Sân bay Đà Nẵng chật kín du khách ngày đầu nghỉ lễ, tài xế taxi "vui như Tết"

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 19:42 29/04/2023

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, hàng trăm nghìn lượt khách trong và ngoài nước đi máy bay đến Đà Nẵng để tham quan, nghỉ dưỡng.

Sân bay Đà Nẵng chật kín du khách ngày đầu nghỉ lễ, tài xế taxi vui như Tết - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của PV, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, hàng ngàn hành khách đổ về sân bay Đà Nẵng để về quê, đi du lịch khiến sân bay này luôn trong tình trạng đông đúc.

Sân bay Đà Nẵng chật kín du khách ngày đầu nghỉ lễ, tài xế taxi vui như Tết - Ảnh 2.

Tại ga đến quốc nội, lượng khách nội địa đến du lịch tăng cao, từng hàng dài nối đuôi nhau di chuyển rời khỏi sân bay.

Sân bay Đà Nẵng chật kín du khách ngày đầu nghỉ lễ, tài xế taxi vui như Tết - Ảnh 3.

Nhiều du khách lỉnh kỉnh hành lý, hào hứng bắt đầu chuyến nghỉ dưỡng trong dịp đại lễ tại thành phố biển.

Sân bay Đà Nẵng chật kín du khách ngày đầu nghỉ lễ, tài xế taxi vui như Tết - Ảnh 4.

Thời tiết hôm nay ở Đà Nẵng nắng nhẹ, tại sân bay Đà Nẵng, cứ vài phút lại có chuyến bay hạ cánh, đưa hàng trăm lượt khách từ Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ đến du lịch ở thành phố này.

Sân bay Đà Nẵng chật kín du khách ngày đầu nghỉ lễ, tài xế taxi vui như Tết - Ảnh 5.

Theo ghi nhận, hầu hết các đoàn khách đi theo gia đình, nhóm gia đình.

Sân bay Đà Nẵng chật kín du khách ngày đầu nghỉ lễ, tài xế taxi vui như Tết - Ảnh 6.

Tại ga đến quốc tế của sân bay Đà Nẵng, không khí hôm nay rất nhộn nhịp.

Sân bay Đà Nẵng chật kín du khách ngày đầu nghỉ lễ, tài xế taxi vui như Tết - Ảnh 7.

Khá đông du khách nước ngoài chọn Đà Nẵng làm nơi du lịch trong dịp hè này.

Sân bay Đà Nẵng chật kín du khách ngày đầu nghỉ lễ, tài xế taxi vui như Tết - Ảnh 8.

Do lượng khách đi và đến sân bay rất đông, hiện sân bay quốc tế Đà Nẵng đã huy động tối đa nhân sự để phục vụ hành khách nên chưa xảy ra tình trạng quá tải.

Sân bay Đà Nẵng chật kín du khách ngày đầu nghỉ lễ, tài xế taxi vui như Tết - Ảnh 9.

Càng về tối, tần suất các chuyến bay chở theo các đoàn khách du lịch đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng càng đông.

Sân bay Đà Nẵng chật kín du khách ngày đầu nghỉ lễ, tài xế taxi vui như Tết - Ảnh 10.

Từng đoàn du khách quốc tế liên tiếp nối đuôi nhau rời sân bay Đà Nẵng về khách sạn để bắt đầu chuyến du lịch của mình.

Sân bay Đà Nẵng chật kín du khách ngày đầu nghỉ lễ, tài xế taxi vui như Tết - Ảnh 11.

Du khách quốc tế hào hứng khi đến Đà Nẵng tham quan trong mùa hè này.

Sân bay Đà Nẵng chật kín du khách ngày đầu nghỉ lễ, tài xế taxi vui như Tết - Ảnh 12.

Dịp này, thành phố Đà Nẵng đã chuẩn bị nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn phục vụ người dân, du khách vui chơi, trải nghiệm.

Sân bay Đà Nẵng chật kín du khách ngày đầu nghỉ lễ, tài xế taxi vui như Tết - Ảnh 13.

Theo Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, riêng trong ngày 29/4, sân bay Đà Nẵng có hơn 200 chuyến bay đến và đi với khoảng gần 30 nghìn khách. Trong đó, riêng số hành khách đến ước khoảng gần 18.000.

Sân bay Đà Nẵng chật kín du khách ngày đầu nghỉ lễ, tài xế taxi vui như Tết - Ảnh 14.

Do các chuyến bay liên tục hạ cánh nên các nhân viên sân bay phải liên tục đưa xe đẩy hành lý vào bên trong cho khách.

Sân bay Đà Nẵng chật kín du khách ngày đầu nghỉ lễ, tài xế taxi vui như Tết - Ảnh 15.

Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay, sân bay Đà Nẵng sẽ khai thác khoảng 80-90 chuyến bay trực tiếp từ nước ngoài cất hạ cánh/ngày và khoảng 140-150 chuyến bay quốc nội cất hạ cánh/ngày. Số lượng chuyến bay quốc tế này đạt bằng mức cao điểm năm 2019, trong khi số chuyến bay nội chỉ gần ngang năm 2019.

Sân bay Đà Nẵng chật kín du khách ngày đầu nghỉ lễ, tài xế taxi vui như Tết - Ảnh 16.

Các tài xế taxi trải qua 1 ngày hoạt động hết công suất. "Đã lâu lắm rồi Đà Nẵng mới lại đông du khách như vậy, nhất là khách quốc tế hôm nay đến rất nhiều. Dù có 1 ngày làm việc vất vả nhưng anh em tài xế ai cũng vui như Tết", anh Lê Văn Công, tài xế 1 hãng taxi phấn khởi nói.

Sân bay Đà Nẵng chật kín du khách ngày đầu nghỉ lễ, tài xế taxi vui như Tết - Ảnh 17.

Đảm bảo an toàn cho du khách, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng thiết lập luồng tuyến, điều phối, hướng dẫn khách đậu đỗ phương tiện đúng vị trí, tránh ùn tắc. Đồng thời, các lực lượng công an, thanh tra giao thông cũng túc trực, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an ninh trật tự, an toàn giao thông, xe dù, cò mồi và các hành vi bắt khách trái phép xảy ra trong khu vực.