Minh Vương lặng người, Duy Pinky không giấu được nỗi buồn

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 11:58 08/08/2018

Bộ đôi cầu thủ của HAGL khá hụt hẫng khi không thể góp mặt trong danh sách đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự ASIAD 2018.

Duy Pinky hụt hẫng khi không thể tham dự ASIAD 2018- Ảnh 1.

Ngay sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV Park Hang Seo đã chốt danh sách 20 tuyển thủ lên đường tham dự ASIAD 2018. Trong số những người bị loại, Văn Lâm, Minh Vương hay Hồng Duy mang đến sự tiếc nuối lớn.

Duy Pinky hụt hẫng khi không thể tham dự ASIAD 2018 - Ảnh 2.

Hồng Duy (trái), buồn bã ngồi trên băng ghế dự bị. Hồng Duy được đánh giá cao nhờ sự đột biến, được kỳ vọng là quân bài chiến lược của HLV Park Hang Seo. Nhưng chấn thương trong buổi tập khiến Duy Pinky phải chấp nhận thực tế phũ phàng.

Duy Pinky hụt hẫng khi không thể tham dự ASIAD 2018- Ảnh 3.

Minh Vương cũng là một trường hợp khó xử của HLV Park Hang Seo. Đánh giá cao tài năng của cậu học trò, nhưng vị trí hộ công quá nhiều sự lựa chọn buộc ông phải hy sinh tiền vệ người Thái Bình.

Duy Pinky hụt hẫng khi không thể tham dự ASIAD 2018 - Ảnh 4.

Minh Vương lặng lẽ thu mình vào 1 góc, không thể dự VCK U23 châu Á vì chấn thương và giờ lại thêm 1 giải đấu anh phải làm khán giả.

Duy Pinky hụt hẫng khi không thể tham dự ASIAD 2018 - Ảnh 5.

Nhận thấy sự chú ý của truyền thông, Minh Vương cố gắng mỉm cười, nhưng ẩn sau trong mắt là nỗi buồn vô hạn.

Duy Pinky hụt hẫng khi không thể tham dự ASIAD 2018 - Ảnh 6.

Người hâm mộ tiếc cho Trần Minh Vương, tiền vệ tài hoa nhưng vô duyên với đội tuyển. V.League 2018, sau 20 vòng đấu tiền vệ sinh năm 1995 có được 6 pha lập công cho HAGL. Anh thi đấu tổng cộng 1.278 phút trong 19 trận được ra sân, trong đó có 13 lần có tên trong đội hình xuất phát.

Duy Pinky hụt hẫng khi không thể tham dự ASIAD 2018 - Ảnh 7.

Ngoài Minh Vương và Hồng Duy, còn có thêm 2 cầu thủ HAGL bị loại là Triệu Việt Hưng cùng Lê Văn Sơn. Việt Hưng (trái) không thể cạnh tranh nổi với hàng tiền vệ có quá nhiều ngôi sao xuất sắc như Xuân Trường, Hùng Dũng, Đức Huy...

Duy Pinky hụt hẫng khi không thể tham dự ASIAD 2018- Ảnh 8.

Những tuyển thủ bị loại sẽ trở về CLB tập luyện chờ đợi V.League khởi tranh. Trong một tâm sự mới nhất, Văn Lâm khẳng định, không thể đến Indonesia nhưng vẫn luôn dõi theo và cổ vũ đồng đội. Tất cả sẽ chờ đợi cơ hội ở AFF Cup 2018 vào cuối năm.