Minh Vương M4U kể chuyện "nhắm" bà xã từ thời học sinh, vượt rào cản từ gia đình vợ

PV, Theo VTV News 10:24 30/10/2022

Trong chương trình Lời Tự Sự Mới, ca sĩ Minh Vương M4U đã chia sẻ nhiều về gia đình và công việc sản xuất âm nhạc.

Trong cuộc trò chuyện cùng BTV Thùy Linh, điều khán giả dễ nhận ra là Minh Vương M4U luôn mang đến tinh thần vui vẻ, tích cực cho người đối diện. Chia sẻ về điều này, nam ca sĩ tâm sự: "Lúc nào tôi cũng cảm thấy vui tươi, dù chuyện buồn nhưng coi nó nhẹ nhàng và không suy nghĩ nhiều. Tôi là người lạc quan trong cuộc sống".

Ca sĩ Minh Vương được khán giả biết đến và yêu mến từ khi còn là thành viên nhóm nhạc M4U. Sau đó, nam ca sĩ tách ra hoạt động solo và liên tục có nhiều bản hit ấn tượng như Anh Nhớ Em, Người Yêu Cũ…

Minh Vương chia sẻ, vào những năm đầu 2000, phong trào boyband phát triển mạnh ở Hà Nội. Nhìn những nghệ sĩ đàn anh trình diễn trên sân khấu, Minh Vương khao khát được có cơ hội như vậy. Cơ duyên đưa anh đến gặp Đinh Mạnh Ninh và để bắt đầu cho sự ra đời của nhóm M4U.

"Tôi học guitar cổ điển nhưng gia đình khó khăn nên có đi làm ở phòng thu âm. Tại đây, tôi vỡ ra nhiều điều, học về sản xuất, thu âm và cho ra đời những sản phẩm âm nhạc đầu tiên..." - Minh Vương kể - "Buổi biểu diễn đầu tiên của M4U, chúng tôi đi lên một nơi bán đồng phục ở phố Bà Triệu để tìm trang phục trình diễn. Thời sinh viên ngây ngô lắm nhưng vẫn muốn thể hiện, đi xe máy đến nơi biểu diễn, gửi xe rồi gọi xe taxi đến nơi cho đỡ tốn tiền".

"Thời điểm đó, M4U đi diễn khắp các trường đại học ở Hà Nội, cát xê hát sinh viên đâu có để ý đâu. Trong khi các sự kiện, nhãn hàng không nhiều như bây giờ, ai cũng khó khăn nên mọi người quyết định tách ra solo để bớt khó khăn hơn. Chính vì điều đó M4U thi thoảng mới xuất hiện", nam ca sĩ nói tiếp.

Minh Vương được gia đình cổ vũ và động viên theo con đường nghệ thuật. Hành trình học tập của anh bắt đầu phòng thu. Điều ít người biết là tính đến nay, sau rất nhiều năm đi hát, Minh Vương chưa chính thức học thanh nhạc chuyên nghiệp ngày nào. Anh nói toàn bộ đều do tự học.

"Không học thanh nhạc nên mình hát không được như các bạn có học bài bản, cột hơi không chuẩn, dễ mất sức… muốn hát hay thì mình phải trau dồi và đi học thêm" - Minh Vương tâm sự.

Minh Vương M4U kể chuyện nhắm bà xã từ thời học sinh, vượt rào cản từ gia đình vợ - Ảnh 1.

Bắt đầu hoạt động cùng nhóm M4U từ năm 2007, đến nay Minh Vương đã có 15 năm hoạt động nghệ thuật. Anh tâm sự mỗi sản phẩm âm nhạc được anh tạo ra đều có vị trí nhất định trong sự nghiệp của mình. Ở thời điểm hiện tại, tình yêu âm nhạc của Minh Vương càng ngày càng lớn, có chăng sự thay đổi nằm ở chủ đề những ca khúc mà anh sáng tác. Nam ca sĩ thú nhận không còn viết được những ca khúc ballad buồn, thất tình.

"Ngày xưa nhạc buồn lắm vì bà xã đi du học nên có những nỗi nhớ yêu xa. Nhưng giờ ở gần nhau thì sáng tác nhạc khác, bảo viết nhạc thất tình chắc khó. Hiện tôi viết ít hơn. Thời gian vừa qua toàn viết nhạc dành cho gia đình thôi", anh vui vẻ nói.

"Đến nay, việc cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc hot khó hơn rất nhiều. Mỗi ngày thị trường âm nhạc có tới hàng ngàn bài hát. Những bài hát để có thể đến gần khán giả thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đó là bài toán tôi rất trăn trở. Vì điều đó tôi mới lập công ty hiện tại, dần dần cách làm của mình cũng khác. Ngoài đam mê với âm nhạc thì cũng cần có cách truyền thông bài hát", Minh Vương cho biết.

