Mở dẫn lưu màng phổi cứu sống bệnh nhân ngã từ độ cao 2m

Tuấn Bảo, Theo VTV 11:20 18/06/2019

Người đàn ông 45 tuổi được đưa vào cấp cứu trong tình trạng khó thở nhiều, huyết áp tăng cao, đau ngực, bụng chướng sau tai nạn ngã từ độ cao 2m...

Bệnh nhân bị chấn thương ngực bụng nghiêm trọng với kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy: hình ảnh đụng dập - tụ máu nhu mô thùy dưới phổi phải; tràn dịch, tràn khí khoang màng phổi phải; tràn khí dưới da thành ngực - bụng phải, nền cổ; gãy đa xương sườn.

Ngay lập tức, các bác sĩ Trung tâm cấp cứu 115 Hùng Vương (Phú Thọ) đã thực hiện mở dẫn lưu màng phổi cho bệnh nhân ngay tại phòng cấp cứu, giải phóng kịp thời áp lực màng phổi khỏi áp lực của khí và máu.

Mở dẫn lưu màng phổi cứu sống bệnh nhân ngã từ độ cao 2m - Ảnh 1.

Theo bác sĩ Sùng Đức Long, Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115, bệnh nhân sẽ rơi vào trạng thái suy hô hấp trụy tim mạch, ngưng tim ngừng thở rất nhanh, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng nếu không được nhanh chóng dẫn lưu kịp thời khí, máu ra khỏi khoang màng phổi. Vì vậy, bệnh nhân được thực hiện mở dẫn lưu màng phổi ngay tại phòng cấp cứu.

Hiện tại, sau cấp cứu mở dẫn lưu màng phổi, bệnh nhân được chuyển về khoa hồi sức tích cực trong tình trạng tỉnh táo, huyết động ổn định...