Thời gian gần đây, nhiều ứng dụng độc hại xuất hiện trên thiết bị di động, tiềm ẩn nguy cơ đánh cắp thông tin cá nhân và tiền trong tài khoản ngân hàng. Trước tình trạng này, các chuyên gia an ninh mạng và ngân hàng đã đưa ra cảnh báo, khuyến cáo người dùng kiểm tra và gỡ bỏ ngay những ứng dụng chứa mã độc.
Mới đây, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) phát đi thông báo về một ứng dụng chứa mã độc có tên BMI CalculationVsn. Theo báo cáo từ McAfee, ứng dụng này giả danh công cụ tính toán chỉ số cơ thể nhưng thực chất lại yêu cầu quyền ghi lại màn hình, có thể đánh cắp thông tin cá nhân, mật khẩu và mã xác thực hai yếu tố (2FA). Đáng lo ngại hơn, ứng dụng này còn có quyền đọc tin nhắn SMS, giúp tin tặc đánh cắp mã xác thực tài khoản ngân hàng và mạng xã hội.
Trước đó, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) cũng cảnh báo hai ứng dụng độc hại khác là Wuta Camera - Nice Shot Always và Max Browser - Private & Security.
Ngoài ra, 28 ứng dụng khác cũng được cảnh báo giả danh công cụ hữu ích để lừa người dùng cài đặt, bao gồm:
- Lite VPN
- Anims Keyboard
- Blaze Stride
- Byte Blade VPN
- Android 12 Launcher
- Android 13 Launcher
- Android 14 Launcher
- CaptainDroid Feeds
- Free Old Classic Movies
- Phone Comparison
- Fast Fly VPN
- Fast Fox VPN
- Fast Line VPN
- Funny Char Ging Animation
- Limo Edges
- Oko VPN
- Phone App Launcher
- Quick Flow VPN
- Sample VPN
- Secure Thunder
- Shine Secure
- Speed Surf
- Swift Shield VPN
- Turbo Track VPN
- Turbo Tunnel VPN
- Yellow Flash VPN
- VPN Ultra
- Run VPN
Để đảm bảo an toàn, các chuyên gia khuyến cáo người dùng thực hiện các biện pháp sau:
- Gỡ bỏ ngay các ứng dụng nêu trên nếu đang cài đặt trên thiết bị.
- Kích hoạt Google Play Protect để phát hiện và ngăn chặn ứng dụng độc hại.
- Khôi phục cài đặt gốc nếu thiết bị có dấu hiệu bị nhiễm mã độc như hiển thị quảng cáo bất thường, bị trừ tiền không rõ nguyên nhân hoặc hao pin nhanh.
Việc chủ động kiểm tra và bảo vệ thiết bị sẽ giúp người dùng tránh nguy cơ mất dữ liệu và tài sản cá nhân do các ứng dụng độc hại gây ra.