa (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), người dân và du khách đứng kín 2 bên để cổ vũ cho các vận động viên.

Người dân và du khách đội nắng cổ vũ 3000 người sắt khắp thế giới đến Đà Nẵng tranh tài - Ảnh 4.

Dịp này, một lượng lớn du khách nước ngoài cũng đến Đà Nẵng để theo dõi cuộc đua thể thao nổi tiếng trên thế giới này.

Người dân và du khách đội nắng cổ vũ 3000 người sắt khắp thế giới đến Đà Nẵng tranh tài - Ảnh 5.

Một gia đình du khách đến từ Đức thích thú theo dõi các vận động viên thi đấu.

Người dân và du khách đội nắng cổ vũ 3000 người sắt khắp thế giới đến Đà Nẵng tranh tài - Ảnh 6.

Ironman là 1 trong những cuộc đua khắc nghiệt, các vận động viên phải thi đấu liên tục, bắt đầu bằng đường bơi 1.9km tại bãi tắm Sơn Thủy, đường đua xe đạp cự ly 90km trên cung đường bộ dọc theo bờ biển Đà Nẵng và kết thúc bằng đường chạy cự ly 21km.

Người dân và du khách đội nắng cổ vũ 3000 người sắt khắp thế giới đến Đà Nẵng tranh tài - Ảnh 7.

Nhiều du khách tranh thủ dùng điện thoại ghi lại hình ảnh khi các vận động viên đi qua.

Người dân và du khách đội nắng cổ vũ 3000 người sắt khắp thế giới đến Đà Nẵng tranh tài - Ảnh 8.

Sự kiện này thu hút hơn 3000 vận động viên đến từ 62 quốc gia trên thế giới tham gia, trong số đó có hơn 1200 người Việt Nam.

Người dân và du khách đội nắng cổ vũ 3000 người sắt khắp thế giới đến Đà Nẵng tranh tài - Ảnh 9.

Dọc tuyến đường biển Võ Nguyên Giáp, rất đông người dân và du khách vẫy cờ, reo hò tiếp sức cho các "người sắt" tranh tài.

Người dân và du khách đội nắng cổ vũ 3000 người sắt khắp thế giới đến Đà Nẵng tranh tài - Ảnh 10.

Đi đến đâu, các vận động viên cũng nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Người dân và du khách đội nắng cổ vũ 3000 người sắt khắp thế giới đến Đà Nẵng tranh tài - Ảnh 11.

Dù thời tiết Đà Nẵng hôm nay như thiêu đốt, tuy nhiên rất đông người dân kiên nhẫn theo dõi cuộc đua.

Người dân và du khách đội nắng cổ vũ 3000 người sắt khắp thế giới đến Đà Nẵng tranh tài - Ảnh 12.

Người dân dừng xe cổ vũ cho những "người thép" tranh tài. Lực lượng công an cũng có 1 ngày vất vả khi làm nhiệm vụ trong nền nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C.

Người dân và du khách đội nắng cổ vũ 3000 người sắt khắp thế giới đến Đà Nẵng tranh tài - Ảnh 13.

1 vận động viên bị kiệt sức và được chăm sóc y tế trên cầu Thuận Phước.

Người dân và du khách đội nắng cổ vũ 3000 người sắt khắp thế giới đến Đà Nẵng tranh tài - Ảnh 14.

1 bà mẹ trẻ ẵm theo 2 con nhỏ đến cổ vũ.

Người dân và du khách đội nắng cổ vũ 3000 người sắt khắp thế giới đến Đà Nẵng tranh tài - Ảnh 15.

Cuộc thi thử thách sức bền và các vận động viên rất nỗ lực để vượt qua chính mình dưới cái nắng ở Đà Nẵng. Do thời tiết quá nắng nóng nên nhiều vận động viên dùng nước được cung cấp dọc đường để "giải nhiệt".

Người dân và du khách đội nắng cổ vũ 3000 người sắt khắp thế giới đến Đà Nẵng tranh tài - Ảnh 16.

Những "người sắt" liên tục xối nước để giảm bớt nhiệt độ cơ thể.

Người dân và du khách đội nắng cổ vũ 3000 người sắt khắp thế giới đến Đà Nẵng tranh tài - Ảnh 17.

Nhiều du khách hồi hộp khi theo dõi các "người sắt" tranh tài.

Người dân và du khách đội nắng cổ vũ 3000 người sắt khắp thế giới đến Đà Nẵng tranh tài - Ảnh 18.

Một nữ du khách Nhật Bản cổ vũ cho chồng hoàn thành cuộc đua khắc nghiệt...

Người dân và du khách đội nắng cổ vũ 3000 người sắt khắp thế giới đến Đà Nẵng tranh tài - Ảnh 19.

1 nữ du khách đến từ Đài Loan (Trung Quốc) phấn khích theo dõi các vận động viên tranh tài.

Người dân và du khách đội nắng cổ vũ 3000 người sắt khắp thế giới đến Đà Nẵng tranh tài - Ảnh 20.

1 ngày cuối tuần vô cùng sôi động trên các tuyến đường biển ở Đà Nẵng. Sự kiện Ironman góp phần thúc đẩy phát triển thể thao và quảng bá hình ảnh du lịch thành phố sông Hàn đến với bạn bè quốc tế.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày