Nam nhân viên câm điếc ở Đà Nẵng tử vong nghi bị khách Tây tại quán bar đánh

H.Nam, Theo Tổ Quốc 11:20 06/01/2019

Người đàn ông câm điếc là nhân viên của một quán bar ở Đà Nẵng, được cho là bị một du khách nước ngoài đánh liên tục vào đầu, đã tử vong sau 6 ngày nhập viện cấp cứu.

Ngày 6/1, Công an quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết, đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh, làm rõ vụ ẩu đả xảy ra tại quán bar trên đường Bạch Đằng (phường Hải Châu 1, Q.Hải Châu).

Thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 1/1 (tối giao thừa), sau khi xảy ra mâu thuẫn, một khách nước ngoài tại quán bar trên đường Bạch Đằng (P.Hải Châu 1) đã đánh liên tục vào đầu anh Lê Ngọc Chẩn (36 tuổi, quê xã Đại Hoà, huyện Đại Lộc, Quảng Nam), là nhân viên của quán bar bên cạnh.

Nam nhân viên câm điếc ở Đà Nẵng tử vong nghi bị khách Tây tại quán bar đánh - Ảnh 1.

Hiện thi thể của anh Chẩn đã được đưa về nhà để lo hậu sự.

Ngay sau đó, anh Chẩn được các nhân viên tại quán bar đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não. Tuy nhiên, đến chiều 5/1, nạn nhân đã tử vong sau 5 ngày điều trị tại bệnh viện.

Nam nhân viên câm điếc ở Đà Nẵng tử vong nghi bị khách Tây tại quán bar đánh - Ảnh 2.

Quán bar nơi xảy ra vụ việc.

Được biết, anh Chẩn là người bị câm điếc bẩm sinh. Nạn nhân có con nhỏ và vợ đang mang bầu 5 tháng.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày