Sáng 2/8 theo giờ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về kết quả chính thức của Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Tin học quốc tế (IOI) năm 2025 tại thủ đô Sucre, Bolivia. Đội tuyển Việt Nam đã mang về 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng, đưa Việt Nam vào vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng 90 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự kỳ thi.
Các thành viên của đội tuyển đều đạt huy chương, cụ thể:
Lê Kiến Thành, lớp 12, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Gia Lai (huy chương vàng);
Đặng Huy Hậu, lớp 10, Trường THPT Chuyên Thăng Long - Lâm Đồng; Nguyễn Bùi Đức Dũng, lớp 11, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội (huy chương bạc);
Ninh Quang Thắng, lớp 12, Trường THPT Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh (huy chương đồng)
Trước đó, trong tháng 7, 4 đội tuyển toán học, vật lý, hoá học và sinh học của Việt Nam cũng đều đạt thành tích 100% thí sinh dự thi giành huy chương.
Đội tuyển Việt Nam xuất quân tham dự Olympic Tin học Quốc tế năm 2025. Ảnh: Trường Chuyên ĐHKHTN
Cụ thể đội tuyển hoá học 100% thí sinh có giải: Ngô Quang Minh, lớp 12, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh (đứng hạng 7 toàn kỳ thi); Nguyễn Hoàng Khôi, lớp 12, Trường THPT Chuyên Sư Phạm (đứng thứ 10); Giang Đức Dũng, lớp 12, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (đứng thứ 14); Nguyễn Mạnh Tuấn, lớp 11, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (đứng thứ 37).
Đội tuyển toán tại IMO năm vươn lên vị trí thứ 9 trong số các quốc gia tham gia với thành tích của các thí sinh như sau: Võ Trọng Khải, lớp 12, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An (huy chương vàng); Trần Minh Hoàng, lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh (huy chương vàng); Nguyễn Đăng Dũng, lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (huy chương bạc); Nguyễn Đình Tùng, lớp 11, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (huy chương bạc); Lê Phan Đức Mân, lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM (huy chương bạc); Trương Thanh Xuân, lớp 11, Trường THPT chuyên Bắc Ninh (huy chương đồng).
Đội tuyển IPhO 2025.
Trong các kỳ thi năm nay, Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) đóng góp lớn nhất với 6 huy chương, gồm 1 huy chương vàng hoá học và 5 huy chương bạc ở các môn tin học, vật lý, toán học. Trường THPT chuyên Bắc Ninh và Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cùng giành 3 huy chương.
Trong những năm qua, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHNliên tục khẳng định chất lượng đào tạo với thành tích xuất sắc: Hơn 300 danh hiệu, huy chương Olympic khu vực, quốc tế - một thành tựu mà không phải ngôi trường nào cũng có được. (trong đó có 239 huy chương Olympic quốc tế và 132 huy chương olympic khu vực).
Xét từng đơn vị trong toàn quốc giai đoạn 2020-2024, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên luôn áp đảo về lượt thí sinh, trong đó có nhiều lĩnh vực chiếm gần 50% như Olympic quốc tế Toán, Tin học, ….Đặc biệt riêng đội tuyển Olympic Tin học quốc tế năm 2024, cả 4/4 thành viên đều là học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên.
Phạm Việt Hưng (học sinh lớp 12A1, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội) giành Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế 2 năm liên tiếp 2022, 2023. Ảnh: Trường Chuyên ĐHKHTN
Tính đến tháng 7/2025, học sinh của trường đã giành tổng cộng 289 huy chương Olympic khu vực và quốc tế ở các môn Toán, Tin, Lý, Hóa, Sinh. Trong đó có đến 233 huy chương quốc tế (gồm 72 vàng, 87 bạc, 74 đồng) và 56 huy chương khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Những con số không chỉ khiến người trong ngành nể phục mà còn chứng minh đẳng cấp của ngôi trường "đỉnh của chóp" này. Chính vì thế, từ lâu ngôi trường chuyên KHTN đã được mệnh danh là "lò luyện Olympic quốc tế" của Việt Nam.
Ngoài ra, đây cũng là cái nôi của nhiều nhà toán học, nhà khoa học, nhà quản lý nổi tiếng của Việt Nam và thế giới như: GS Đàm Thanh Sơn, GS Trần Văn Nhung (nguyên Thứ trưởng Bộ GĐ&ĐT), PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng (Hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội)...
Không quá khi nói rằng, ở Việt Nam, khó có trường chuyên nào bì được với bảng vàng thành tích của THPT Chuyên KHTN. Từ Olympic quốc tế cho đến các giải Học sinh giỏi quốc gia, trường luôn là lá cờ đầu, là niềm tự hào không chỉ của Hà Nội mà còn của cả nền giáo dục nước nhà.
Tổng hợp