Miền Bắc rét đến bao giờ?

Nguyễn Hoài, Theo Tiền Phong 08:06 20/03/2024

Hôm nay (20/3), miền Bắc có mưa nhỏ rải rác, trời rét với nền nhiệt khá thấp. Từ ngày mai, nền nhiệt tăng dần, trời chỉ còn rét về đêm và sáng. Khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển sáng có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 23 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ.

Dự báo từ mai (21/3), miền Bắc chỉ còn mưa vài nơi, nền nhiệt tăng dần. Từ 22/3, miền Bắc duy trì thời tiết sáng có sương mù, trưa chiều hửng nắng.

Miền Bắc rét đến bao giờ? - Ảnh 1.

Hôm nay miền Bắc mưa rét, nền nhiệt khá thấp.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 18-21 độ.

Khu vực từ Quảng Bình - Quảng Ngãi hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, riêng Đà Nẵng đến Quảng Ngãi 27-29 độ.

Dự báo từ ngày mai, khu vực từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi giảm mưa, nền nhiệt tăng dần. Từ 23-25, khu vực này có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ.

Khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất miền Tây 32-35 độ, miền Đông 34-37 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ.