Theo đó, các đối tượng gọi điện thoại, đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và yêu cầu bà Phạm Thị L chuyển hết tiền tiết kiệm vào một số tài khoản lạ.
Các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo người dùng về một hình thức lừa đảo online mới, được thực hiện thông qua một việc mà người sử dụng mạng Internet rất hay làm. Kiểu lừa đảo này là thế nào và người dùng cần làm gì để tránh?
Đối tượng hướng dẫn đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng, yêu cầu chị T. đặt CCCD lên màn hình điện thoại để kích hoạt tài khoản. Sau nhiều lần làm theo, chị T. kiểm tra lại tài khoản ngân hàng của mình thấy đã “bay” mất gần 3,5 tỷ đồng.
Đối tượng lừa đảo tạo tài khoản Facebook giả mạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, kêu gọi người dân chuyển khoản tiền từ thiện cho những hoàn cảnh khó khăn.