Một "mẹ bỉm" Vbiz gây choáng khi khoe mặt mộc, netizen "tá hoả" khi biết được tips dưỡng da độc lạ

Tử Đan, Theo Thể Thao & Văn Hoá 23:58 09/01/2023

Chắc hẳn không phải ai cũng dám thử trải nghiệm tips dưỡng da lạ lẫm của "mẹ bỉm" này.

Từng rất nổi tiếng khi tham gia đóng phim và xuất hiện với những bộ ảnh lung linh ngập tràn khắp mạng xã hội, Phanh Lee (tên thật là Phương Anh Lê) đột ngột thông báo "theo chồng bỏ cuộc chơi" và yên bề gia thất. Tuy vậy, chuyện cô nàng chăm con ra sao, yêu chồng thế nào, hay là cả chu trình dưỡng da hàng ngày của Phanh Lee vẫn được fan và các "mẹ bỉm" khác quan tâm.

Mới đây thôi, hình ảnh làn da đẹp "quên sầu" của cô một lần nữa khiến netizen choáng nhẹ. Không chỉ căng bóng, mướt và mịn, làn da của cô nàng còn thể hiện được độ đàn hồi tốt, sắc da ửng hồng tươi tắn. Một cơ thể khoẻ mạnh và sức sống căng tràn được thể hiện rõ nét qua tình trạng của làn da. Nhìn vào làn da đẹp rạng rỡ của Phanh Lee, ai cũng nghĩ cô phải sở hữu đời sống viên mãn lắm.

Một mẹ bỉm Vbiz gây choáng khi khoe mặt mộc, netizen tá hoả khi biết được tips dưỡng da độc lạ - Ảnh 1.

Người ta bảo: "Nhất dáng nhì da, thứ ba mái tóc". Có lẽ Phanh Lee gần như có đủ cả!

Bình luận của cư dân mạng:

- "Nữ thần mặt mộc".

- "Được cả mặt, cả dáng, cả da. Quá trời rồi!.

- "Ôi nhìn da Phương Anh thích thế. Căng bóng siêu thực là đây".

- "Da nhẵn mịn căng bóng luôn".

- "Hay Phương Anh đi quảng cáo kem dưỡng da không. Da mặt đỉnh quá".

Theo lời nữ diễn viên chia sẻ, cô áp dụng rất nhiều phương pháp chăm sóc da khác nhau. Một trong số đó từng khiến nhiều người sốc vì quá lạ lùng. Ấy chính là việc dùng... sữa mẹ để làm mặt nạ dưỡng da. Trong thời điểm giãn cách, Phanh Lee dùng sữa nuôi con còn thừa đem trộn với yến mạch để làm mặt nạ theo công thức : Trộn sữa mẹ với yến mạch, chờ cho yến mạch mềm thì thoa hỗn hợp lên da mặt. Theo Phanh Lee, mẹo đơn giản này vừa giúp da mịn màng, vừa không lãng phí sữa.

Một mẹ bỉm Vbiz gây choáng khi khoe mặt mộc, netizen tá hoả khi biết được tips dưỡng da độc lạ - Ảnh 3.

Teo Wan Lin - bác sĩ da liễu danh tiếng tại Singapore, cho hay: "Nhiều nghiên cứu cho thấy sữa mẹ có tác dụng kháng khuẩn tốt. Sữa mẹ được sử dụng để điều trị mụn trứng cá nhờ thành phần axit lauric - chất phổ biến trong dầu dừa". Tuy nhiên, bác sĩ cũng nói thêm: "Thế nhưng tôi không nghĩ nó có nhiều khả năng trong việc chống oxy hóa hay giúp kích thích tăng trưởng collagen".

Do đó, bạn chỉ nên sử dụng mặt nạ có thành phần sữa mẹ tối đa 2 lần/tuần và đừng quên duy tri các bước dưỡng da thường ngày nhé!