Muôn kiểu xoay sở của dân mạng khi mới giữa tháng mà đã hết tiền: Tự “tạo ảo giác” để ăn trông “sang” hơn

Gia Hiển, Theo Trí Thức Trẻ 17:08 14/03/2020

Khi bạn hết tiền mà vẫn muốn ăn sang thì phải làm gì?

Thời buổi này, có nhiều lý do để con người ta… hết tiền lắm. Đầu tháng lỡ tiêu quá tay, thất nghiệp phải nghỉ ở nhà, trả nợ một khoản lớn… Nhìn chung, nếu mới giữa tháng mà đã rơi vào cảnh hết tiền, thì bạn cũng không hề đơn độc đâu.

Sau đây là loạt cách “xoay sở” của dân mạng trên thế giới với chủ đề “khi bạn hết tiền mà vẫn muốn ăn sang”. Nửa đùa nửa thật, nhưng những kiểu ăn này thực sự là hoàn toàn khả thi khi bạn hết tiền đó…. Ăn ngon, ăn no thì chưa chắc nhưng có thể “tạo ảo giác” để trông đẹp mắt hơn.

Bánh mì kẹp… mì tôm. Thật ra, đây là một món ăn nổi tiếng ở Nhật Bản, nhưng với phiên bản hết tiền thì có thể ứng biến như này

Muôn kiểu xoay sở của dân mạng khi mới giữa tháng mà đã hết tiền: Tự “tạo ảo giác” để ăn trông “sang” hơn - Ảnh 1.

Gà rán được tạo hình bằng cơm, thêm cá khô cho đậm đà

Muôn kiểu xoay sở của dân mạng khi mới giữa tháng mà đã hết tiền: Tự “tạo ảo giác” để ăn trông “sang” hơn - Ảnh 3.

Thật ra, cơm có thể tạo hình thành tất cả các món, từ hải sản cho đến thịt thà, miễn là bạn đủ kiên nhẫn

Muôn kiểu xoay sở của dân mạng khi mới giữa tháng mà đã hết tiền: Tự “tạo ảo giác” để ăn trông “sang” hơn - Ảnh 5.

Hoặc là kẹp cơm để ăn với bánh quy như thế này

Muôn kiểu xoay sở của dân mạng khi mới giữa tháng mà đã hết tiền: Tự “tạo ảo giác” để ăn trông “sang” hơn - Ảnh 7.

Sau đây là bộ sưu tập những món cá khô được decor cực kỳ đẹp mắt, ăn no thì chưa chắc nhưng cứ bày biện cho đẹp mắt đã


Đừng quên món mì tôm “huyền thoại”, không bao giờ bỏ rơi chúng ta những lúc hết tiền. Nếu không có “topping” ăn kèm với mì thì bạn có thể áp dụng những kiểu ăn mì sau nè

Hết tiền thì chả ai muốn cả, nhưng chuyện ăn uống thì không nên qua loa dù hết tiền. Xem cho vui thôi chứ không có gì. Đừng để cả tháng rơi vào cảnh ăn uống “cầm cự” như này nha các bạn!

Nguồn: Chad Song/ SAE.