Nam thanh niên độ tuổi 20 qua đời vì ung thư sau khi xem nhẹ 2 cảm giác khó chịu vào ban đêm

Ngọc Ái, Theo Phụ nữ mới 21:12 27/04/2024

Các triệu chứng ung thư thường rõ ràng hơn vào ban đêm nhưng không phải ai cũng biết điều này.

Thời tiết đang ngày càng nóng nên nhiều người gặp vấn đề với việc đổ mồ hôi và ốm vặt, dẫn tới sốt nhẹ. Tuy nhiên, bác sĩ cấp cứu Wu Zhaoxin (Đài Loan, Trung Quốc) nhắc nhở rằng đổ mồ hôi hay sốt bất thường, nhất là vào ban đêm rất có thể là dấu hiệu của bệnh tật nguy hiểm, bao gồm cả bệnh ung thư.

Trong chương trình y tế trực tuyến “Doctor Is So Hot” số phát sóng gần đây, bà chia sẻ rằng mình từng gặp không ít trường hợp xem nhẹ các dấu hiệu này, dẫn tới phát hiện ung thư quá muộn và cuối cùng tử vong. Đặc biệt là với những người trẻ trong độ tuổi 20, 30. Bởi vì họ quá bận rộn, chủ quan với sức khỏe của mình.

Nam thanh niên độ tuổi 20 qua đời vì ung thư sau khi xem nhẹ 2 cảm giác khó chịu vào ban đêm - Ảnh 1.

Người đàn ông qua đời ở độ tuổi 20 vì xem nhẹ dấu hiệu ung thư hạch (Ảnh minh họa)

Trong đó có một trường hợp khiến bà tiếc nuối nhất là nam thanh niên ngoài 20 tuổi đã qua đời vì ung thư hạch. Anh này họ Trần, khi phát hiện bệnh thì đang vừa học vừa làm tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Theo lời kể của người nhà và hồ sơ bệnh án, anh Trần vốn cao to, chơi thể thao từ nhỏ nên ít khi đau ốm. Bản thân anh cũng rất chủ quan với sức khỏe, khi thấy mình đột nhiên bị sốt dai dẳng và đổ mồ hôi vào ban đêm 1 tuần liền thậm chí còn không mua thuốc uống.

Khi tình trạng này kéo dài gần 2 tuần, anh Trần mua thuốc uống thì thấy các triệu chứng chỉ đỡ đi rồi một vài hôm sau lại tiếp diễn. Anh cho rằng thân nhiệt mình cao, vận động nhiều lại đang mùa nắng nóng nên cũng không quan tâm nữa. Cứ như vậy, anh sống chung với 2 cảm giác khó chịu đó vào ban đêm hơn 3 tháng. Khi vừa bước sang tháng thứ 4, tai phải của anh bị sưng tấy, phía sau tai có một cục u lớn gây đau đớn. Lúc này, anh mới chịu đi thăm khám.

Các bác sĩ tại bệnh viện địa phương nghi ngờ anh Trần bị ung thư hạch và yêu cầu làm thêm sinh thiết. Anh rất ngạc nhiên và không tin mình bị ung thư nên nhất quyết chỉ xử lý vấn đề về tai. Hơn một năm sau, anh nhập viện cấp cứu tại bệnh viện của bác sĩ Wu Zhaoxin trong tình trạng đau cấp tính, suy hô hấp, tinh thần không tỉnh táo. Lần này, kết quả chỉ ra rõ ràng anh Trần bị ung thư hạch lympho không Hodgkin. Gần 5 năm sau đó, anh qua đời vì bệnh này khi mới ở độ tuổi 20 sau thời gian dài chỉ nằm trong bệnh viện.

Bác sĩ Wu Zhaoxin chia sẻ, điều khiến bà cảm thấy day dứt, tiếc nuối về trường hợp của anh Trần là bởi anh đã bỏ lỡ dấu hiệu và thời điểm điều trị tốt nhất, qua đời ở tuổi còn quá trẻ so với độ tuổi trung bình ở người mắc ung thư hạch tương tự. Thông qua trường hợp này, bà cũng muốn nhắc nhở các dấu hiệu quan trọng của ung thư hạch như:

- Hạch phì đại (hạch ở cổ, nách, bẹn..): Ở giai đoạn sớm, hầu hết bệnh nhân không có cảm giác đau. Cảm giác đau xuất hiện khi bệnh ở giai đoạn tiến triển. Các hạch bạch huyết phát triển lớn dần, có độ cứng trung bình, đồng nhất. Các hạch này thường không bám dính vào da, có thể di chuyển được dưới da. Khi bệnh ở giai đoạn cuối, các hạch phát triển to, kết hợp lại thành 1 khối.

Nam thanh niên độ tuổi 20 qua đời vì ung thư sau khi xem nhẹ 2 cảm giác khó chịu vào ban đêm - Ảnh 2.

Triệu chứng phổ biến nhất của ung thư hạch là sưng hạch bất thường (Ảnh minh họa)

- Triệu chứng trên da: Những bệnh nhân ung thư hạch sẽ có một loạt các biểu hiện về da như ban đỏ, mụn nước, mưng mủ… Những bệnh nhân ung thư hạch giai đoạn cuối khả năng miễn dịch giảm, nên da bị nhiễm trùng thường lở loét, tiết dịch.

- Triệu chứng toàn thân: Bao gồm sốt, mệt mỏi, chán ăn, đổ mồ hôi đêm, sụt cân đột ngột và đáng kể không rõ lý do (Giảm 5 - 10% trọng lượng cơ thể trong 3 - 6 tháng).

- Thiếu máu, giảm khả năng vận động, khó thở: Ngoài thiếu máu do khối u lớn dần, các hạch to có thể chèn ép đường thở gây khó thở, chèn ép mạch máu gây phù chi và khó vận động.

- Triệu chứng thần kinh (nếu U lympho xâm lấn hệ thần kinh trung ương): Như nhức đầu, hôn mê, co giật…

Ngoài ra, ung thư hạch giai đoạn tiến triển còn có thể gây rối loạn đại-tiểu tiện do chèn ép tủy sống, tiểu ra máu, nôn ra máu, suy gan, suy giảm thị lực, rối loạn nhịp tim hoặc suy tim.

Nguồn và ảnh: Tw.bg3, Doctor Is So Hot