Mới được tung hô ngất trời vì concept độc đáo, aespa và ekip SM đã bị tố chỉ là đạo nhái hoạ sĩ Nhật?

Phương Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 20:00 30/09/2021

Hết lần này đến lần khác, cứ comeback là aespa lại gặp thị phi.

Tối ngày 30/9, cận kề trước ngày aespa chính thức comeback không lâu, nhóm lại đột nhiên gặp chuyện thị phi. Những hình ảnh teaser đỉnh cao cho Savage được khen ngợi không ngớt thời gian qua, bất ngờ bị tố chỉ là sản phẩm đạo nhái, mang nhiều nét tương đồng với tác phẩm của các nghệ sĩ Hajime Sorayama, James Merry và Ines Alpha.

Mới được tung hô ngất trời vì concept độc đáo, aespa và ekip SM đã bị tố chỉ là đạo nhái hoạ sĩ Nhật? - Ảnh 1.

Bài đăng cáo buộc hình ảnh của aespa đạo nhái tác phẩm từ nghệ sĩ Hajime Sorayama

Mới được tung hô ngất trời vì concept độc đáo, aespa và ekip SM đã bị tố chỉ là đạo nhái hoạ sĩ Nhật? - Ảnh 2.

Hình vẽ của hoạ sĩ Nhật

Mới được tung hô ngất trời vì concept độc đáo, aespa và ekip SM đã bị tố chỉ là đạo nhái hoạ sĩ Nhật? - Ảnh 3.

Và đây là hình teaser của Karina. Hai bức hình có điểm tương đồng về tạo dáng, cùng những mô phỏng động vật kim loại xung quanh

Mới được tung hô ngất trời vì concept độc đáo, aespa và ekip SM đã bị tố chỉ là đạo nhái hoạ sĩ Nhật? - Ảnh 4.

Với nghệ sĩ James Merry thì aespa lại bị tố học hỏi tạo hình mặt nạ

Mới được tung hô ngất trời vì concept độc đáo, aespa và ekip SM đã bị tố chỉ là đạo nhái hoạ sĩ Nhật? - Ảnh 5.

Thậm chí còn có ý kiến còn cho rằng, aespa lấy ý tưởng từ tác phẩm của nữ nghệ sĩ digital Ines Alpha

Ngay sau khi được đăng tải sự việc này đã nhanh chóng trở thành đề tài thảo luận nóng bỏng, nhận về rất nhiều ý kiến tranh cãi. Người khẳng định có sự sao chép ở đây nhưng cũng không ít ý kiến bênh vực aespa, cho rằng chỉ chung một ý tưởng nhưng cách thức thể hiện hoàn toàn khác nhau.

- Lại sắp bỏ tiền ra giải quyết chăng? Nhưng mà nhiều lần quá thì thú thực phải nói SM nên dùng tiền cho bộ phận sáng tạo đi.

- Cái ảnh mặt nạ hơi vô lý vì đeo mặt nạ thì đâu là đạo được. Với lại thiết kế mặt nạ khác nhau mà nhỉ?

- Sách mẫu của Kpop mà sao lần nào cũng bị tố đạo nhái ngộ ghê.

- Ủa cái chất liệu kim loại, xương con rắn thì theo concept của aespa từ đầu rồi chứ có gì mà đạo?

- Hình đầu miễn bình luận nhưng hình mặt nạ vô lý thật mà, concept này trong các phim tiên cảnh hay khoa học giả tưởng có lâu lắm rồi.

- Nhóm này từ lúc debut tới giờ dính biết bao nhiêu vụ đạo nhái rồi á.

- Tấm 1 thì cái dáng pose đó nó có từ thuở nào rồi. Riêng mấy cái kim loại thì có chút tương đồng nhưng cái kim loại cũng đã đi theo aespa từ debut. Nhưng nếu việc bị trùng idea hay đạo thì phải đợi tiếp thôi.

Hiện giờ phía SM vẫn chưa lên tiếng giải thích, làm rõ vụ việc. Nhưng quả thật hết lần này đến lần khác, cứ comeback là aespa lại gặp thị phi, là tân binh mà đụng không biết bao nhiêu vụ scandal đạo nhái. Lần nào SM cũng cứ vay mượn ý tưởng trước, bị tố cáo mới âm thầm giải quyết, gây ảnh hưởng không nhỏ đến "gà nhà" lẫn uy tín công ty. Thậm chí đến thời điểm này, nhiều người còn cho rằng liệu có thể đây chính là "nước cờ" mà SM muốn đi để thu hút sự chú ý cho aespa chăng?

Mới được tung hô ngất trời vì concept độc đáo, aespa và ekip SM đã bị tố chỉ là đạo nhái hoạ sĩ Nhật? - Ảnh 6.

Ngay từ sản phẩm debut, aespa đã bị tố copy ý tưởng

Mới được tung hô ngất trời vì concept độc đáo, aespa và ekip SM đã bị tố chỉ là đạo nhái hoạ sĩ Nhật? - Ảnh 7.

Sau đó từ sân khấu biểu diễn...

Mới được tung hô ngất trời vì concept độc đáo, aespa và ekip SM đã bị tố chỉ là đạo nhái hoạ sĩ Nhật? - Ảnh 8.

... cho đến hình ảnh MV cũng đều bị đăng đàn chỉ ra đã đi vay mượn, học hỏi khắp nơi

Ảnh: Internet