Minh Vương M4U kể chuyện nhắm bà xã từ thời học sinh, vượt rào cản từ gia đình vợ - Ảnh 2.
Minh Vương M4U kể chuyện nhắm bà xã từ thời học sinh, vượt rào cản từ gia đình vợ - Ảnh 3.

"Không có nhà sản xuất âm nhạc nào dám khẳng định bài hát mình ra sẽ hot. Nhưng công thức của riêng tôi là mình hãy làm thật nhiều, thật chỉn chu. 10 bài thì hy vọng sẽ có 1 bài hit. Tôi cũng phải biết các bạn trẻ giờ đang thích gì, theo trend gì để làm nhạc" - nam ca sĩ nói - "Giờ tôi có tuổi rồi, tôi muốn đào tạo các bạn trẻ để tiếp tục đam mê của mình. Sở trường của tôi là Pop ballad nên cách định hình của tôi cũng là hát những bản tình ca thật đẹp. Tôi không sáng tác nữa nhưng sẽ tìm bài hát phù hợp".

Minh Vương M4U kể chuyện nhắm bà xã từ thời học sinh, vượt rào cản từ gia đình vợ - Ảnh 4.

Trong cuộc trò chuyện, Minh Vương cũng rất nhiều lần nhắc tới gia đình nhỏ, trong đó có bà xã Lan Phương. Cả hai kết hôn năm 2014 và đang có hai con nhỏ, một trai - một gái tên Na và Vo.

"Nhiều lúc tôi cũng thấy mình vô tâm. Có lúc đi diễn về muộn thì vẫn bị vợ cằn nhằn vì bà xã sinh bé thứ 2 rất vất vả. Bà xã thích mình ở nhà nên bảo không cần đi diễn, chỉ cần ở nhà. Hôm nào mình báo hủy show vì thời tiết thì bà xã vui lắm", Minh Vương kể.

Minh Vương cho biết giờ anh đã tìm được cách cân bằng giữa những đam mê cá nhân và gia đình, sắp xếp để giúp vợ chăm lo cho con cái.

"Giờ có thể bớt ngủ để đưa con đi học, hy sinh sự thoải mái của bản thân cho gia đình nhiều hơn" - nam ca sĩ cười nói - "Giờ tôi cũng không tham gia diễn xuất trong các sản phẩm âm nhạc nữa, chỉ hát thôi. Chứ ôm ấp các bạn diễn viên nữ thì cũng hơi căng".

Kể lại quá trình tán tỉnh bà xã Lan Phương, Minh Vương tiết lộ: "Ngày xưa tôi là nhân viên của một phòng thu âm. Bà xã là sinh viên đến thu âm một sản phẩm làm kỷ niệm tặng mọi người trước khi đi du học. Sau đó tôi thấy xinh mới mời làm diễn viên cho MV của mình. Tôi ‘dấm’ bạn ấy từ hồi cấp 3 chưa yêu ai, đến giờ bà xã cũng chỉ có mình mình thôi".

"Lúc ấy tôi chưa có tiêu chí hay mong muốn về người bạn đời của mình. Khi yêu Lan Phương là năm 2004, mới là sinh viên, chưa có nhiều công việc như hiện tại. Bạn ấy cũng đi du học nên chỉ liên lạc qua mạng xã hội. Về sau này mới tâm sự về công việc nên bạn ấy cũng hiểu dần", Minh Vương bộc bạch.

"Bố mẹ vợ cũng lo lắng con gái yêu nghệ sĩ thì sẽ khó khăn, có nguy cơ gia đình tan vỡ. Bố vợ kể bạn bố có 10 người thì 9 người chia tay, nên mình cũng phải vượt qua nhiều khó khăn để chứng mình cho gia đình bà xã hiểu rằng không phải cứ làm nghệ thuật thì sẽ trăng hoa, gia đình dễ đổ vỡ. Nhiều nghệ sĩ đều rất yêu vợ và gia đình hạnh phúc".

Minh Vương tiết lộ, anh và bà xã cũng có thời gian ngắn chia tay vì anh "cảm nắng" với những cô gái khác. Đó chính là thời điểm anh ra mắt các ca khúc buồn như Nhớ Em, Gửi Ngàn Lời Yêu ... Hiện tại, Minh Vương đã dành nhiều tâm trí hơn cho gia đình, "tém tém" sở thích với xe thể thao vì vợ con.