Armin van Buuren mang công nghệ khủng nhất thế giới tới Hà Nội

Hiển Phạm, Theo Trí Thức Trẻ 14:57 07/12/2015

"Ông hoàng nhạc Trance" Armin van Buuren sẽ mang công nghệ âm thanh, ánh sáng khủng nhất thế giới đến show diễn đầu tiên tại Việt Nam.

Các tín đồ EDM tại Việt Nam sẽ có cơ hội trải nghiệm công nghệ âm thanh, ánh sáng, lazer từng được sử dụng tại các đại nhạc hội hoành tráng nhất trên thế giới như: Ultra Music Festival, Electric Daisy Carnival, Creamfield... trong show "Armin van Buuren Vietnam 2015" của "Ông hoàng nhạc Trance" Armin van Buuren tại Hà Nội vào ngày 13/12 tới. Và đặc biệt nhất phải kể đến trong đó là công nghệ Myo Armbands được thiết kế dành riêng cho Armin.

Myo Armbands đồng hành cùng Armin tại các show lớn mà anh tham dự

Công nghệ Myo Armband được hiểu đơn giản là “điều khiển hệ thống ánh sáng theo chuyển động của Armin”. Nó được xem có 1 không 2 trên thế giới, do chính đội ngũ của Armin tìm tòi sáng tạo, từng được DJ này biểu diễn và tạo tiếng vang lớn. Công nghệ Myo Armband được tích hợp vào chiếc vòng đeo tay của Armin, hợp nhất chuyển động của cơ thể Armin với hiệu ứng video hoặc ánh sáng tại sân khấu. Công nghệ này giúp DJ người Hà Lan tự điều khiển hệ thống ánh sáng, hình ảnh theo ý đồ của mình.

 Giới thiệu về công nghệ Myo Armbands độc quyền của Armin van Buuren. Nguồn: VGC

Armin van Buuren đang là một trong những DJ đắt show nhất trên thế giới và cũng là một nghệ sĩ vô cùng tỉ mỉ, chỉn chu trong từng show diễn của mình. Khi đồng ý tới Việt Nam biểu diễn, đội ngũ quản lý của Armin đã nhấn mạnh đến các yêu cầu khắt khe về âm thanh, ánh sáng phải đáp ứng đúng tiêu chuẩn đẳng cấp quốc tế. Để mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, đội ngũ gồm 10 chuyên gia về lĩnh vực này sẽ được cử tới Việt Nam để kiểm tra các trang thiết bị chuẩn bị cho sự kiện.

 Màn trình diễn công phu về cả hệ thống âm thanh, ánh sáng của Armin tại UMF 2015

Về hệ thống âm thanh ánh sáng, 2 loại bộ điều khiển và 8 loại đèn moving head với nhiều công suất và hiệu ứng đa dạng, được sử dụng tại các lễ hội âm nhạc danh tiếng như: Ultra Music Festival, Creamfield và cả trong tour Armin Only Intense trên toàn thế giới.

 Hệ thống ánh sáng được sử dụng trong "Armin van Buuren Vietnam 2015" tương tự như tại lễ hội Creamfield của nước Anh

 Hệ thống âm thanh ánh sáng hoành tráng trong tour "Armin Only Intense" tại Mỹ

Ngoài ra, "Armin van Buuren Vietnam 2015" còn được trang bị hệ thống phun khói tối tân, an toàn và phù hợp với địa điểm tổ chức rộng lớn ngoài trời.

 Hệ thống máy phun khói phù hợp với địa điểm tổ chức rộng lớn ngoài trời

D&B - J Series Line Array sẽ là hệ thống âm thanh phục vụ cho show diễn đầu tiên của "Ông hoàng" Armin tại Việt Nam. Với hiệu suất âm thanh chi tiết và rõ ràng như pha lê cùng thiết kế vượt trội phù hợp với những buổi biểu diễn nhạc live quy mô lớn, D&B là thương hiệu được tin tưởng sử dụng tại hơn 50% các chương trình lớn ngoài trời trên toàn thế giới trong đó phải kể đến các đại nhạc hội Ultra Music Festival, Electric Zoo và Electric Daisy Carnival diễn ra thường niên tại Mỹ với hàng trăm nghìn người tham dự. 

Hệ thống âm thanh của D&B được tin tưởng sử dụng tại các đại nhạc hội như UMF và Electric Zoo

Cùng với hệ thống loa D&B, dàn mixer đến từ 2 thương hiệu Digico và Midas đến từ vương quốc Anh với hơn 40 năm kinh nghiệm chắc chắn sẽ mang đến cho khán giả những trải nghiệm âm thanh đỉnh cao có 1 không 2 tại Việt Nam từ trước tới nay.

 Mixer được sử dụng trong show của Armin tại Việt Nam cũng được dùng tại Ultra Music Festival..

...và các sự kiện âm nhạc lớn cũng như trong tour diễn của các nghệ sĩ ngôi sao như Cold Play, One Republic,...

Armin cũng vừa xác nhận sẽ giành tặng cho người hâm mộ tại Việt Nam một set nhạc dài 2 tiếng, một tin vô cùng đáng mừng cho các fan của anh tại Việt Nam. Ngoài ra, Armin cũng là đại sứ truyền tải thông điệp "Tomorrow is green" (Ngày mai tươi xanh) của Đại sứ quán Hà Lan trong lần ghé thăm Việt Nam này.

 Đại sứ quán Hà Lan phát động chiến dịch "Tomorrow is green" tại Việt Nam và Armin sẽ trở thành đại sứ phát động chiến dịch này

Với hệ thống âm thanh, ánh sáng, laser tối tân cùng công nghệ Myo Armbands và đia điểm tổ chức ngoài trời lý tưởng; "Armin van Buuren Vietnam 2015" sẽ đem đến những trải nghiệm như những đại nhạc hội quốc tế ngay chính tại Việt Nam cho người tham dự.