Mỹ nam ê chề bật khóc trước mặt fan vì cả năm đóng phim thất bại, bị truyền thông vùi dập "diễn tệ nhất 2023"

Thành Vũ, Theo Phunuso 15:05 09/11/2023

Mỹ nam này đã có một năm 2023 nhận lấy nhiều thất bại, còn gặp chỉ trích vì diễn xuất.

Năm 2023 chứng kiến nhiều pha "rớt đài" của các sao nam hàng đầu, trong đó lứa diễn viên 9X có Cung Tuấn. Những tác phẩm trong năm nay của anh gây thất vọng khi chẳng có hiệu ứng nổi trội nào, thậm chí nhận về nhiều "gạch đá" vì quá tệ. Gần đây, Cung Tuấn được gọi tên liên tục trên MXH, không chỉ vì chỉ trích mà còn là phản ứng của nam diễn viên trước những bình luận tiêu cực đó.

Mỹ nam ê chề bật khóc trước mặt fan vì cả năm đóng phim thất bại, bị truyền thông vùi dập diễn tệ nhất 2023 - Ảnh 1.

Cụ thể theo Sohu, Cung Tuấn đã có một buổi fan meeting cùng fan tại Hồ Nam, được cho là tiệc sinh nhật sớm của anh. Tại đây, nhiều fan đã vô cùng bất ngờ và đăng status chia sẻ về việc nam diễn viên nhiều lần bật khóc nức nở, sau đó hứa hẹn rằng anh sẽ không để fan phải thất vọng nữa vào năm sau. Sự việc khiến không ít cư dân mạng xôn xao, cho rằng Cung Tuấn đang ngụ ý năm 2023 đích thị là một năm thất bại về diễn xuất và phim ảnh của anh.

Mỹ nam ê chề bật khóc trước mặt fan vì cả năm đóng phim thất bại, bị truyền thông vùi dập diễn tệ nhất 2023 - Ảnh 2.

Cung Tuấn khóc trong fan meeting về việc năm qua anh khiến fan thất vọng vì phim thất bại

Trước đó, không ít khán giả đã than phiền về những vai diễn nhàm chán của Cung Tuấn trong năm qua, như Hàn Diệp trong An Lạc Truyện và gần đây là Từ Tư trong Tôi Muốn Đi Ngược Chiều Gió. Có người thậm chí còn đăng bức tâm thư dài để chỉ trích việc Cung Tuấn chọn phim quá chán, diễn xuất thì ngày càng xuống dốc. Người này còn chê bai Cung Tuấn không biết nhìn nhận thị trường, chọn toàn kịch bản "nữ chủ" khiến nam diễn viên bất lợi, phim thất bại thì nam chính luôn là người hứng chịu hậu quả.

"Mục tiêu không phải chuyển hình hay ra khỏi vùng an toàn mà là khiến nhiều người biết đến mình hơn. Nhiều sao nam U40 còn quay về diễn cổ trang thần tượng kiếm fan, anh sợ cái gì mà không làm? Lúc chọn kịch bản anh không biết nghiên cứu thị trường sao? Đây mà là ra khỏi vùng an toàn cái gì, có mà đi vòng tròn thì có!", một fan cho biết.

Mỹ nam ê chề bật khóc trước mặt fan vì cả năm đóng phim thất bại, bị truyền thông vùi dập diễn tệ nhất 2023 - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, tình trạng tệ hại của Cung Tuấn trên màn ảnh 2023 cũng bị truyền thông công khai chê bai. iFeng đã đăng riêng một bài viết chê bai diễn xuất của Cung Tuấn trong Tôi Muốn Đi Ngược Chiều Gió, trong đó chỉ ra những điểm yếu của anh như mắc toàn lỗi cơ bản, yếu kém về kỹ năng, thoại gồng cứng như lúc bật ra thì như hết hơi, tông giọng thì vội vàng, cảnh khóc quá xấu, dẫn đến nhiều phân đoạn đáng xấu hổ. iFeng gọi anh là sao nam có diễn xuất tệ nhất năm 2023, khẳng định Cung Tuấn "có fan, có nhiệt độ nhưng không biết diễn".

Mỹ nam ê chề bật khóc trước mặt fan vì cả năm đóng phim thất bại, bị truyền thông vùi dập diễn tệ nhất 2023 - Ảnh 4.

Kể từ khi nổi đình nổi đám nhờ Sơn Hà Lệnh, Cung Tuấn thật sự chưa có thêm điểm sáng nào trong sự nghiệp. An Lạc Truyện nhận về hàng loạt chỉ trích vì kém chất lượng, trong đó Cung Tuấn nhiều lần bị chê bai về nhan sắc lẫn diễn xuất. Bộ phim quy tụ 2 ngôi sao "lưu lượng" nhưng kết cục thất bại nặng nề. Đến Tôi Muốn Đi Ngược Chiều Gió, màn kết hợp của Cung Tuấn và Chung Sở Hy hoàn toàn "chết lặng", nhận về rating quanh quẩn 0% khi chiếu đài Đông Phương.

Mỹ nam ê chề bật khóc trước mặt fan vì cả năm đóng phim thất bại, bị truyền thông vùi dập diễn tệ nhất 2023 - Ảnh 5.

Sắp tới, hi vọng còn sót lại của Cung Tuấn chính là Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đóng cùng Dương Mịch. Nhiều khán giả cho rằng đây cũng là "lời hứa" mà Cung Tuấn vừa khóc vừa nhắc đến trong buổi fan meeting vừa qua. Bộ phim cổ trang "huyền huyễn" này được dự đoán sẽ bùng nổ, thế nhưng không chắc sẽ đưa tên tuổi Cung Tuấn lên tầm cao mới.