"Người đặc biệt" Jose Mourinho vẫn chưa hết đặc biệt

AB, Theo TỔ QUỐC 15:57 31/05/2023

Dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho, CLB Roma đã tiến vào trận chung kết Europa League 2023 để chạm trán Sevilla.

Cách đây chưa lâu, một sinh viên trẻ có tên Marta đã xuất hiện trên một chương trình radio ở Ý và chia sẻ về vấn đề bản thân đang gặp phải. Theo đó, cô sẽ tốt nghiệp đại học tại quê nhà Rome vào ngày 1/6. Tuy nhiên, cha của cô sẽ không thể tham dự. Bởi lẽ, ông bận đến Budapest để cổ vũ đội nhà Roma trong trận chung kết Europa League với Sevilla.

Quyết định đến từ cha của Marta vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Dù vậy, không thể phủ nhận màn so tài tới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với đội bóng mà huyền thoại Francesco Totti đã gắn bó trọn vẹn sự nghiệp.

Đây mới là lần thứ 4 trong lịch sử Roma có cơ hội góp mặt trong một trận chung kết Cúp châu Âu. Đáng nói hơn, một nửa trong số này đến dưới thời của HLV Jose Mourinho.

Năm ngoái, Roma của "Người đặc biệt" đã lọt tới trận chung kết Conference League (giải đấu Cúp danh giá số 3 cấp CLB ở châu Âu) và giành chiến thắng 1-0 trước Feyenoord. Chức vô địch có được giúp Roma chấm dứt quãng thời gian 12 năm không danh hiệu.

Người đặc biệt Jose Mourinho vẫn chưa hết đặc biệt - Ảnh 1.

Với danh hiệu Conference League năm 2022, Mourinho đã giúp Roma có chiếc Cúp UEFA đầu tiên trong lịch sử

Còn tới đây, niềm vui sẽ được nhân lên nhiều lần nếu Mourinho giúp đội bóng thủ đô mang về phòng truyền thống danh hiệu Europa League đầu tiên trong lịch sử.

Tại buổi phỏng vấn cách đây chưa lâu, Mourinho thừa nhận tầm quan trọng của màn so tài với Sevilla vào rạng sáng 1/6. Dù vậy, "Người đặc biệt" không nghĩ quá nhiều đến lịch sử. Thay vào đó, vị chiến lược gia 60 tuổi muốn các học trò ra sân và cống hiến một trận đấu tuyệt vời cho người hâm mộ.

Như mọi đội bóng khác từng dẫn dắt, Mourinho không mang đến lối đá hoa mỹ cho Roma. Ở trận bán kết lượt về Europa League với Bayer Leverkusen, đội bóng nước Ý chỉ cầm bóng chưa tới 30%, tung ra vỏn vẹn một cú sút và gần như chỉ tập trung phòng ngự trong suốt 90 phút bóng lăn.

Khoảng một thập kỷ trở lại đây, Mourinho không đạt được thành công như mong muốn tại những đội bóng bản thân dẫn dắt, bao gồm việc "trắng" danh hiệu ở Chelsea (2013-2015) và Tottenham (2019-2021). Một số cho rằng "Người đặc biệt" đã hết đặc biệt bởi lối đá phòng ngự của ông đã trở nên lỗi thời.

Người đặc biệt Jose Mourinho vẫn chưa hết đặc biệt - Ảnh 2.

Roma dưới thời Mourinho là một tập thể gắn kết, khó bị đánh bại

Tuy nhiên, hai năm ở Roma, Mourinho đã dập tắt những hoài nghi. Tập thể Roma gần như không có bất kỳ ngôi sao nào nhưng đủ sức khiến các ông lớn tại nước Ý phải toát mồ hôi.

Người hâm mộ cũng được thấy một hình ảnh Mourinho cá tính trên đường biên, sẵn sàng phản ứng nếu cảm thấy "có vấn đề". Mùa này, trọng tài đã phải rút ra tổng cộng 13 thẻ đỏ cho ban huấn luyện cũng như các thành viên trên băng ghế dự bị của Roma.

Tuy nhiên, các fan đội bóng không bận tâm đến những chiếc thẻ đỏ. Họ hài lòng với những gì diễn ra trên mặt cỏ. Lúc này, Roma đang giữ vị trí thứ 6 tại Serie A và đã cạnh tranh tấm vé dự Champions League cho tới những vòng cuối cùng. Kể từ khi Mourinho ngồi ghế nóng, sân nhà Olimpico luôn chật kín khán giả, vang lên những thanh ân cực kỳ sôi động.

Đã 20 năm kể từ thời điểm Mourinho có danh hiệu Cúp châu Âu đầu tiên. Trong sự nghiệp, "Người đặc biệt" đã 5 lần dẫn dắt đội bóng của mình bước vào các trận chung kết Cúp châu Âu và đều giành chiến thắng. Mourinho chắc chắn muốn duy trì tỷ lệ hoàn hảo đó sau khi màn so tài với Sevilla khép lại.

Ở buổi phỏng vấn, một phóng viên hỏi Mourinho rằng ông đã thay đổi thế nào để tìm lại được công thức thành công trên băng ghế huấn luyện.

Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhanh chóng hồi đáp: "Trở thành HLV tốt hơn, một người tốt hơn nhưng vẫn giữ nguyên khát khao chinh phục. Công việc HLV của chúng tôi không giống các cầu thủ. Nếu là một cầu thủ, bạn sử dụng cơ thể của mình và khi bước sang tuổi 40, mọi thứ sẽ khác hoàn toàn khi 30. Còn với HLV, thời gian giúp bạn ngày càng hoàn thiện hơn. Vì thế, tôi nghĩ bản thân hiện tại là phiên bản tốt hơn trong quá khứ".

Người đặc biệt Jose Mourinho vẫn chưa hết đặc biệt - Ảnh 3.

Mourinho nhận được sự yêu mến đặc biệt từ các cầu thủ và người hâm mộ Roma

Ở Roma lúc này, toàn đội gắn kết như một gia đình. Tiền đạo Tammy Abraham mô tả HLV Mourinho như một người thân, giúp anh lột xác trên sân cỏ. Chân sút Paulo Dybala thừa nhận có mối quan hệ khăng khít đặc biệt với Mourinho. Tiền vệ Nicola Zalewski khẳng định "Người đặc biệt" là kiến trúc sư đứng sau thành công của đội bóng.

Walter Sabatini - cựu giám đốc của Roma - gọi Mourinho là "vị HLV kỳ diệu". Huyền thoại đội bóng Giuseppe Giannini thì cho rằng việc ký hợp đồng với Mourinho hoàn toàn đúng đắn.

Người hâm mộ đã coi Mourinho là một phần của đội bóng. Mới đây, Mourinho xuất hiện trong một trận đấu của đội B. Khoảng 300 fan Roma đã không ngừng hô vang: "Đừng đi, Mourinho. Chúng tôi yêu ngài".

Mourinho cũng sẽ phải rời đội bóng thủ đô nhưng với một tâm thế hoàn toàn khác so với thời điểm chia tay Tottenham vào năm 2021. "Với Roma, một ngày nào đó tôi sẽ cảm thấy khó khăn khi rời CLB. Dù vậy, mối liên kết giữa chúng tôi sẽ tồn tại mãi mãi", Mourinho cho hay.

Có thể Mourinho không còn là HLV trưởng của Roma sau khi mùa giải năm nay khép lại. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của tương lai. Hiện tại, tâm trí của "Người đặc biệt" dành toàn bộ cho trận chung kết Europa League với Sevilla.

Màn so tài sẽ diễn ra vào lúc 2h ngày 1/6.

Nguồn: The Guardian