Cận cảnh quá trình luyện tập khắc nghiệt của idol group Kpop

HanaZ, Theo 00:00 25/02/2011
Chia sẻ

Để có thể đến với khán giả, idol group đã phải vượt qua chặng đường thực tập sinh hết sức gian nan.<img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Chắc hẳn các fan ai cũng biết rằng idol group – hạt nhân dẫn đầu Làn sóng Hàn vào thời điểm hiện tại – đã phải vượt qua chặng đường thực tập sinh hết sức khắc nghiệt để có thể đến với khán giả. Nhà sản xuất Akimoto Yasushi của girlgroup Nhật Bản nổi tiếng AKB48 đánh giá: “Idol group Hàn Quốc đặc biệt trên mọi phương diện. Có thể dễ dàng nhận ra rằng họ đã được đào tạo rất kĩ lưỡng.” Trong khi đó, công ty âm nhạc lớn nhất Thái Lan Surachai Sensely cho biết: “Chúng tôi đã khảo sát hệ thống đào tạo thực tập sinh của Hàn Quốc và đang tích cực học hỏi họ.”

 
Để có thể đến với khán giả, idol group đã phải vượt qua chặng đường thực tập sinh hết sức khắc nghiệt

Vậy thì các idol group đã được đào tạo như thế nào? Hãy cùng tìm kiếm câu trả lời qua trường hợp của JQT – girlgroup 4 thành viên đã đặt chân lên sàn đấu Kpop 2 năm trước và mới phát hành minialbum mang tên Peekaboo

Một ngày của JQT bắt đầu trước 10h sáng, sau khi 4 cô nàng vệ sinh cá nhân và ăn sáng tại kí túc xá thuộc Sinsadong (Seoul). Một giáo viên lai Hàn – Mỹ sẽ đến dạy tiếng anh cho nhóm trong khoảng 2 tiếng buổi sáng. Mỗi ngày, giáo viên sẽ đưa ra một chủ đề và JQT sẽ cùng nhau thảo luận chủ đề đó bằng tiếng anh, song song với việc kiểm tra hằng ngày và hoàn thành bài tập. Sau khi ăn trưa, vào lúc 1h chiều, JQT đến phòng tập gần kí túc xá. Các thành viên sẽ tự luyện tập trong 2 tiếng, bao gồm vũ đạo và ca khúc cũng như chuẩn bị cho các công việc khác nhau.

 
JQT bắt đầu một ngày với giờ học ngoại ngữ...

JQT giải thích quá trình luyện tập của mình: “Có 2 giáo viên chịu trách nhiệm luyện thanh và dạy rap cho chúng tôi lần lượt trong 2 tiếng. Các ca khúc thuộc nhiều thể loại, từ pop Mỹ cho đến các ca khúc đang thịnh hành bây giờ. Chúng tôi bắt đầu với kĩ thuật xướng âm. Thứ 6 hằng tuần chúng tôi được giảng viên diễn xuất chỉ cách thể hiện cảm xúc và cách diễn nói chung. Thỉnh thoảng chúng tôi mời nghệ sĩ hài đến dạy về kĩ năng cá nhân.” Các thành viên JQT tấn công không chỉ thị trường âm nhạc, mà còn đưa cả lĩnh vực điện ảnh và các chương trình tạp kĩ vào tầm ngắm của mình.

 
... tiếp đó là giờ luyện thanh và học diễn xuất

Tiếp đó, JQT nghỉ ngơi sau bữa tối để bước vào thời gian luyện tập vũ đạo kéo dài 2 tiếng, bắt đầu từ lúc 8h tối. Song song với các động tác vũ đạo đơn giản, các thành viên cũng thực hành vũ đạo chuyên môn như hiphop, jazz, Latin. JQT chỉ trở lại kí túc xá sau khi đã luyện tập đến nửa đêm: “Chúng tôi có phiếu điểm đánh giá từng lớp học. Dựa trên những màn trình diễn của mình, chúng tôi sẽ được xếp theo bậc A, B hay C. Biểu hiện của chúng tôi trong các giờ học sẽ được ghi lại và từng thành viên sẽ được xem lại phần của mình. Đôi lúc việc này hơi khắc nghiệt nhưng nó lại giúp chúng tôi hứng thú hơn với giờ học.” 

Cuối tuần được xem là “xa xỉ phẩm” đối với JQT. Thậm chí vào ngày chủ nhật, những giờ luyện tập vẫn diễn ra như ngày thường, ngoại trừ giờ học ngoại ngữ. Sau khi đến nhà thờ vào sáng sớm, các thành viên đi xem phim với quản lý một đến hai lần trong tháng. Đây cũng được coi là khoảng thời gian nghỉ ngơi đáng quí nhất của nhóm.

 
Một ngày của JQT kết thúc lúc 12h đêm sau giờ học vũ đạo

JQT ra mắt Kpop fan vào năm 2009 sau 2 năm nỗ lực luyện tập. Thậm chí sau khi “lên sàn”, lịch luyện tập của nhóm vẫn được giữ nguyên. Ngoại trừ thời gian quảng bá album, dường như công ty quản lý của JQT vẫn duy trì chế độ luyện tập nghiêm khắc trong vòng 4 năm liên tục. Thật ra cũng từng có thời gian JQT dành 1 tiếng tập thể thao nâng cao sức khỏe, thế nhưng sau khi nghỉ ngơi xả hơi trong các quán café, khoảng thời gian này đã bị “xóa sổ” trong thời gian biểu của JQT. Các thành viên vừa cười vừa nói: “Như một kết quả không thể tránh khỏi của việc này, thời gian luyện tập vũ đạo của chúng tôi trở nên nghiêm khắc hơn bao giờ hết.” 

Trong khi nhiều người cho rằng quá trình luyện tập này quá khắc nghiệt và khủng khiếp, 4 cô nàng JQT vẫn tỏ ra hết sức tích cực: “Chúng tôi từng đi diễn ở Campuchia. Ngay cả những idol hàng đầu của họ cũng không thể có được những kĩ năng vượt trội của chúng tôi. Cảm giác như là đội tuyển quốc gia đang đấu với đội tuyển của trường trung học vậy.”

 
Theo JQT, quá trình luyện tập tuy khó khăn nhưng lại đem lại những kĩ năng vượt trội cho nhóm

Thành viên Gajin chia sẻ: “Đây quả thực là một quá trình khó khăn, nhưng tôi có thể thấy khả năng bản thân đang dần được nâng cao. Đó cũng chính là lí do dẫn đến sự khác biệt giữa các nghệ sĩ Kpop và nghệ sĩ các nước khác”, trong khi thành viên Jieun thêm vào: “Chúng tôi được đào tạo bài bản hơn các thực tập sinh theo của các trường học.” 

Mặc dù châu Á đang dồn mọi sự chú ý vào hệ thống đào tạo idol ưu việt này thì khán giả Hàn lại tỏ ra lo lắng. Trước sự lo lắng đó, JQT nhận xét: “Hệ thống đào tạo này cũng giống như hệ thống đào tạo các vận động viên như tuyển thủ bơi lội Park Taehwan hay tuyển thủ trượt băng Kim Yuna phải trải qua.” Không chỉ công ty quản lý của JQT mà 3 “ông lớn” SM Entertainment, JYP Entertainment, YG Entertainment cùng nhiều công ty quản lý khác cũng áp dụng chế độ đào tạo nghiêm khắc này.

 
 


Idol group của các công ty quản lý khác cũng phải trải qua quá trình luyện tập khắc nghiệt tương tự JQT          

Thực tập sinh của SM Entertainment được đào tạo về vũ đạo, ca hát, diễn xuất và ngoại ngữ. Thậm chí công ty còn có cả chương trình China Camp gửi thực tập sinh sang Trung Quốc để học tiếng Trung trong vòng 1 tháng. Được biết, Super Junior SiwonSNSD Hyoyeon cũng từng tham gia khóa học này. JYP Entertainment thì thực hiện kiểm tra thực tập sinh hằng tháng. 2AM Jo Kwonmiss A Min đều là những thực tập sinh kì cựu của JYP, với thời gian thực tập lần lượt là 7 và 8 năm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày