Người đàn ông gặp biến chứng nặng ở vùng kín, bác sĩ chỉ đích danh sai lầm nhiều quý ông Việt mắc

Ngọc Hân, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 16:08 10/02/2025
Chia sẻ

Mới đây, bác sĩ chia sẻ về trường hợp nam bệnh nhân 32 tuổi gặp biến chứng nặng chỉ vì một sai lầm.

TS.BS.CKII Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health, mới đây đã chia sẻ với VnExpress về ca bệnh này. Theo đó, người đàn ông 32 tuổi sưng đau tinh hoàn trái, tiểu rát từ trước Tết. Tuy nhiên, anh chần chừ không đi khám vì cuối năm bận rộn, sang đến đầu năm mới thì sợ đến bệnh viện sẽ gặp xui xẻo.

Đến lúc triệu chứng nặng hơn, anh mới đi khám và được phát hiện đã bị áp xe và phải can thiệp ngoại khoa.

Cụ thể, bác sĩ Duy cho biết bệnh nhân bị viêm tinh hoàn - mào tinh hoàn nặng. Vi khuẩn gây viêm đã tạo thành ổ áp xe, khiến tinh hoàn sưng to, nóng đỏ, đau đớn nhiều và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng khả năng sinh sản.

"Nếu đi khám sớm, khi bệnh còn ở giai đoạn đầu, việc điều trị sẽ đơn giản hơn, có thể khỏi bệnh bằng kháng sinh và ít nguy cơ biến chứng", bác sĩ Duy nói.

Theo bác sĩ Duy, không ít người quan niệm "kiêng khám bệnh đầu năm", cho rằng đó là điềm xui xẻo, mang lại bệnh tật cả năm. Tuy nhiên, việc trì hoãn này để lại những hậu quả nặng nề.

Mới đây, một chàng trai 25 tuổi đến khám vì tiểu buốt, tiểu rắt, có mủ vàng chảy ra từ niệu đạo. Anh cho biết mình đã quan hệ tình dục không an toàn với bạn tình mới quen trước Tết. Khi có những triệu chứng trên, anh "ngại đi viện đầu năm" nên đã tự mua thuốc kháng sinh về uống, bệnh càng trầm trọng hơn.

Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân nhiễm lậu cầu. Đây là bệnh có thể khỏi nếu điều trị sớm bằng kháng sinh đặc hiệu. Do bệnh nhân trì hoãn và tự ý dùng thuốc không đúng cách, vi khuẩn đã kháng thuốc, bệnh tiến triển nặng hơn và có nguy cơ gây biến chứng như viêm tinh hoàn, viêm mào tinh hoàn, thậm chí vô sinh.

Bác sĩ Duy cho rằng việc kiêng khám bệnh đầu năm không có cơ sở khoa học, thậm chí còn khiến bệnh tiến triển nặng hơn, khó điều trị và tăng nguy cơ biến chứng. Ngoài ra, quan niệm sai lầm này còn khiến người bệnh cảm thấy lo lắng, bất an, ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần.

Trong nhiều trường hợp, việc chẩn đoán và điều trị kịp thời là rất quan trọng để cứu sống bệnh nhân. Trì hoãn khám chữa có thể khiến bệnh nhân bỏ lỡ thời gian vàng, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc, vị chuyên gia cho biết.

(Tổng hợp)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày