Mùa lạnh con gái nên chăm bổ sung 3 loại thực phẩm giúp thanh lọc cơ thể, bài trừ máu xấu và bảo vệ tử cung

Mộc Miên, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 05/02/2020

3 loại thực phẩm này vừa giúp con gái không còn lo vấn đề máu xấu sẽ ảnh hưởng cơ thể, vừa giúp chống lão hoá và cải thiện làn da từ sâu bên trong.

1. Hoa kim châm (Daylily)

Món ăn từ hoa kim châm chứa một lượng lớn chất xơ, nó không những có thể thúc đẩy sự co bóp của dạ dày mà còn có thể làm tiêu mỡ thừa và đẩy nhanh quá trình bài tiết của cơ thể. Đồng thời, chất độc tích tụ bên trong cũng theo đó bị đẩy ra bên ngoài.

Trong hoa kim châm có chứa hàm lượng lớn chất tổng hợp dạng đồng thau và mỡ phốt pho có trong noãn. Bên cạnh đó, nó còn có lượng vitamin E phong phú không chỉ giúp tăng cường khả năng chống oxy hóa của cơ thể mà còn ngăn ngừa lão hoá, kéo dài tuổi thọ và phòng ngừa nhiều bệnh tật.

Mùa đông con gái nên chăm bổ sung 3 loại thực phẩm giúp thanh lọc cơ thể, bài trừ máu xấu và bảo vệ tử cung - Ảnh 1.

2. Đuôi bò

Đuôi bò là một trong những nguyên liệu nấu ăn độc đáo. Một đầu của đuôi bò dày như nắm tay, một đầu kia lại nhỏ như ngón trỏ, thịt từ dày đến mỏng dần, bên ngoài còn có một lớp gân mỏng.Trong da và đuôi bò có chứa từ 42% hàm lượng collagen có ích rất lớn với làn da và cơ thể. Phần đuôi bò có chứa rất nhiều dinh dưỡng có ích như: protein, glucid, vitamin và nhiều khoáng chất khác có vai trò giúp tăng cường chắc khỏe xương và góp phần ngăn ngừa quá trình oxy hoá cũng như đẩy lùi bệnh tật, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Mùa đông con gái nên chăm bổ sung 3 loại thực phẩm giúp thanh lọc cơ thể, bài trừ máu xấu và bảo vệ tử cung - Ảnh 2.

Theo Đông y, món ăn làm từ đuôi bò đều có vị ngọt, tính ấm có tác dụng ích khí dưỡng huyết, tốt cho người yếu sinh lý, da khô ráp. Tuy nhiên, đuôi bò chỉ có tác dụng để nấu chín, nếu dùng nấu gỏi sẽ gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm, dẫn đến đau bụng, đầy hơi, tiêu chảy, thậm chí là tử vong.

3. Hoa cúc

Uống trà hoa cúc có tác dụng giúp hạ hoả, vì trong hoa cúc chứa nhiều vitamin, chất cellulose có trong thực vật, dầu dễ bốc hơi, glucose có trong hoa cúc. Do vậy, uống trà hoa cúc có tác dụng giúp thanh nhiệt giải độc, làm chậm lão hoá. Nếu những ai dễ bị nóng trong hoặc uống rượu nhiều bị đau họng có thể uống nhiều trà hoa cúc để giải nhiệt. Ngoài ra, hoa cúc còn có tác dụng giúp chống kích ứng, chống viêm hiệu quả, hỗ trợ điều trị ung thư, giảm mệt mỏi.

Theo các nhà nghiên cứu, trà hoa cúc còn giúp tăng lượng glycine trong nước tiểu, ổn định sự co thắt cơ, từ đó giảm các chứng chuột rút hoặc đau thắt của các chị em trong kì kinh nguyệt. Với các thành phần có trong hoa cúc, nó còn giúp lưu thông tuần hoàn máu tốt, hỗ trợ các hệ thần kinh làm việc một cách có hiệu quả, giúp tinh thần bạn luôn thư giãn và làm việc hiệu quả.

Mùa đông con gái nên chăm bổ sung 3 loại thực phẩm giúp thanh lọc cơ thể, bài trừ máu xấu và bảo vệ tử cung - Ảnh 3.

Source (Nguồn): Sohu