Theo Công an Hà Nội, sự việc xảy ra ngày 3/8/2025 khi anh Q (sinh năm 1985) truy cập internet để tìm kiếm một trang web đen. Tại đây, anh nhắn tin trò chuyện với một tài khoản lạ. Người này gợi ý anh mua đồ chơi tình dục và đưa ra loạt yêu cầu chuyển khoản để hoàn tất giao dịch.
Trong quá trình này, đối tượng liên tục vin vào những lý do như nhập sai nội dung, hệ thống gặp lỗi hay cần “tạm ứng” để xử lý, khiến anh Q nhiều lần tin tưởng chuyển tiền. Sau nhiều giao dịch, số tiền mà anh Q bị chiếm đoạt lên tới gần 2 tỷ đồng. Khi nhận ra mình bị lừa, anh mới tìm đến cơ quan Công an trình báo.
Chỉ vì tin vào những lời hứa hẹn, một người đàn ông ở Hà Nội đã chuyển gần 2 tỷ đồng cho kẻ lạ qua mạng. (Ảnh minh hoạ)
Câu chuyện này một lần nữa cho thấy thủ đoạn lừa đảo qua mạng ngày càng tinh vi, đánh trúng vào tâm lý cả tin và sự e ngại của nạn nhân. Từ một giao dịch nhỏ, kẻ xấu đã dẫn dắt để nạn nhân rơi vào vòng xoáy chuyển tiền liên tục, với hy vọng rồi sẽ được hoàn trả. Thực tế, mọi lời hứa hẹn đều chỉ là bẫy tinh vi để chiếm đoạt tài sản.
Trước tình trạng này, Công an thành phố Hà Nội đưa ra khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia các diễn đàn, hội nhóm mang nội dung đồi trụy, khiêu dâm trên mạng.
Bên cạnh đó, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai lạ mặt, kể cả khi họ tự xưng là nhân viên công ty, ngân hàng hoặc cơ quan chức năng.
Đặc biệt, người dân không nên chuyển tiền theo yêu cầu từ người lạ qua mạng, dù được hứa hẹn hoàn tiền hoặc cho rằng đó chỉ là “thủ tục” nhận thưởng.
Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời. Việc chủ động cảnh giác không chỉ bảo vệ tài sản cá nhân mà còn góp phần hạn chế sự lộng hành của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng.