Mỹ yêu cầu các đại sứ quán tạm dừng lịch hẹn visa du học, chuẩn bị siết kiểm tra MXH người nộp đơn

Huỳnh Đức, Theo Đời sống & Pháp luật 15:35 28/05/2025
Chia sẻ

Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu các phòng lãnh sự "tạm ngừng bổ sung mọi suất hẹn cấp visa cho sinh viên và khách trao đổi (diện visa F, M, J) cho đến khi có hướng dẫn mới".

Vào ngày 27/5, Chính quyền Trump vừa chỉ thị cho tất cả các đại sứ quán Mỹ trên thế giới lập tức dừng xếp lịch phỏng vấn thị thực cho sinh viên nước ngoài, trong bối cảnh họ chuẩn bị áp dụng quy trình rà soát mạng xã hội toàn diện đối với mọi hồ sơ xin visa quốc tế.

Trong bức điện gửi đi hôm thứ Ba, Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu các phòng lãnh sự “tạm ngừng bổ sung mọi suất hẹn cấp visa cho sinh viên và khách trao đổi (diện visa F, M, J) cho đến khi có hướng dẫn mới”, dự kiến ban hành trong vài ngày tới.

Chỉ thị này có thể khiến quá trình xét visa bị trì hoãn nghiêm trọng, gây ảnh hưởng nặng nề tới các trường đại học vốn phụ thuộc vào nguồn thu từ sinh viên quốc tế - nhóm trường mà tổng thống Donald Trump nhiều lần cáo buộc mang khuynh hướng “cực tả”.

Bức điện viết: “Bộ đang rà soát các quy trình sàng lọc và thẩm tra đối với đương đơn xin visa sinh viên và khách trao đổi”. 

Giới chức Mỹ dự kiến sẽ sớm ban hành hướng dẫn mới, trong đó mở rộng việc kiểm tra mạng xã hội đối với tất cả những người xin visa. So với các quy định hiện tại, đợt siết chặt lần này được xem là một bước kiểm soát gắt gao hơn nữa.

Mỹ yêu cầu các đại sứ quán tạm dừng lịch hẹn visa du học, chuẩn bị siết kiểm tra MXH người nộp đơn- Ảnh 1.

Vào ngày 27/5, Chính quyền Trump vừa chỉ thị cho tất cả các đại sứ quán Mỹ trên thế giới lập tức dừng xếp lịch phỏng vấn thị thực cho sinh viên nước ngoài.

Kể từ tháng 3, các nhân viên lãnh sự bắt buộc phải rà soát mạng xã hội của người xin visa để tìm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy dấu hiệu bất ổn. Ngoài ra, họ còn phải chụp lại màn hình những nội dung bị cho là “gây bất lợi” để lưu vào hồ sơ vĩnh viễn, ngay cả khi các bài đăng đó đã bị xóa.

Trong đợt siết chặt mới, việc rà soát mạng xã hội sẽ được mở rộng ra toàn bộ hồ sơ xin visa sinh viên, chứ không chỉ giới hạn ở những trường hợp bị nghi ngờ có liên quan đến hoạt động chính trị. Theo quy trình mới, các nhân viên lãnh sự sẽ kiểm tra các bài đăng, chia sẻ và bình luận của đương đơn trên các nền tảng như Instagram, X (trước đây là Twitter), TikTok... nhằm phát hiện bất kỳ nội dung nào bị coi là đe dọa đến an ninh quốc gia. Biện pháp này phản ánh lập trường cứng rắn của chính quyền Trump trong việc chống lại các mối nguy tiềm ẩn từ mạng xã hội.

Phát biểu trước Thượng viện vào tuần trước, ông Marco Rubio cho biết Bộ của ông đã hủy “có lẽ lên tới hàng nghìn” thị thực – một con số tăng vọt so với hơn 300 trường hợp được ghi nhận hồi tháng Ba. 

“Tôi không rõ con số mới nhất, nhưng có lẽ chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm”, ông nói.

Hiện nay, nước Mỹ có hơn một triệu sinh viên quốc tế đang theo học, đóng góp gần 43,8 tỷ USD cho nền kinh tế và tạo ra hơn 378.000 việc làm trong năm học 2023–2024, theo số liệu từ Hiệp hội các Nhà giáo dục Quốc tế (NAFSA). Việc tạm dừng cấp visa được đánh giá là sẽ làm trầm trọng thêm những khó khăn mà các trường đại học Mỹ đang đối mặt, trong bối cảnh lượng sinh viên quốc tế ghi danh đã có xu hướng sụt giảm.

Vào ngày 22/5, chính quyền Trump thu hồi quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế của Đại học Harvard bằng cách hủy chứng nhận SEVP, khiến trường không thể tiếp nhận hơn 25% sinh viên là người nước ngoài. Động thái này làm gia tăng căng thẳng giữa Harvard và Nhà Trắng, sau khi trường từ chối cải tổ theo yêu cầu chính phủ và bị cắt khoản ngân sách 2,2 tỷ USD.

Ngày 24/5, thẩm phán liên bang tạm thời chặn lệnh cấm sau khi Harvard khởi kiện, cho rằng chính phủ vi phạm luật và quyền tự do ngôn luận. Chính quyền Trump cáo buộc Harvard chưa đủ nỗ lực chống chủ nghĩa bài Do Thái và cần cải cách tuyển sinh, điều mà trường bác bỏ. Phiên điều trần tiếp theo được ấn định vào 27 và 29/5 để quyết định có ban hành lệnh cấm sơ bộ hay không.

Theo The Guardian

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày