TIN TỨC VỀ Ngôn ngữ học - Ngon ngu hoc
Ngôn ngữ học
-
Chuyên ngành "lạ" nghiên cứu về tất cả ngôn ngữ trên thế giới, cơ hội việc làm dài cả trang không hết!
Sinh viên học ngành này sau khi ra trường có thể làm được rất nhiều nghề. -
Giải mã gen Z dưới góc nhìn của ngôn ngữ học
Lớn lên trong thời đại số hóa, gen Z được định hình lối sống và giao tiếp hằng ngày. Nhưng đừng lầm tưởng gen Z là con ngựa chỉ biết chạy theo hai chữ "thời đại". Cá tính và khó hiểu, độc lập và sáng tạo. Hãy cùng giải mã gen Z với ngôn ngữ học! -
Câu chuyện đau lòng về Genie, đứa trẻ biến thành "người rừng" không bao giờ học được cách giao tiếp
Genie là một trong những đứa trẻ bất hạnh nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ, cô bé bị lạm dụng nghiêm trọng tới mức giống với "người rừng" hơn là một đứa trẻ bình thường. -
Nữ sinh Đại học Hà Nội từng lên trang tin quốc tế, nói được 3 thứ tiếng, ngoài đời có phong cách vừa sexy vừa chất
Nữ sinh với góc nghiêng xinh xắn Vương Khánh Ly, hiện đang theo học ngành Quốc tế học của trường ĐH Hà Nội. -
Chữ Việt Nam song song 4.0: Tính thiếu khả thi và hệ lụy của đề xuất
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nên cân nhắc về việc cấp giấy chứng nhận bản quyền cho các tác phẩm, kiểu như “Chữ Việt Nam song song 4.0”. -
Có nên gọi học trò là các con?
Có nên gọi học trò là các con? Mới đây, câu hỏi này được “xới” lên bởi các học giả có tiếng. Họ đưa ra lí lẽ để khẳng định không nên gọi học trò bằng con, bởi không ích lợi về nhiều mặt, trước hết và trên hết, không tốt cho trò. Cách xưng hô trong nhà trường, tưởng chuyện cỏn con, hóa ra phức tạp… -
Tin nổi bật kenh 14
-
Hầu hết những người sống lâu trăm tuổi đều duy trì thói quen này, bởi đó chính là liều thuốc trường thọ quý giá nhất: Đừng để mình nhàn rỗi ngày nào!
Để sống lâu dài và khỏe mạnh, ngoài các yếu tố di truyền bẩm sinh, cách chúng ta sinh hoạt hàng ngày cũng đóng vai trò đặc biệt quan trọng. -
Anh chàng du học sinh tổng kết thập kỷ với profile đỉnh cao: 1 ngôi nhà, 3 công việc, 3 học bổng, 1 cuốn sách, 1 người thương, 1 bằng Thạc sĩ...
Để có được thành công ở thời điểm hiện tại, quả thực 10 năm qua anh chàng du học sinh này đã phấn đấu không ngừng nghỉ, nỗ lực gấp nhiều lần so với người khác. -
Nam sinh giành học bổng 2,3 tỷ đồng của đại học Mỹ
Nguyễn Xuân Phú Sang (sinh năm 1999, Hà Nội) đã xuất sắc giành học bổng ngành Ngôn ngữ học - Tiếng Anh của Đại học Greenville trị giá 2,3 tỷ đồng /4 năm học. -
Tiếng Việt xấu xí nhất là khi được sử dụng như vũ khí để tấn công người khác
Quá để ý tới câu từ sử dụng, người ta quên đi mục đích của ngôn ngữ. Chỉ vì một vài từ tiếng Anh, cô gái bỗng trở thành nạn nhân tiếp theo của những lời miệt thị từ cộng đồng mạng, những nhà ngôn ngữ và “nhân phẩm học”.