Người đàn ông mua vé số online trúng độc đắc 17,5 tỷ đồng, lúc đến nhận tiền đại lý tuyên bố: "Anh không thể lấy được đồng nào"

Nguyên An, Theo Đời sống & Pháp luật 22:50 20/10/2024
Chia sẻ

Cứ tưởng đã đổi đời nhờ khoản tiền trúng độc đắc khổng lồ, người đàn ông ngỡ ngàng khi nghe những lời người bán vé số nói sau đó.

Tháng 11 năm 2023, Tòa án Trương Gia Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã thông báo phán quyết về một vụ kiện liên quan đến việc người đàn ông mua vé xổ số trúng độc đắc nhưng lại chịu trắng tay. Sự việc khiến dư luận quan tâm suốt một thời gian trước đó vì số tiền thắng giải là con số vô cùng lớn.

Theo đó, người đàn ông họ Lý là khách quen tại đại lý xổ số của người chủ họ Trương. Vì đã mua nhiều lần nên mỗi khi cần mua, Lý chỉ việc chuyển khoản tiền và ông chủ Trương sẽ chụp ảnh tấm vé lại rồi gửi qua ứng dụng nhắn tin online. Lần này, cũng như thường lệ, Lý lại chọn số mà mình muốn mua rồi tự động chuyển khoản 20 NDT (khoảng 70 nghìn đồng) cho Trương, không ngờ rằng đây lại là lần hiếm hoi may mắn mỉm cười với Lý. Kết quả xổ số ngày hôm ấy cho thấy, tấm vé Lý mua đã trúng giải độc đắc 5 triệu NDT (khoảng 17,5 tỷ đồng).

Tuy nhiên, khi Lý khấp khởi đến đại lý vé số để nhận giải, Trương lại bất ngờ nói rằng hôm qua mình đã gửi tin nhắn xác nhận nhưng quên xuất vé cho Lý. Điều này đồng nghĩa với việc Lý đã bị lỡ mất cơ hội trúng giải và không thể nhận được đồng nào. Quá tức giận vì những lời vô trách nhiệm của Trương, Lý quyết định gửi đơn kiện lên tòa án đòi được bồi thường.

Người đàn ông mua vé số online trúng độc đắc 17,5 tỷ đồng, lúc đến nhận tiền đại lý tuyên bố: "Anh không thể lấy được đồng nào"- Ảnh 1.

Cơ hội trúng số độc đắc vụt khỏi tầm tay Lý vì sai lầm của chủ cửa hàng vé số (Ảnh minh họa)

Theo thẩm phán Tòa án Trương Gia Cảng, là một đại lý lâu năm chuyên bán vé số, Trương có kiến thức chuyên môn cao hơn và thông thạo quy trình mua bán vé số hơn bất kỳ ai khác. Vì vậy, sau khi nhận sự ủy thác và thu tiền mua vé số của Lý, Trương lại lơ là trong việc in vé số là điều khó có thể chấp nhận được. Hơn nữa, tấm vé lần này lại không phải tấm vé bình thường mà là vé trúng số độc đắc. Sự sơ suất và chủ quan, của Trương đã khiến Lý mất cơ hội trúng thưởng một số tiền thưởng khổng lồ. Cuối cùng, tòa đưa ra phán quyết yêu cầu Trương phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Lý.

Trong trường hợp này, do xác suất trúng giải độc đắc 5 triệu NDT là cực kỳ thấp, nên tòa án cho rằng việc xác định tiền bồi thường dựa trên số tiền thắng giả là không hợp lý. Vì thế, phía tòa án xem xét về mức độ lỗi của cả 2 bên, Lý đã sơ suất khi không yêu cầu Trương gửi hình ảnh xác nhận đã xuất vé thành công hoặc đến tận nơi nhận vé, còn Trương đã không xuất vé làm mất cơ hội trúng giải của khách hàng. Tòa xác định số tiền thiệt hại mà Trương phải đền bù là hơn 240.000 NDT (khoảng 850 triệu đồng). Sau phán quyết của tòa án, không bên nào kháng cáo và Trương cũng đã hoàn thành nghĩa vụ bồi thường đủ số tiền cho Lý.

Qua sự việc này, thẩm phán cũng nhắc nhở, vì vé số được giấu tên và không thể khai báo là bị mất nên cần thận trọng khi ủy thác cho người khác mua vé số. Bạn phải lưu lại đầy đủ và chính xác bằng chứng về việc ủy thác mua, mức thù lao, cách thức thanh toán… để tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán. Khi xảy ra tranh chấp giữa hai bên, những bằng chứng này sẽ hỗ trợ tốt hơn cho việc điều tra và giúp bản thân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Bên cạnh đó, cảnh sát khu vực Giang Tô cũng khuyến cáo người dân không nên mua vé số trực tuyến để tránh vướng vào những rắc rối không đáng có như trên. Việc giao dịch qua mạng không chỉ tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là những rủi ro liên quan đến pháp lý.

(Theo Sohu)


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày